Bí thư Quảng Ninh đối thoại với công nhân viên chức lao động

VOV.VN -Trong cuộc đối thoại vấn đề cơ chế nhà ở cho công nhân, công ăn việc làm, thu nhập … được công nhân quan tâm

Tối 27/5, ông Phạm Minh Chính, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh đã gặp gỡ và đối thoại cùng hơn 750 công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn tỉnh.

Với lực lượng đông đảo chiếm 30% dân số của cả tỉnh, đội ngũ công nhân lao động Quảng Ninh đang là lực lượng chủ yếu tạo trên 70% giá trị tổng sản phẩm xã hội toàn tỉnh và góp phần quan trọng vào sự phát triển toàn diện của tỉnh Quảng Ninh trong những năm qua.

Trong Tháng Công nhân năm 2014, công nhân viên chức lao động tỉnh Quảng Ninh tiếp tục triển khai các phong trào thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện tốt 9 nội dung hoạt động được đề ra; 3400 công đoàn viên được kết nạp… tích cực sản xuất, kinh doanh góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội của tỉnh, phát huy truyền thống giai cấp công nhân vùng mỏ anh hùng.

Ông Phạm Minh Chính, Bí thư Tỉnh uỷ đánh giá cao thành tích của công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn tỉnh đã đạt được trong trong những năm qua. Giai cấp công nhân hôm nay phải tri ân, giữ gìn và phát huy tinh thần Kỷ luật Đồng tâm hơn nữa, xây dựng Quảng Ninh thành tỉnh công nghiệp dịch vụ theo hướng hiện đại.

Trong cuộc đối thoại, đã có 14 câu hỏi được công nhân, viên chức, lao động gửi tới Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, tập trung vào các vấn đề như: cơ chế nhà ở cho công nhân, công ăn việc làm (giải quyết công việc cho sinh viên ra trường), cải thiện thu nhập người lao động…

Trả lời những câu hỏi, băn khoăn của người lao động về những giải pháp để xây dựng nhà ở cho công nhân, người lao động trên địa bàn tỉnh, ông Phạm Minh Chính nói: “Cơ chế nhà ở hiện nay là phải cơ chế nhiều nhà: Nhà nước lo về cơ chế, chính sách; tỉnh phải lo quy hoạch chỗ ở; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi có công nhân, lao động thì phải lo một phần về hạ tầng; và cán bộ, công nhân viên chức, lao động là bỏ tiền ra thêm để mua hoặc thuê. Cái này đang được thực hiện quyết liệt, sau khi có quy hoạch rồi thì lo cơ chế này”.

Các vấn đề khác như đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, những thiết chế tại các khu công nghiệp trên địa bàn, tinh giảm bộ máy biên chế… cũng được được Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh trả lời cụ thể và đã giải đáp được những băn khoan của người lao động tại buổi đối thoại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên