Bí thư Thành ủy Hà Nội: Đưa Luật Thủ đô 2026 sớm đi vào cuộc sống
VOV.VN - Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng nhấn mạnh yêu cầu khẩn trương hoàn thiện các cơ chế, chính sách và văn bản hướng dẫn để Luật Thủ đô năm 2026 sớm đi vào cuộc sống, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng sống của người dân Thủ đô.
Sáng 2/6, phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ ba (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP Hà Nội khóa XVII, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh Luật Thủ đô năm 2026 là nền tảng quan trọng với nhiều cơ chế đặc thù, vượt trội, tạo động lực để Thủ đô phát triển nhanh và bền vững.
Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn đồng bộ, sát thực tiễn và có tính khả thi cao để Luật sớm đi vào cuộc sống. Thành phố đã chủ động triển khai nhiều giải pháp, trong đó Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Chỉ thị số 15-CT/TU nhằm chỉ đạo thực hiện Luật Thủ đô 2026, đồng thời lấy ý kiến rộng rãi từ các bộ, ngành, chuyên gia, doanh nghiệp và người dân.
Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND thành phố được đề nghị tập trung thảo luận sâu các chính sách quan trọng, bảo đảm nguyên tắc phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm, nguồn lực và cơ chế giám sát; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi.
Về an sinh xã hội, thành phố xác định ưu tiên nguồn lực giải quyết các vấn đề dân sinh cấp bách, nâng cao khả năng tiếp cận nhà ở, giáo dục, y tế và văn hóa cho người dân. Các chính sách hỗ trợ phải đúng đối tượng, đúng mục tiêu và phù hợp khả năng cân đối ngân sách.
Đối với khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, Hà Nội sẽ đẩy mạnh các cơ chế thí điểm, xây dựng môi trường thuận lợi cho nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
Trong lĩnh vực phát triển đô thị, thành phố hướng tới quy hoạch đồng bộ, khai thác hiệu quả các vùng động lực theo mô hình TOD, phát triển không gian ngầm, không gian trên cao. Song song đó, giải quyết tận gốc 5 điểm nghẽn, tổ chức lại không gian kiến trúc và bảo đảm lợi ích công cộng. Các chính sách mới này phải được xây dựng công khai, minh bạch, chuẩn hóa về tiêu chuẩn, dữ liệu và chịu sự giám sát chặt chẽ.
Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng yêu cầu các cơ quan liên quan triển khai ngay các nghị quyết sau khi được thông qua, đồng thời hoàn thiện các văn bản còn lại để trình HĐND thành phố trước ngày 15/6/2026. Ông cũng đề nghị tăng cường công tác giám sát nhằm bảo đảm Luật Thủ đô năm 2026 được thực hiện hiệu quả ngay từ khi có hiệu lực vào ngày 1/7/2026.