Bí thư Quảng Ninh đối thoại với hơn 500 công nhân

VOV.VN-Các vấn đề về nhà ở, thu nhập, chăm lo đời sống được các công nhân đưa ra đối thoại thẳng thắn, cởi mở với Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh.

Vấn đề nhà ở cho công nhân thu nhập thấp, vệ sinh an toàn thực phẩm, chăm lo đời sống văn hóa tinh thần đã được nhiều công nhân lao động đưa ra trong cuộc gặp gỡ, đối thoại với Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh diễn ra sáng 26/5 nhân dịp Tháng Công nhân 2016.

Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh thẳng thắn giải đáp các thắc mắc của người lao động

Hơn 500 công nhân đại diện cho gần 400.000 công nhân trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Ninh tại cuộc đối thoại đã thẳng thắn đưa ra những thắc mắc của mình về nhiều vấn đề bức thiết trong đời sống. Với đặc thù làm việc chủ yếu trong ngành than và các khu công nghiệp tập trung, phần lớn công nhân băn khoăn về vấn đề nhà ở, vệ sinh an toàn thực phẩm trong các bữa ăn ca, sinh hoạt văn hóa sau giờ làm việc.

Đại diện các công nhân đưa ra câu hỏi: Hiện tại, các công nhân đang phải thuê nhà trọ, điều kiện khó khăn. Được biết tỉnh đã có chủ trương xây nhà cho công nhân thu nhập thấp, được thuê hoặc mua với giá rẻ nhưng hiện nay chưa được thực hiện. Vậy khi nào công nhân được thuê hoặc mua nhà rẻ?

Chương trình thu hút sự tham gia của hơn 500 công nhân đại diện cho 400 nghìn công nhân toàn tỉnh

Trong không khí cởi mở, trực tiếp đối thoại, giải đáp những thắc mắc của công nhân lao động, Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh nhấn mạnh, vấn đề ăn ở cho công nhân luôn được ưu tiên, đây cũng là yêu cầu đầu tiên của tỉnh với các doanh nghiệp trên địa bàn.

Thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo một số khu công nghiệp đông người phải có thiết chế bao gồm ăn, ở cho công nhân. Tỉnh tạo điều kiện cao nhất đó là quy hoạch đất đai và mời các doanh nghiệp đến đầu tư, các chủ doanh nghiệp nếu có điều kiện đầu tư nhà ở cho công nhân thì tôi sẽ từng bước chung tay cùng.

Trước những thắc mắc của công nhân về việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong các bữa ăn ca, đốc thúc các doanh nghiệp đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ, ông Nguyễn Văn Đọc khẳng định sẽ kiên quyết xử lý việc các doanh nghiệp chậm nộp bảo hiểm xã hội gây ảnh hưởng tới quyền lợi của người lao động. Công tác đảm bảo bữa ăn an toàn cho công nhân cần được tăng cường hơn nữa, đặc biệt là trong các bếp ăn đông người.

Công nhân Quảng Ninh đưa ra nhiều vấn đề liên quan đến ăn ở sinh hoạt trong các khu công nghiệp

Bên cạnh phần giải đáp của Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh, những ý kiến của nhiều công nhân về các vấn đề nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động; đào tạo nâng cao tay nghề trong thời kỳ hội nhập; xử lý các vấn đề ô nhiễm môi trường,… cũng được nhiều lãnh đạo ban, ngành liên quan trực tiếp giải đáp.

Trước những kỳ vọng của công nhân về nâng cao việc làm và thu nhập, ông Nguyễn Văn Đọc khẳng định, Quảng Ninh sẽ luôn đồng hành, đảm bảo việc làm ổn định và bền vững cho người lao động. Đồng thời, để công nhân yên tâm sản xuất, công đoàn phải phát huy hơn nữa vai trò của mình, tham gia sâu rộng, nâng cao đời sống công nhân cả về vật chất và tinh thần.

Kết thúc buổi đối thoại, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh tiếp tục chỉ đạo các ban ngành liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho công nhân lao động, tặng quà cho 15 công nhân tiêu biểu vượt khó và thăm hỏi các công nhân đang sinh sống trên địa bàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Ninh: Tai nạn tại mỏ Cao Sơn, 2 công nhân thiệt mạng
Quảng Ninh: Tai nạn tại mỏ Cao Sơn, 2 công nhân thiệt mạng

VOV.VN -Khoảng 11 giờ hôm nay (8/5), tại mỏ than Cao Sơn, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra vụ tai nạn lao động làm chết hai công nhân.

Quảng Ninh: Tai nạn tại mỏ Cao Sơn, 2 công nhân thiệt mạng

Quảng Ninh: Tai nạn tại mỏ Cao Sơn, 2 công nhân thiệt mạng

VOV.VN -Khoảng 11 giờ hôm nay (8/5), tại mỏ than Cao Sơn, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra vụ tai nạn lao động làm chết hai công nhân.

