Bí thư Hà Nội: "Một công chức ứng xử kém cả Hà Nội bị mang tiếng"

VOV.VN - Bí thư Hoàng Trung Hải: "1 công chức ứng xử kém làm ảnh hưởng tới tất cả đội ngũ cán bộ, cả nhân dân TP Hà Nội bị mang tiếng…”.

Năm 2017, Hà Nội lựa chọn là "Năm kỷ cương hành chính" với quyết tâm tăng cường trật tự, kỷ cương hành chính; nâng cao vai trò nêu gương, đạo đức công vụ, tinh thần, thái độ, ý thức, văn hóa ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp của Thành phố tại công sở, nơi cư trú và nơi công cộng. Lấy đó là cốt lõi để lan tỏa, nhân rộng ra các tầng lớp nhân dân, từng bước xây dựng trật tự, kỷ cương trong xã hội.

Về thực hiện các kế hoạch đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch đầu tư công của Thành phố năm 2017; các cấp, các ngành từ Thành phố đến cơ sở phải chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện trên nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả; đồng thời bám sát sự chỉ đạo của Trung ương và Nghị quyết HĐND Thành phố tại kỳ họp thứ 3 đã thông qua.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải chỉ đạo như vậy tại “Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2016; triển khai Kế hoạch kinh tế - xã hội, dự toán thu chi ngân sách, tổng biên chế hành chính, sự nghiệp và phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017 của Thành phố Hà Nội” diễn ra chiều 13/12.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại hội nghị

Bên cạnh kết quả đạt được trong năm 20016, Bí thư Hà Nội cũng thẳng thắn chỉ ra những việc chưa làm được, những việc còn hạn chế, yếu kém, phân tích nguyên nhân, đề ra giải pháp hoàn thiện, khắc phục. Một trong số đó là kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa ứng xử của một số cán bộ, công chức còn nhiều yếu kém.

Bí thư Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: "Việc một công chức ứng xử kém làm ảnh hưởng tới tất cả đội ngũ cán bộ, 400.000 đảng viên chúng ta bị mang tiếng, cả nhân dân thành phố Hà Nội bị mang tiếng".

Ông Hoàng Trung Hải nói: "Nếu mỗi người chúng ta không thấy đau, không thấy xấu hổ thì không bao giờ khắc phục được. Các đồng chí biết việc bát nước đổ đi làm sao lấy lại được, các đồng chí có kỷ luật cũng có lấy lại được đâu?".

"Phải coi kỷ cương, kỷ luật là động lực thành công; tránh bệnh thành tích, đầu voi đuôi chuột..." - lãnh đạo thành ủy nêu rõ.

Chính vậy, ông đề nghị chính quyền các cấp hết sức quan tâm, chấn chỉnh ngay từ những ngày đầu, tháng đầu. Theo ông Hoàng Trung Hải, sắp tới, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung sẽ ký ban hành quy chế ứng xử của các cán bộ công chức, viên chức, người lao động ở cơ quan hành chính và quy chế ứng xử của người dân TP ở nơi công cộng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bí thư Hoàng Trung Hải: Hà Nội chấn chỉnh văn hóa ứng xử của công chức
Bí thư Hoàng Trung Hải: Hà Nội chấn chỉnh văn hóa ứng xử của công chức

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Hà Nội quyết tâm tăng cường trật tự, kỷ cương hành chính; thái độ, ý thức, văn hóa ứng xử của đội ngũ cán bộ.

Bí thư Hoàng Trung Hải: Hà Nội chấn chỉnh văn hóa ứng xử của công chức

Bí thư Hoàng Trung Hải: Hà Nội chấn chỉnh văn hóa ứng xử của công chức

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Hà Nội quyết tâm tăng cường trật tự, kỷ cương hành chính; thái độ, ý thức, văn hóa ứng xử của đội ngũ cán bộ.

ĐBQH: Đã hết thời công chức "ngồi chơi xơi lương cao"
ĐBQH: Đã hết thời công chức "ngồi chơi xơi lương cao"

VOV.VN - ĐBQH Bùi Sỹ Lợi: Nguyên tắc của tiền lương là phải làm theo năng lực và chi trả theo số lượng và chất lượng lao động.  

ĐBQH: Đã hết thời công chức "ngồi chơi xơi lương cao"

ĐBQH: Đã hết thời công chức "ngồi chơi xơi lương cao"

VOV.VN - ĐBQH Bùi Sỹ Lợi: Nguyên tắc của tiền lương là phải làm theo năng lực và chi trả theo số lượng và chất lượng lao động.  

“Có cán bộ công chức làm việc chưa hết lòng hết dạ“
“Có cán bộ công chức làm việc chưa hết lòng hết dạ“

VOV.VN - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên Huỳnh Tấn Việt thẳng thắn chỉ rõ, doanh nghiệp đánh giá cán bộ công chức làm chưa hết sức mình.

“Có cán bộ công chức làm việc chưa hết lòng hết dạ“

“Có cán bộ công chức làm việc chưa hết lòng hết dạ“

VOV.VN - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên Huỳnh Tấn Việt thẳng thắn chỉ rõ, doanh nghiệp đánh giá cán bộ công chức làm chưa hết sức mình.

Loại bỏ những cán bộ công chức nhũng nhiễu có khó không?
Loại bỏ những cán bộ công chức nhũng nhiễu có khó không?

VOV.VN -Để loại bỏ những công chức, viên chức nhũng nhiễu, hạch sách ngoài quyết tâm của Chính phủ cần sự hưởng ứng của người dân, doanh nghiệp.

Loại bỏ những cán bộ công chức nhũng nhiễu có khó không?

Loại bỏ những cán bộ công chức nhũng nhiễu có khó không?

VOV.VN -Để loại bỏ những công chức, viên chức nhũng nhiễu, hạch sách ngoài quyết tâm của Chính phủ cần sự hưởng ứng của người dân, doanh nghiệp.

Bí thư Hà Nội: Sẽ ban hành quy chế ứng xử của công chức
Bí thư Hà Nội: Sẽ ban hành quy chế ứng xử của công chức

VOV.VN -Bí thư Hoàng Trung Hải: Hà Nội sẽ ban hành quy chế ứng xử của công chức trong hệ thống hành chính cũng như quy chế ứng xử của người Hà Nội.

Bí thư Hà Nội: Sẽ ban hành quy chế ứng xử của công chức

Bí thư Hà Nội: Sẽ ban hành quy chế ứng xử của công chức

VOV.VN -Bí thư Hoàng Trung Hải: Hà Nội sẽ ban hành quy chế ứng xử của công chức trong hệ thống hành chính cũng như quy chế ứng xử của người Hà Nội.