Bí thư Thành ủy Hà Nội: Tìm giải pháp để quận Long Biên phát triển bứt phá hơn

VOV.VN - Theo Bí thư Thành uỷ Vương Đình Huệ, sau 17 năm thành lập Long Biên đã có bước phát triển mạnh là một cực tăng trưởng của thành phố. Vì vậy, cuộc làm việc với quận Long Biên nhằm nghiên cứu mô hình phát triển từ một huyện lên quận mới để có tư liệu thực tiễn xây dựng quản lý đô thị phải hướng đến xanh, thông minh, hiện đại.

Sáng 22/1, Bí thư Thành uỷ Vương Đình Huệ chủ trì làm việc với quận Long Biên về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 và giai đoạn 2021 – 2025.

Tại buổi làm việc Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cho biết, ngoài việc xem xét, chỉ đạo định hướng tầm nhìn phát triển, giải quyết kiến nghị của quận; cuộc làm việc còn nhằm nghiên cứu mô hình phát triển từ huyện lên quận bởi sau 18 năm thành lập, Long Biên đã có bước phát triển mạnh, là một cực tăng trưởng của thành phố. Hiện Thành ủy đang tập trung chỉ đạo xây dựng 10 chương trình công tác toàn khóa; trong đó có Chương trình 03 về “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021-2025”. Vì vậy, cuộc làm việc với quận Long Biên nhằm nghiên cứu mô hình phát triển từ một huyện lên quận mới để có tư liệu thực tiễn xây dựng quản lý đô thị phải hướng đến xanh, thông minh, hiện đại. 

Theo Bí thư Thành ủy, trên 70% động lực tăng trưởng của thế giới là từ đô thị. Thực tế Hà Nội có những quận đã phát triển rất mạnh về đô thị, nhưng do chưa gắn với kinh tế đô thị, nên nguồn thu không bền vững, lâu dài, thu nhập bình quân đầu người cũng rất thấp; quỹ đất thì không còn để dành cho hạ tầng xã hội, công viên, cây xanh. “Vì vậy, Long Biên cần thực hiện tốt vấn đề này trong thời gian tới và phải phấn đấu thành một quận kiểu mẫu của thành phố. Quan trọng là làm sao tìm ra giải pháp để “cực tăng trưởng” này của thành phố phát triển bứt phá hơn trong thời gian tới” - Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Ông Đường Hoài Nam - Bí thư Quận uỷ Long Biên báo cáo, năm 2020 mặc dù bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng quận đã hoàn thành toàn diện 16/16 chỉ tiêu, pháp lệnh. Kiến nghị tại buổi làm việc, ông Đường Hoài Nam đề xuất thành phố đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh quy hoạch phân khu N10 để sớm giải quyết được các bất cập và tiếp tục phát triển đô thị đảm bảo theo định hướng quy hoạch chung Thủ đô. Đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng (R1-5), sông Đuống (R6) để khai thác hiệu quả quỹ đất vùng bãi.

Theo ông Đường Hoài Nam, quận Long Biên có tốc độ đô thị hóa nhanh nhưng chưa có điểm vui chơi, giải trí phục vụ cộng đồng. Đề nghị thành phố cho thực hiện xây dựng công viên chuyên đề tại ô QH C.6/CXTP với diện tích 42,37ha; thực hiện một số dự án đầu tư hạ tầng thoát nước, gồm: Xây dựng tuyến mương Long Biên - Cự Khối; Xây dựng tuyến mương Việt Hưng - Cầu Bây và hồ điều hòa Cự Khối; Xây dựng trạm bơm Cự Khối và tuyến mương xả ngoài đê Tả Hồng.

Lãnh đạo quận Long Biên cũng kiến nghị được thực hiện 24 dự án giao thông nhằm tăng cường kết nối với các nút giao thông chính trọng yếu, đường chính khu vực và đường phân khu vực, giải quyết tình trạng ùn tắc, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, khai thác hiệu quả quỹ đất…Có cơ chế nguồn vốn đầu tư dự án đường 40m Ngọc Lâm - Ngọc Thụy;

Về phía thành phố đẩy nhanh tiến độ đầu tư một số dự án như cầu Trần Hưng Đạo giảm tải, chống ùn tắc cho cầu Chương Dương và cầu Vĩnh Tuy; Dự án cầu Giang Biên hoàn thiện tuyến đường Vành đai 2, nối từ phố Chu Huy Mân qua sông Đuống...

Giải đáp kiến nghị của quận, ông Nguyễn Trúc Anh - Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội cho biết, Sở thống nhất chủ trương điều chỉnh quy hoạch như quận đề xuất, tinh thần là ủng hộ phương án để quận làm chủ đầu tư. Đối với quy hoạch phân khu sông Đuống, Sở đã trình UBND thành phố từ tháng 12/2020. Hoàn tất quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng để trình UBND thành phố gửi xin ý kiến Bộ NN-PTNT.

Ông Võ Nguyên Phong - Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, các dự án nhằm hoàn chỉnh hệ thống thoát nước của quận Long Biên (3 hệ thống mương, 2 trạm bơm) đã được thành phố đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025.

