Bí thư khu phố mê sửa đồ điện giúp người nghèo ở Bà Rịa - Vũng Tàu
VOV.VN - Bỏ tiền túi mua lại các thiết bị điện, điện tử hư hỏng, không sử dụng từ người thu gom phế liệu, rồi tự sửa chữa và đem đi tặng lại những gia đình khó khăn, là việc làm thường xuyên của ông Phạm Đăng Khoa, Bí thư Chi bộ khu phố 4, phường 7, TP Vũng Tàu, tỉnh bà Rịa- Vũng Tàu.
Nhiều năm nay, ông Khoa ở phường 7, Tp Vũng Tàu, tỉnh bà Rịa- Vũng Tàu cứ cần mẫn mua, sửa và tặng hàng trăm quạt máy, nồi cơm điện, máy xay sinh số, bình siêu tốc…và vận động nhiều người cùng tham gia.
![bí thư khu phố mê sửa đồ điện giúp người nghèo ở bà rịa - vũng tàu hình ảnh 1 bi thu khu pho me sua do dien giup nguoi ngheo o ba ria - vung tau hinh anh 1](https://media.vov.vn/sites/default/files/styles/large_watermark/public/2025-02/ong_khoa_1_.jpg)
Bí thư Chi bộ mê sửa đồ điện
Năm 2017, sau khi được Xí nghiệp Cơ điện, thuộc Vietsovpetro giải quyết nghỉ hưu theo chế độ, ông Phạm Đăng Khoa (sinh năm 1966) trở về địa phương tham gia công tác mặt trận, cấp ủy chi bộ.
Cuối 2022, ông Khoa được bầu làm Bí thư Chi bộ khu phố 4, phường 7, Tp Vũng Tàu. Cũng từ đây, ông dành nhiều thời gian để nắm bắt tình hình đời sống, tâm tư nguyện vọng của bà con trong khu phố, hiểu được hoàn cảnh khó khăn của nhiều gia đình.
Với niềm đam mê của một kỹ sư cơ điện, khi các thiết bị điện của Khu phố như: loa, âm ly, quạt, camera quan sát...hư hỏng, ông Khoa đều tự mày mò sửa chữa để tiết kiệm chi phí hoạt động của khu phố.
Trong một lần chơi thể thao gần nhà, ông Khoa nhìn thấy nhiều người thu mua ve chai, thiết bị điện tử hư hỏng với giá rẻ (30.000-50.000 đồng), trong khi những thiết bị này có thể sử dụng hiệu quả nếu được sửa chữa, thay thế linh kiện…Thế là ông Khoa đã bỏ tiền túi mua lại, cất giữ.
Thời gian rảnh rỗi ông Khoa mang chúng ra nghiên cứu, sửa chữa rồi tặng lại cho người dân nghèo trong khu phố. Việc làm của ông Khoa được nhiều người biết đến, có người cho thiết bị, có người đến xin.
Nhận thấy nhu cầu trong dân ngày càng cao, ông Khoa vận động các thành viên cấp uỷ chi bộ thu gom thiết bị điện cũ, hư hỏng trong gia đình và được ủng hộ, sau đó trở thành phong trào lan toả ở địa bàn.
![bí thư khu phố mê sửa đồ điện giúp người nghèo ở bà rịa - vũng tàu hình ảnh 2 bi thu khu pho me sua do dien giup nguoi ngheo o ba ria - vung tau hinh anh 2](https://media.vov.vn/sites/default/files/styles/large_watermark/public/2025-02/ong%20Khoa%20.jpg)
Ông Khoa tâm sự, trong quá trình tiếp nhận, sửa chữa, có những thiết bị hiện đại mà ông chưa từng tiếp xúc như lò vi sóng, máy vi tính…Ông lên mạng tìm kiếm thông tin, tìm giải pháp khắc phục lỗi. Quá trình khắc phục, ông Khoa ghi chép cẩn thận và lưu lại, để sau này gặp trường hợp tương tự còn áp dụng.
Đến nay, ông Bí thư Chi bộ Phạm Đăng Khoa đã sửa chữa thành công hơn 100 thiết bị điện như: quạt máy, nồi cơm điện, máy xay sinh tố, bình siêu tốc... tặng người dân trên địa bàn cải thiện điều kiện sinh hoạt, học tập.
Khi có nhiều đồ cũ thì mình có thể tháo cái tốt của cái này lắp cho cái kia. Như cái quạt điện thì tất cả điều có tiêu chuẩn chung, có thể lấy của cái này ráp cho cái kia được. Còn một số cái không có thì phải đi mua, vì đam mê sửa điện nên ban đầu cũng bỏ tiền túi đi mua về sửa, sau này làm nhiều thì trích từ tiền khen thưởng cuối năm của Tổ dân vận để mua linh kiện thay thế. Ông Phạm Đăng Khoa chia sẻ thêm.
![bí thư khu phố mê sửa đồ điện giúp người nghèo ở bà rịa - vũng tàu hình ảnh 3 bi thu khu pho me sua do dien giup nguoi ngheo o ba ria - vung tau hinh anh 3](https://media.vov.vn/sites/default/files/styles/large_watermark/public/2025-02/ong_khoa_3_.jpg)
Lan toả tình yêu thuơng
Chị Trần Thị Lan, 44 tuổi, hiện ở khu phố 4, phường 7, TP Vũng Tàu chia sẻ, cách đây 10 năm gia đình chị rời quê hương Nam Định vào TP Vũng Tàu sinh sống. 5 năm sau chồng chị Lan mất vì tai nạn giao thông, một mình chị phải nuôi 4 người con đang tuổi ăn học.
Để trang trải cuộc sống, chị Lan thuê mặt bằng trên đường Nguyễn Thái Học vừa mở cửa hàng bán cá kiểng vừa làm nơi trú ngụ của 5 mẹ con.
Chị Lan cho biết, vì nhà không có đàn ông nên nhiều năm qua những thiết bị điện của gia đình bị hư hỏng chị chỉ mang ra tiệm sửa chữa chứ không mua mới để tiết kiệm chi tiêu, ky cóp nuôi con ăn học.
Trước tết Nguyên đán 2025, nồi cơm điện gia đình chị Lan bị hư hỏng nặng không thể sửa chữa, phải thay mới. Thấy gia đình khó khăn, Ban điều hành khu phố 4, phường 7 đã đăng thông tin về chị vào nhóm zalo để nhận sự chia sẻ.
Rất may, thời điểm này ông Khoa vừa sửa xong chiếc nồi cơm điện, thông quan Ban điều hành khu phố chị Lan đã được nhận chiếc nồi cơm điện mới.
![bí thư khu phố mê sửa đồ điện giúp người nghèo ở bà rịa - vũng tàu hình ảnh 4 bi thu khu pho me sua do dien giup nguoi ngheo o ba ria - vung tau hinh anh 4](https://media.vov.vn/sites/default/files/styles/large_watermark/public/2025-02/ong_khoa_5_.jpg)
Nhận chiếc nồi cơm điện “cũ người mới ta”, chị Lan rất vui mừng và mong ông Khoa luôn có nhiều sức khoẻ để tiếp tục giúp đỡ, hỗ trợ những gia đình khó khăn khác.
Nhà tôi chỉ có 5 mẹ con, không có đàn ông nên nhiều thứ hư hỏng không có ai sửa. Có cái nồi bị cháy liên tục, sửa hoài nên chú Khoa cho cái nồi mới xịn hơn. Chú Khoa không chỉ giỏi về điện mà chú rất tốt, nhà có thiết bị hư hỏng thì mang đến cho chú sửa, bớt được khoản tiền. Rất biết ơn chú Khoa, mong muốn chú có nhiều sức khoẻ để tiếp tục giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn khác. Chị Lan cho biết thêm.
Có một ấp ủ mà đến nay tôi chưa thực hiện được, đó là mở các lớp học về điện, điện tử cho con em gia đình nghèo không có điều kiện học nghề, sau này có thể kiếm sống. Tức là học theo kiểu truyền nghề thì rất nhanh, không cần phải lý thuyết. Tuy nhiên, đến nay ấp ủ này chưa thể thực hiện được. Ông Khoa tâm sự thêm.
![bí thư khu phố mê sửa đồ điện giúp người nghèo ở bà rịa - vũng tàu hình ảnh 5 bi thu khu pho me sua do dien giup nguoi ngheo o ba ria - vung tau hinh anh 5](https://media.vov.vn/sites/default/files/styles/large_watermark/public/2025-02/ong_khoa_2_.jpg)
Mong rằng, ấp ủ của ông Bí thư Chi bộ khu phố Phạm Đăng Khoa sẽ thành hiện thực, bởi rất còn nhiều gia đình khó khăn cần đến ông. Việc làm của ông Khoa đã lan toả tinh thần tương thân – tương ái, là tấm gương tiêu biểu trong phong trào dân vận khéo ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.