Biên phòng Cà Mau triển khai nhiều giải pháp gỡ “thẻ vàng”

VOV.VN - Ngày 13/6, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm đợt hoạt động cao điểm chống khai thác bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Trong thời gian cao điểm 180 ngày vừa qua, các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng Cà Mau đã tổ chức kiểm tra kiểm soát trên 40 ngàn lượt tàu cá với gần 200 ngàn lượt thuyền viên xuất, nhập bến đảm bảo chặt chẽ; lập danh sách 341 tàu cá có nguy cơ vi phạm IUU; tuyên truyền được 27 buổi cho gần 4 ngàn lượt người.

Bên cạnh đó, lực lượng Biên phòng đã vận động hơn 1.900 chủ tàu, thuyền trưởng cam kết thực hiện nghiêm các quy định về khai thác thủy sản, không đánh bắt vi phạm vùng biển nước ngoài, trong đó, có trên 400 tàu của các tỉnh lân cận.

Có hơn 2.500 thư ngỏ của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau về việc kêu gọi ngư dân chấp hành nghiêm các quy định trong hoạt động thủy sản đã được trao tận tay ngư dân.

Những biện pháp của Bộ đội Biên phòng Cà Mau, cùng với sự vào cuộc của lực lượng chức năng địa phương đã tạo chuyển biến tích cực trong công tác gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu, hướng tới mục tiêu khai thác thủy sản bền vững.

Phát biểu trong hội nghị, Thượng tá Phùng Đức Hưng, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Cà Mau đã chỉ đạo các Đồn, Trạm Kiểm soát biên phòng tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát, kiên quyết không cho tàu cá xuất bến nếu không đảm bảo thủ tục, trang thiết bị theo quy định.

Bên cạnh đó, cần phát huy hiệu quả hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống phần mềm quản lý để giám sát chặt chẽ tàu cá khai thác hải sản xa bờ, dài ngày trên biển; tăng cường tuần tra, kiểm soát trên biển, kiên quyết xử lý nghiêm tàu cá vi phạm về chống khai thác IUU theo quy định, nhất là các hành vi ngắt kết nối thiết bị giám sát, vượt ranh sang vùng biển nước ngoài đánh bắt trái phép.

Tỉnh Cà Mau có hơn 4.100 tàu cá hoạt động khai thác hải sản trên biển. Trong đó có 1.513 tàu có chiều dài từ 15 mét trở lên. Ngoài ra, vùng biển tỉnh Cà Mau còn thường xuyên có khoảng 1.500 tàu của các tỉnh Kiên Giang, Bạc Liêu, Bến Tre… đến khai thác hải sản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cà Mau tạo cơ hội đào tạo đi làm và du học tại Đức không mất tiền
Cà Mau tạo cơ hội đào tạo đi làm và du học tại Đức không mất tiền

VOV.VN - Ngày 12/6, Sở Lao động - Thương binh và xã hội Cà Mau phối hợp Sở Giáo dục - Đào tạo tổ chức hội thảo Chương trình Du học cao đẳng nghề và tư vấn hướng nghiệp cho học sinh trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Theo đó, học viên tham gia chương trình sẽ được đào tạo miễn phí.

Cà Mau tạo cơ hội đào tạo đi làm và du học tại Đức không mất tiền

Cà Mau tạo cơ hội đào tạo đi làm và du học tại Đức không mất tiền

VOV.VN - Ngày 12/6, Sở Lao động - Thương binh và xã hội Cà Mau phối hợp Sở Giáo dục - Đào tạo tổ chức hội thảo Chương trình Du học cao đẳng nghề và tư vấn hướng nghiệp cho học sinh trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Theo đó, học viên tham gia chương trình sẽ được đào tạo miễn phí.

Chiến dịch 69 giúp Cà Mau đứng đầu cả nước về giải quyết hồ sơ trực tuyến
Chiến dịch 69 giúp Cà Mau đứng đầu cả nước về giải quyết hồ sơ trực tuyến

VOV.VN - Đến ngày 9/6, Cổng dịch vụ công quốc gia, ghi nhận tỉnh Cà Mau đạt 83,56/100 điểm trên Bảng chỉ số đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trên môi trường điện tử, đứng đầu cả nước.

Chiến dịch 69 giúp Cà Mau đứng đầu cả nước về giải quyết hồ sơ trực tuyến

Chiến dịch 69 giúp Cà Mau đứng đầu cả nước về giải quyết hồ sơ trực tuyến

VOV.VN - Đến ngày 9/6, Cổng dịch vụ công quốc gia, ghi nhận tỉnh Cà Mau đạt 83,56/100 điểm trên Bảng chỉ số đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trên môi trường điện tử, đứng đầu cả nước.