Bệnh viện ở Đà Nẵng an toàn chống dịch Covid-19

VOV.VN - Các bệnh viện hạn chế những bệnh nhân mắc bệnh mãn tính, bệnh nhẹ đến viện, thực hiện khám bệnh từ xa, khai báo y tế online, khai báo y tế bằng ứng dụng QR Code để sàng lọc bệnh nhân.

Đợt bùng phát dịch bệnh Covid-19 lần thứ 3 tại thành phố Đà Nẵng phức tạp và khó lường hơn trước đây. Dịch bệnh lây lan nhanh, nhiều trường hợp mờ dấu “F0”. Trong đợt dịch này, điều đáng mừng là các bệnh viện lớn tại Đà Nẵng như Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng (Bộ Y tế), Bệnh viện 199- Bộ Công an vẫn bảo đảm an toàn, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, điều trị người bệnh.

Những ngày Đà Nẵng bùng phát dịch Covid-19, tại Bệnh viện 199- Bộ Công an đóng ở quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, phương án bệnh viện phòng chống dịch được kích hoạt ở mức cao nhất. Đây cũng là bệnh viện có đơn nguyên điều trị bệnh nhân Covid-19. Tại cửa ra vào khoa khám bệnh và cấp cứu đặt 1 máy đo nhiệt độ tự động hiển thị trên 1 màn hình máy tính lớn.

Bất cứ ai bước vào có nhiệt độ cơ thể cao hơn mức bình thường, máy sẽ báo động cho nhân viên y tế để phân loại người bệnh theo 1 hướng khác. Sau đó, người bệnh được đưa lên 1 phòng cách ly theo lối đi riêng để nhân viên y tế khám, kiểm tra sức khỏe, lấy mẫu xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2. Khi có kết quả âm tính, người bệnh được chuyển về khu khám, điều trị bệnh như bình thường.

 Vừa từ Bình Định ra Đà Nẵng nhận nhiệm vụ, anh Lữ Văn Ngọc đến khám tại Bệnh viện 199- Bộ Công an. Ngay khi đến bệnh viện, do nghi ngờ nên anh Ngọc được chuyển sang khu vực riêng để sàng lọc, lấy mẫu xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2. Anh Ngọc cho biết, khi được lấy mẫu xét nghiệm anh thấy yên tâm, có thể tiếp tục công việc.

"Tôi vào khai báo y tế dưới chỗ phòng cấp cứu, xong thì làm quy trình như xét nghiệm máu, xong cho lên phòng cách ly, xong rồi cho đi lấy dịch để xét nghiệm. Em cảm thấy rất yên tâm, xét nghiệm để lên cơ quan đảm bảo an toàn", anh Ngọc nói.

 

Bệnh viện 199- Bộ Công an là một trong những bệnh viện được phân bổ tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho nhân viên y tế từ rất sớm. Đến nay 90% cán bộ, nhân viên y tế tại đây đã tiêm vắc xin lần 1. Để ngăn chặn nguồn lây vi rút SARS-CoV-2 vào bệnh viện, Bệnh viện 199 chủ động xét nghiệm sàng lọc định kỳ cho toàn bộ nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

Bác sĩ Trương Xuân Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện 199- Bộ Công an cho biết, bệnh viện an toàn là yếu tố tiên quyết để thực hiện nhiệm vụ khám chữa bệnh. Do đó, bên cạnh các biện pháp chủ động bảo vệ nhân viên y tế, đơn vị tăng cường các hàng rào bảo vệ an toàn cho bệnh nhân và người bệnh.

Sau đợt dịch Covid-19 năm ngoái, Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng là những đơn vị đầu tiên áp dụng bệnh viện không người nhà. Toàn bộ việc chăm sóc người bệnh đều do nhân viên y tế của bệnh viện thực hiện. Mỗi khoa phòng đều có 1 phòng cách ly để bố trí những bệnh nhân có nguy cơ chờ đợi kết quả xét nghiệm. Bác sĩ Nguyễn Thành Trung, Phó Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, hiện bệnh viện có quy trình rất chặt chẽ để đảm bảo an toàn với Covid-19.

