Bí thư Hà Nội: Năm 2018 nâng cao hiệu lực của hệ thống chính trị

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị HĐND Thành phố và HĐND các cấp cần tích cực, chủ động đổi mới nhiều hơn nữa để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Sáng nay (4/12), phát biểu tại Kỳ họp thứ 5 HĐND TP Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nêu rõ bên cạnh những kết quả đạt được như kinh tế Thủ đô tăng trưởng khá đạt (7,3%), hoàn thành 20/20 chỉ tiêu và có 6 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức, chúng ta cũng thẳng thắn, cầu thị, không né tránh yếu kém và khuyết điểm.

Đó là kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của Thủ đô, tăng trưởng kinh tế chưa thực sự ổn định, bền vững; chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nội ngành còn chậm so với yêu cầu. Tiến độ đầu tư và tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản, nhất là các dự án, công trình trọng điểm của Thành phố còn chậm; Vi phạm trật tự xây dựng, lấn chiếm đất đai, vẫn còn tái diễn; Vấn đề môi trường vẫn đang diễn biến cấp bách và nghiêm trọng...

Các đại biểu trao đổi trong giờ giải lao
Theo Bí thư Thành ủy, năm 2018 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu 10 năm thực hiện Nghị quyết 15, Quốc hội khóa 12 về điều chỉnh địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội; năm đánh giá giữa nhiệm kỳ việc thực hiện Nghị quyết 12 của Đảng, Nghị quyết Đại hội 16 Đảng bộ Thành phố; năm bản lề thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020.

Dự báo năm 2018 tình hình kinh tế - xã hội của Thành phố, chúng ta tiếp tục phải đối phó với những khó khăn, thách thức. Bên cạnh việc tập trung khắc phục các hạn chế, yếu kém đã chỉ ra; chúng ta cần có các giải pháp thực hiện tập trung vào một số chỉ tiêu đang gặp khó khăn trong quá trình thực hiện và dự kiến là khó đạt theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố đề ra.

Ông Hoàng Trung Hải nêu rõ: “Trong quá trình chuẩn bị nội dung kỳ họp, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đã xem xét, có ý kiến định hướng về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và lựa chọn chủ đề năm 2018 là “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”.

Trong năm qua, HĐND Thành phố đã có nhiều đổi mới trong hoạt động - quyết liệt, toàn diện, sâu sát và hiệu quả hơn: đã nắm bắt, lựa chọn đúng và trúng những vấn đề quan trọng, bức xúc được đông đảo cử tri, dư luận xã hội quan tâm để ban hành các Nghị quyết, đồng thời đôn đốc kiểm tra, giám sát, tái giám sát.

Tại kỳ họp HĐND Thành phố lần này, ngoài các nội dung đã được đề cập cụ thể trong các báo cáo, tờ trình của UBND Thành phố về phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu, ông Hoàng Trung Hải đã nhấn mạnh 5 nội dung quan trọng. Trong đó nhấn mạnh rằng tại kỳ họp này, HĐND Thành phố sẽ bàn và quyết định các nội dung quan trọng của năm 2018 và những năm tiếp theo. Tập trung nghiên cứu, trao đổi, xem xét kỹ lưỡng những cơ chế, chính sách lớn, quan trọng trực tiếp tới việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018; đời sống dân sinh (việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người bị bệnh phong và người thuộc hộ cận nghèo).

Trao đổi, thảo luận và chất vấn, các vị đại biểu HĐND tiếp tục lưu ý đến các tác động đối với những các vấn đề liên quan đến tâm tư, nguyện vọng của đông đảo cử tri; đến tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, để các quyết sách được Hội đồng thông qua sẽ giải quyết được vấn đề kinh tế - xã hội và đáp ứng được mong mỏi của cử tri. Quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, tập trung vào 3 khâu đột phá.

Năm 2018 với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, thành phố chú trọng nâng cao kỷ cương, kỷ luật, đạo đức thi hành công vụ tại các cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong thực thi nhiệm vụ được giao, đặc biệt là người đứng đầu, cán bộ, đảng viên phải phát huy tốt vai trò tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm, nói đi đôi với làm, gắn bó với nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề bức xúc người dân ngay từ cơ sở.

Tại kỳ họp này, ông Hoàng Trung Hải đề nghị HĐND Thành phố và HĐND các cấp cần tích cực, chủ động đổi mới nhiều hơn nữa để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Tăng cường hoạt động giám sát việc thực thi pháp luật của các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố kịp thời phát hiện những mâu thuẫn, yếu kém trong quản lý, điều hành, giúp cơ quan nhà nước điều chỉnh hoạt động theo hướng tích cực, hiệu quả.

Mỗi đại biểu HĐND tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, gần dân hơn, sát dân hơn và sâu sát với cơ sở nhiều hơn; thực hiện tốt việc phối hợp chặt chẽ với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức các hoạt động giám sát, tiếp xúc cử trí, phát hiện sớm vấn đề và hoạt động hiệu quả./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bí thư Hà Nội: "Một công chức ứng xử kém cả Hà Nội bị mang tiếng"
Bí thư Hà Nội: "Một công chức ứng xử kém cả Hà Nội bị mang tiếng"

VOV.VN - Bí thư Hoàng Trung Hải: "1 công chức ứng xử kém làm ảnh hưởng tới tất cả đội ngũ cán bộ, cả nhân dân TP Hà Nội bị mang tiếng…”.

Bí thư Hà Nội: "Một công chức ứng xử kém cả Hà Nội bị mang tiếng"

Bí thư Hà Nội: "Một công chức ứng xử kém cả Hà Nội bị mang tiếng"

VOV.VN - Bí thư Hoàng Trung Hải: "1 công chức ứng xử kém làm ảnh hưởng tới tất cả đội ngũ cán bộ, cả nhân dân TP Hà Nội bị mang tiếng…”.

Thứ trưởng Bộ GT-ĐT xin thôi làm đại biểu HĐND TP Hà Nội
Thứ trưởng Bộ GT-ĐT xin thôi làm đại biểu HĐND TP Hà Nội

VOV.VN - Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ đã có đơn không làm đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021 do chuyển công tác lên Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thứ trưởng Bộ GT-ĐT xin thôi làm đại biểu HĐND TP Hà Nội

Thứ trưởng Bộ GT-ĐT xin thôi làm đại biểu HĐND TP Hà Nội

VOV.VN - Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ đã có đơn không làm đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021 do chuyển công tác lên Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Kỳ họp cuối năm HĐND TP Hà Nội sẽ bàn nhiều vấn đề nóng
Kỳ họp cuối năm HĐND TP Hà Nội sẽ bàn nhiều vấn đề nóng

VOV.VN -HĐND thành phố tập trung vào 6 vấn đề cử tri quan tâm bức xúc về quản lý đô thị, kinh tế - xã hội, nhất là các công tác quản lý nhà nước 

Kỳ họp cuối năm HĐND TP Hà Nội sẽ bàn nhiều vấn đề nóng

Kỳ họp cuối năm HĐND TP Hà Nội sẽ bàn nhiều vấn đề nóng

VOV.VN -HĐND thành phố tập trung vào 6 vấn đề cử tri quan tâm bức xúc về quản lý đô thị, kinh tế - xã hội, nhất là các công tác quản lý nhà nước