Một công nhân bị điện giật tử vong khi thi công kè
Một công nhân bị điện giật tử vong khi thi công kè

Theo một số nhân chứng, khi anh Ngô Minh Thái dùng máy phá bê tông trong khi thi công công trình thì không may bị điện giật.

Một công nhân bị điện giật tử vong khi thi công kè

Một công nhân bị điện giật tử vong khi thi công kè

Theo một số nhân chứng, khi anh Ngô Minh Thái dùng máy phá bê tông trong khi thi công công trình thì không may bị điện giật.

Long An: Thêm 1 người chết trong vụ xe chở công nhân bị lật
Long An: Thêm 1 người chết trong vụ xe chở công nhân bị lật

VOV.VN - Nạn nhân là anh Nguyễn Đô Luýt (sinh năm 1991), ngụ xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (chết tại hiện trường).

Long An: Thêm 1 người chết trong vụ xe chở công nhân bị lật

Long An: Thêm 1 người chết trong vụ xe chở công nhân bị lật

VOV.VN - Nạn nhân là anh Nguyễn Đô Luýt (sinh năm 1991), ngụ xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (chết tại hiện trường).

Làm gì để đảm bảo an toàn cho bữa ăn của công nhân?
Làm gì để đảm bảo an toàn cho bữa ăn của công nhân?

VOV.VN -Việc đảm bảo an toàn và dinh dưỡng cho bữa ăn của công nhân đang được cả người lao động và người sử dụng lao động quan tâm.

Làm gì để đảm bảo an toàn cho bữa ăn của công nhân?

Làm gì để đảm bảo an toàn cho bữa ăn của công nhân?

VOV.VN -Việc đảm bảo an toàn và dinh dưỡng cho bữa ăn của công nhân đang được cả người lao động và người sử dụng lao động quan tâm.

Hơn 50 công nhân nôn ói, ngất xỉu sau bữa ăn trưa
Hơn 50 công nhân nôn ói, ngất xỉu sau bữa ăn trưa

VOV.VN -Sau khi ăn bữa trưa hàng chục công nhân xuất hiện các triệu chứng đau bụng, nôn ói và nhiều người đã bị ngất xỉu

Hơn 50 công nhân nôn ói, ngất xỉu sau bữa ăn trưa

Hơn 50 công nhân nôn ói, ngất xỉu sau bữa ăn trưa

VOV.VN -Sau khi ăn bữa trưa hàng chục công nhân xuất hiện các triệu chứng đau bụng, nôn ói và nhiều người đã bị ngất xỉu

Cháy khu nhà tạm cho công nhân, nhiều người hoảng loạn
Cháy khu nhà tạm cho công nhân, nhiều người hoảng loạn

VOV.VN - Vụ cháy khu nhà tạm cho công nhân đã khiến lực lượng chức năng phải điều động 6 xe cứu hỏa cùng các xe chở nước, cứu hộ, cứu nạn tới hiện trường.

Cháy khu nhà tạm cho công nhân, nhiều người hoảng loạn

Cháy khu nhà tạm cho công nhân, nhiều người hoảng loạn

VOV.VN - Vụ cháy khu nhà tạm cho công nhân đã khiến lực lượng chức năng phải điều động 6 xe cứu hỏa cùng các xe chở nước, cứu hộ, cứu nạn tới hiện trường.

Xe đưa đón công nhân bỏ trốn khi cán chết nữ sinh trường Y
Xe đưa đón công nhân bỏ trốn khi cán chết nữ sinh trường Y

VOV.VN - Sau khi chạm với xe máy làm nữ sinh viên trường Y tử vong, chiếc xe khách đưa rước công nhân đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Xe đưa đón công nhân bỏ trốn khi cán chết nữ sinh trường Y

Xe đưa đón công nhân bỏ trốn khi cán chết nữ sinh trường Y

VOV.VN - Sau khi chạm với xe máy làm nữ sinh viên trường Y tử vong, chiếc xe khách đưa rước công nhân đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Xe chở công nhân bị lật, 1 người chết
Xe chở công nhân bị lật, 1 người chết

VOV.VN - Xe chở 18 công nhân mới ra khỏi công ty được gần 800m thì bất ngờ bị chao đảo, lao vào lề đường rồi lộn ngang hai vòng.

Xe chở công nhân bị lật, 1 người chết

Xe chở công nhân bị lật, 1 người chết

VOV.VN - Xe chở 18 công nhân mới ra khỏi công ty được gần 800m thì bất ngờ bị chao đảo, lao vào lề đường rồi lộn ngang hai vòng.