"Bây giờ tất cả những khoa trọng yếu, có bệnh nhân nặng, có nguy cơ cao như Hồi sức, y học nhiệt đới cũng như khoa thận nhân tạo.. hàng tuần đều xét nghiệm tất cả nhân viên cũng như bệnh nhân, người nhà định kỳ. Đối với nhân viên, toàn bộ nhân viên y tế đi làm thì tất cả đều được phân luồng sàng lọc. Và theo quy định mới nhất hiện tại bây giờ thì tất cả cán bộ nhân viên y tế, bệnh nhân, người bệnh hàng tuần được xét nghiệm để tầm soát SARS-CoV-2", Bác sĩ Nguyễn Thành Trung nói.

Bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho rằng, đợt bùng phát dịch Covid-19 xảy ra ở các bệnh viện cuối năm ngoái là bài học để ngành y tế Đà Nẵng và các bệnh viện thực hiện “bệnh viện an toàn”.

"Việc an toàn Covid ở các bệnh viện thực hiện rất nghiêm. Đà Nẵng trong đợt này cho làm hết xét nghiệm nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Chúng ta cũng tiếp tục thực hiện quản lý đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế", bà Yến cho biết.

Ngay trong những ngày không có dịch, các bệnh viện tại Đà Nẵng cũng không hề chủ quan, lơ là mà vẫn thực hiện nghiêm quy trình, phân luồng người đến khám và điều trị. Vì vậy, trong đợt dịch lần này, dù có nhiều trường hợp F0, F1 từng đến các bệnh viện nhưng các cơ sở khám và chữa bệnh ở Đà Nẵng vẫn an toàn, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Con gái chủ quán ăn “Bánh canh O Thanh” tại TP.HCM mắc Covid-19 từng đi Đà Nẵng
Con gái chủ quán ăn “Bánh canh O Thanh” tại TP.HCM mắc Covid-19 từng đi Đà Nẵng

VOV.VN - Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP.HCM sáng nay (21/5), Sở Y tế TP cho biết đang xác định nguồn gốc của chuỗi lây nhiễm ở Quận 3 là 3 mẹ con bán quán “Bánh canh O Thanh”.

Con gái chủ quán ăn “Bánh canh O Thanh” tại TP.HCM mắc Covid-19 từng đi Đà Nẵng

Con gái chủ quán ăn “Bánh canh O Thanh” tại TP.HCM mắc Covid-19 từng đi Đà Nẵng

VOV.VN - Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP.HCM sáng nay (21/5), Sở Y tế TP cho biết đang xác định nguồn gốc của chuỗi lây nhiễm ở Quận 3 là 3 mẹ con bán quán “Bánh canh O Thanh”.

Bệnh nhân mắc Covid-19 đầu tiên trong đợt dịch này tại Đà Nẵng ra viện
Bệnh nhân mắc Covid-19 đầu tiên trong đợt dịch này tại Đà Nẵng ra viện

VOV.VN - 9h30 sáng nay (21/5), tại bệnh viện Phổi Đà Nẵng, bệnh nhân đầu tiên mắc Covid-19 đợt dịch lần này ở thành phố Đà Nẵng đã được công nhận hết Covid-19 và cho ra viện, tiếp tục được đưa về cách ly 14 ngày tại Trung tâm y tế quận Hải Châu theo đúng quy định của Bộ Y tế.

Bệnh nhân mắc Covid-19 đầu tiên trong đợt dịch này tại Đà Nẵng ra viện

Bệnh nhân mắc Covid-19 đầu tiên trong đợt dịch này tại Đà Nẵng ra viện

VOV.VN - 9h30 sáng nay (21/5), tại bệnh viện Phổi Đà Nẵng, bệnh nhân đầu tiên mắc Covid-19 đợt dịch lần này ở thành phố Đà Nẵng đã được công nhận hết Covid-19 và cho ra viện, tiếp tục được đưa về cách ly 14 ngày tại Trung tâm y tế quận Hải Châu theo đúng quy định của Bộ Y tế.

Đà Nẵng hỗ trợ xét nghiệm SAR-CoV-2 cho toàn bộ công nhân các Khu Công nghiệp
Đà Nẵng hỗ trợ xét nghiệm SAR-CoV-2 cho toàn bộ công nhân các Khu Công nghiệp

VOV.VN - Thường trực Thành ủy Đà Nẵng vừa quyết định chủ trương hỗ trợ doanh nghiệp xét nghiệm cho tất cả công nhân làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn thành phố.

