Bị nước cuốn trôi xuống cống, bé trai 4 tuổi tử vong

VOV.VN - Trong lúc đang nghịch nước mưa, Thái bị trượt chân rớt xuống mương nước và bị cuốn vào cống thoát nước mưa không có rào chắn.

Đến 22h tối nay (10/6), Công an phường Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương vẫn đang lấy lời khai nhân chứng để làm rõ vụ việc một bé trai tử vong do bị nước mưa cuốn trôi xuống cống. 

Cống thoát nước không rào chắn nơi bé Trương Văn Thái (4 tuổi) bị nước cuốn tử vong.

Theo thông tin ban đầu, chiều nay, trên địa bàn thị xã Tân Uyên xảy ra mưa lớn. Lúc này, bé Trương Văn Thái (4 tuổi, quê Cà Mau), cùng một số em khác trong xóm trọ chạy ra đường ĐX03 ở khu phố Tân Hóa, phường Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên tắm mưa. Trong lúc đang nghịch nước mưa, Thái bị trượt chân rớt xuống mương nước và bị cuốn vào cống thoát nước mưa không có rào chắn.

Hốt hoảng, những đứa trẻ khác la hét kêu người tới cứu nhưng Thái đã bị nước cuốn trôi tử vong. Thi thể em được tìm thấy cách hiện trường xảy ra vụ việc khoảng 100m.

Trước đó, ngày 27/5, tại khu phố Phước Hải, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, một bé trai 4 tuổi đi tắm mưa bị nước cuốn trôi xuống cống không rào chắn mất tích. Cho tới nay vẫn chưa tìm được bé./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên