Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 được công nhận hạng đặc biệt

Hiện nay, trung bình mỗi ngày, bệnh viện khám và điều trị cho hơn 1.500 bệnh nhân ngoại trú, 1.400 bệnh nhân nội trú là cán bộ, chiến sỹ trong quân đội và người dân.

>> Phát triển Bệnh viện 108 ngang tầm khu vực và thế giới

Chiều 25/10, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tổ chức đón nhận quyết định công nhận là bệnh viện hạng đặc biệt. Đây là bệnh viện tuyến cuối của toàn quân, Viện nghiên cứu y - dược học lâm sàng, cơ sở đào tạo sau đại học, thành viên y tế chuyên sâu của cả nước và là đơn vị tham gia bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương.

Thời gian qua, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 luôn đi đầu trong việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, nâng cao chất lượng điều trị cho bệnh nhân, thực hiện thành công nhiều kỹ thuật khó trong điều trị nội khoa, ngoại khoa và chuyên khoa.

Bệnh viện hiện có 436 bác sỹ, trong đó gần ¾ có trình độ cao từ bác sỹ chuyên khoa cấp I đến Giáo sư. Trung tâm kỹ thuật cao của bệnh viện với những thiết bị hiện đại giúp chẩn đoán và điều trị hiệu quả các bệnh ung thư, tim mạch, đột quỵ não và các lĩnh vực siêu âm, nội soi, xét nghiệm và chấn thương chỉnh hình.

Thời gian tới, với mục tiêu đạt ngang tầm các bệnh viện trong khu vực và trên thế giới, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiếp tục phát triển các kỹ thuật cao về nội khoa, ngoại khoa, chuyên khoa, các kỹ thuật cận lâm sàng hiện đại; thực hiện 2 khâu đột phá là rèn luyện kỷ luật và cải cách hành chính.

Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lê Thu Hà, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết: “Bệnh viện sẽ có những phát triển tốt về kỹ thuật, đặc biệt trong mũi nhọn về ngoại khoa như chấn thương chỉnh hình, vi phẫu sọ não và các can thiệp ngoại khoa về tim mạch rồi những X-quang can thiệp cũng như là các chuyên ngành khác chuyên ngành sâu và các chuyên ngành về ung thư, đáp ứng được yêu cầu của quân đội cũng như là của nhân dân”.

Phát biểu sau khi trao Quyết định của Bộ Nội vụ công nhận Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 là Bệnh viện hạng đặc biệt, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu mong muốn bệnh viện phát triển vững mạnh toàn diện, chính quy khoa học, mẫu mực và văn hoá. Trong đó chú trọng triển khai nhiều kỹ thuật y tế chuyên sâu; đảm bảo an toàn trong khám, chữa bệnh và nâng cao y đức của người thầy thuốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên