Biên phòng Đắk Lắk “vui Xuân mới không quên nhiệm vụ"

(VOV) -Lực lượng Biên phòng Đắk Lắk vững chắc tay súng nơi biên cương để nhân dân vui Xuân đón Tết.

Những ngày này, dọc tuyến biên giới của tỉnh Đắk Lắk, không khí vui Xuân, đón Tết đã khá nhộn nhịp. Bên cạnh sự chủ động chuẩn bị của các đơn vị, cán bộ, chiến sĩ Biên phòng ở đây cũng rất phấn khởi được sự quan tâm của Bộ Tư lệnh Biên phòng, cấp ủy, chính quyền và ngành chức năng ở địa phương đến thăm và chúc tết.

Cán bộ, sỹ quan trẻ BĐBP xung kích tuần tra, bảo vệ biên giới (Ảnh: Báo Biên phòng)

Cùng với chế độ thường ngày, mỗi chiến sĩ được cấp thêm từ 150.000 đến 250.000 đồng. Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Đắk Lắk còn hỗ trợ thêm mỗi chiến sĩ trực tết 400.000 đồng và một cặp bánh chưng.

Đại tá Lê Đáng - Phó Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk khẳng định, với tinh thần “vui Xuân mới nhưng không quên nhiệm vụ”, lực lượng Biên phòng Đắk Lắk vững chắc tay súng nơi biên cương để nhân dân vui Xuân đón Tết.

Theo đại tá Lê Đáng, trong dịp Tết này, cán bộ chiến sĩ của các đồn biên phòng được đón tình cảm rất nồng ấm, sự quan tâm rất cụ thể, sâu sắc của tất cả các huyện, thị, thành phố và các đơn vị ở hậu phương về vật chất và tinh thần để động viên cán bộ, chiến sĩ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tặng quà Tết cho học sinh khiếm thị ở Hải Phòng
Tặng quà Tết cho học sinh khiếm thị ở Hải Phòng

(VOV) - Trường Khiếm thị Hải Phòng hiện có 88 học sinh khiếm thị. Hầu hết các em có hoàn cảnh gia đình khó khăn

Tặng quà Tết cho học sinh khiếm thị ở Hải Phòng

Tặng quà Tết cho học sinh khiếm thị ở Hải Phòng

(VOV) - Trường Khiếm thị Hải Phòng hiện có 88 học sinh khiếm thị. Hầu hết các em có hoàn cảnh gia đình khó khăn

Hà Tĩnh đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán
Hà Tĩnh đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán

(VOV) -Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử lý gần 4.700 trường hợp vi phạm.

Hà Tĩnh đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán

Hà Tĩnh đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán

(VOV) -Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử lý gần 4.700 trường hợp vi phạm.

Doanh nghiệp tìm cách giữ chân người lao động sau Tết
Doanh nghiệp tìm cách giữ chân người lao động sau Tết

(VOV) -Việc chăm lo đời sống cho công nhân trong dịp Tết là cách được các doanh nghiệp áp dụng. 

Doanh nghiệp tìm cách giữ chân người lao động sau Tết

Doanh nghiệp tìm cách giữ chân người lao động sau Tết

(VOV) -Việc chăm lo đời sống cho công nhân trong dịp Tết là cách được các doanh nghiệp áp dụng.