Xây dựng Long Biên giàu có, văn minh, hiện đại

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao, quận Long Biên mặc dù là quận “trẻ” mới được thành lập gần 18 năm, nhưng đã có sự bứt phá, vươn lên, phát triển rất nhanh về mọi mặt. Năm 2020, quận đã thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”, khống chế dịch hiệu quả; hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu phát triển năm 2020.

Bí thư Thành ủy lưu ý, quận phải xác định mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển mạnh mẽ hơn, rõ ràng hơn; không chỉ phấn đấu trở thành quận xanh, sạch, đẹp mà còn phải thật giàu có, văn minh, hiện đại. Đến năm 2023 khi tròn 20 năm thành lập, quận phải phấn đấu đạt được các tiêu chí về đô thị phát triển; đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; có thêm nhiều mô hình hay, sáng tạo, hiệu quả.

Bí thư Thành ủy cũng đề nghị Quận ủy tiếp tục chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng từ quận xuống cơ sở, gắn với chủ đề năm của thành phố là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”; phấn đấu là quận dẫn đầu phong trào thi đua của thành phố năm 2021; tiếp tục thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”, trước hết là tập trung nguồn lực, con người để phòng, chống dịch Covid-19, đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu, nhất là trong tổ chức các hoạt động vui chơi, văn hóa, văn nghệ trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ lưu ý quận phải tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng; giải quyết dứt điểm 2 vụ việc phức tạp còn lại trên địa bàn ngay trong năm 2021.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ chỉ đạo quận chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan thành phố sớm hoàn thành các quy hoạch N10, R1-5, R6. Trên cơ sở quy hoạch, quận tập trung xây dựng kế hoạch, đầu tư hạ tầng với tầm nhìn dài hạn, tránh rơi vào tình trạng như một số quận khác là phát triển đô thị không gắn với kinh tế đô thị và thiếu quỹ đất cho hạ tầng xã hội thiết yếu.

Cũng theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy, Long Biên cần đẩy mạnh đầu tư phát triển hạ tầng cấp thoát nước; chú trọng phát triển không gian ngầm trong quy hoạch; tập trung đầu tư phát triển công viên phần mềm, công viên chuyên đề; 100% sản phẩm nông nghiệp phải đạt tiêu chuẩn VietGAP; phát triển kinh tế ban đêm, tuyến phố chuyên doanh, tuyến phố đi bộ; tăng cường hơn an ninh đô thị, nhất là phòng, ngừa tệ nạn xã hội; bảo đảm tuyệt đối an toàn cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu giải quyết dứt điểm Khu xử lý chất thải Sóc Sơn
Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu giải quyết dứt điểm Khu xử lý chất thải Sóc Sơn

VOV.VN - Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội thời gian qua, nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ người dân trong vùng ảnh hưởng cũng đã được tháo gỡ, thông qua. Song, kết quả chưa có nhiều chuyển biến, gây tình trạng chặn xe rác vào Khu liên hiệp xử lý chất thải Sóc Sơn, rác thải ùn ứ trong nội thành...

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu giải quyết dứt điểm Khu xử lý chất thải Sóc Sơn

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu giải quyết dứt điểm Khu xử lý chất thải Sóc Sơn

VOV.VN - Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội thời gian qua, nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ người dân trong vùng ảnh hưởng cũng đã được tháo gỡ, thông qua. Song, kết quả chưa có nhiều chuyển biến, gây tình trạng chặn xe rác vào Khu liên hiệp xử lý chất thải Sóc Sơn, rác thải ùn ứ trong nội thành...

Hà Nội thăm hỏi giáo viên bị ung thư não vẫn hoàn thành tốt nghiệm vụ
Hà Nội thăm hỏi giáo viên bị ung thư não vẫn hoàn thành tốt nghiệm vụ

VOV.VN -Đây là hai giáo viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do bản thân mắc bệnh hiểm nghèo song vẫn nỗ lực khắc phục, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hà Nội thăm hỏi giáo viên bị ung thư não vẫn hoàn thành tốt nghiệm vụ

Hà Nội thăm hỏi giáo viên bị ung thư não vẫn hoàn thành tốt nghiệm vụ

VOV.VN -Đây là hai giáo viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do bản thân mắc bệnh hiểm nghèo song vẫn nỗ lực khắc phục, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội nêu 5 nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn chống dịch mới
Bí thư Thành uỷ Hà Nội nêu 5 nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn chống dịch mới

VOV.VN -Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh yêu cầu nghiên cứu để nâng mức cao hơn nữa cho một số khu vực ổ dịch có rủi ro cao hơn mức chung của Thành phố

Bí thư Thành uỷ Hà Nội nêu 5 nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn chống dịch mới

Bí thư Thành uỷ Hà Nội nêu 5 nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn chống dịch mới

VOV.VN -Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh yêu cầu nghiên cứu để nâng mức cao hơn nữa cho một số khu vực ổ dịch có rủi ro cao hơn mức chung của Thành phố