Đà Nẵng hỗ trợ xét nghiệm SAR-CoV-2 cho toàn bộ công nhân các Khu Công nghiệp

Đà Nẵng hỗ trợ xét nghiệm SAR-CoV-2 cho toàn bộ công nhân các Khu Công nghiệp

VOV.VN - Thường trực Thành ủy Đà Nẵng vừa quyết định chủ trương hỗ trợ doanh nghiệp xét nghiệm cho tất cả công nhân làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn thành phố.

Đà Nẵng xét nghiệm hơn 36.000 mẫu, phát hiện 1 người dương tính với SARS-CoV-2
Đà Nẵng xét nghiệm hơn 36.000 mẫu, phát hiện 1 người dương tính với SARS-CoV-2

VOV.VN - Trong 24 giờ qua, thành phố Đà Nẵng ghi nhận 1 ca nghi mắc Covid-19 là công nhân Công ty Trường Minh (Khu Công nghiệp An Đồn) đã cách ly từ ngày 11/5.

Đà Nẵng xét nghiệm hơn 36.000 mẫu, phát hiện 1 người dương tính với SARS-CoV-2

Đà Nẵng xét nghiệm hơn 36.000 mẫu, phát hiện 1 người dương tính với SARS-CoV-2

VOV.VN - Trong 24 giờ qua, thành phố Đà Nẵng ghi nhận 1 ca nghi mắc Covid-19 là công nhân Công ty Trường Minh (Khu Công nghiệp An Đồn) đã cách ly từ ngày 11/5.

Đà Nẵng triển khai thẻ mã QR-Code cho người dân đi chợ
Đà Nẵng triển khai thẻ mã QR-Code cho người dân đi chợ

VOV.VN - Hôm nay (20/5 ) Sở Công thương Đà Nẵng có văn bản gửi các đơn vị về việc triển khai thí điểm ứng dụng thẻ vào chợ QR-Code tại 4 chợ thuộc Sở quản lý gồm chợ Đống Đa, chợ Hàn, chợ Cồn và chợ đầu mối Hòa Cường.

Đà Nẵng triển khai thẻ mã QR-Code cho người dân đi chợ

Đà Nẵng triển khai thẻ mã QR-Code cho người dân đi chợ

VOV.VN - Hôm nay (20/5 ) Sở Công thương Đà Nẵng có văn bản gửi các đơn vị về việc triển khai thí điểm ứng dụng thẻ vào chợ QR-Code tại 4 chợ thuộc Sở quản lý gồm chợ Đống Đa, chợ Hàn, chợ Cồn và chợ đầu mối Hòa Cường.

Ngư dân Đà Nẵng hối hả vào bờ kịp ngày bầu cử
Ngư dân Đà Nẵng hối hả vào bờ kịp ngày bầu cử

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng hiện có hơn 600 tàu đánh bắt xa bờ với khoảng 6.000 ngư dân cùng hàng trăm lao động nghề biển của nhiều địa phương khác tham gia đi biển.

Ngư dân Đà Nẵng hối hả vào bờ kịp ngày bầu cử

Ngư dân Đà Nẵng hối hả vào bờ kịp ngày bầu cử

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng hiện có hơn 600 tàu đánh bắt xa bờ với khoảng 6.000 ngư dân cùng hàng trăm lao động nghề biển của nhiều địa phương khác tham gia đi biển.

Đà Nẵng xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 12.000 thành viên Tổ bầu cử, Tổ y tế
Đà Nẵng xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 12.000 thành viên Tổ bầu cử, Tổ y tế

VOV.VN - Trong ngày hôm nay và ngày mai (21/5), TP.Đà Nẵng tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho toàn bộ đại diện hộ dân quận Sơn Trà và 12.000 thành viên Tổ bầu cử, Tổ Y tế dự phòng trên địa bàn thành phố.

Đà Nẵng xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 12.000 thành viên Tổ bầu cử, Tổ y tế

Đà Nẵng xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 12.000 thành viên Tổ bầu cử, Tổ y tế

VOV.VN - Trong ngày hôm nay và ngày mai (21/5), TP.Đà Nẵng tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho toàn bộ đại diện hộ dân quận Sơn Trà và 12.000 thành viên Tổ bầu cử, Tổ Y tế dự phòng trên địa bàn thành phố.