Biểu dương cựu chiến binh điển hình tiến tiến trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc

VOV.VN - Chiều 27/8, tại Hà Nội, Bộ Công an và Hội Cựu Chiến binh Việt Nam tổ chức hội nghị toàn quốc biểu dương điển hình tiên tiến hội viên Cựu chiến binh trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2019-2024. Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến dự và phát biểu tại hội nghị.

Trong giai đoạn 2019-2024, Hội Cựu chiến binh các cấp, đặc biệt là các cấp Hội ở cơ sở xã, phường, thôn, bản, hàng năm luôn phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an cùng cấp chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với nhiều mô hình hoạt động phù hợp với thực tế của địa bàn dân cư. Các cán bộ, hội viên cựu chiến binh luôn tích cực tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay tại khu dân cư, trong từng gia đình hội viên Cựu chiến binh và các gia đình lân cận. 

Hiện nay, trong toàn Hội Cựu chiến binh Việt Nam có hàng trăm mô hình thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với nhiều mô hình theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải tại cơ sở hoạt động hiệu quả, góp phần làm giảm các loại tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; đặc biệt, đã có nhiều mô hình đáp ứng yêu cầu cấp bách trong những nhiệm vụ cấp bách như trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cao điểm năm 2021, được đông đảo hội viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ…

Phát biểu tại hội nghị, ông Đỗ Văn Chiến khẳng định, qua phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, vai trò và sức mạnh to lớn của lớp lớp hội viên Cựu chiến binh, nhất là ở cơ sở được phát huy mạnh mẽ, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội ở từng cơ sở và trong phạm vi toàn quốc. Thời gian tới sẽ diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, vì vậy, đồng chí Đỗ Văn Chiến nêu một số nhiệm vụ trọng tâm mà các cấp hội Cựu chiến binh cần tập trung thực hiện, trong đó cần phát huy ưu điểm, chủ động đề ra giải pháp thiết thực, phù hợp với từng tổ chức Hội ở cơ sở khi thực hiện phong trào.

“Phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an các cấp tham mưu cho các cấp uỷ, chính quyền địa phương triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nắm vững tình hình ở cơ sở, tập hợp các tầng lớp nhân dân, dựa vào dân để xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tôi xin một lần nữa nhắc nhở các đồng chí lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu là: Trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân và trong thế giới này không có gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”, ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Tiếp thu chỉ đạo của ông Đỗ Văn Chiến, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo “Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” Trung ương cũng đề cập tới 3 giải pháp mà công an các cấp cũng như hội Cựu chiến binh các cấp cần tập trung thực hiện trong thời gian tới và nêu rõ:

“Trong tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chúng ta phải gạn đục khơi trong, để mạnh dạn xóa bỏ những mô hình cũ mang tính hình thức, kém hiệu quả, để xây dựng những mô hình mới đáp ứng với yêu cầu của tình hình mới; đáp ứng với đa số nguyện vọng của người dân và đem lại lợi ích cho người dân, đem lại lợi ích cho cựu chiến binh, đem lại lợi ích cho an ninh trật tự của cơ sở”.

Dịp này, lãnh đạo Bộ Công an tặng Kỷ niệm chương cho 8 cá nhân và tặng Bằng khen cho 150 tập thể và cá nhân của Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Hội Cựu chiến binh Việt Nam cũng tặng Kỷ niệm chương cho 14 cá nhân và 9 Bằng khen cho các tập thể, cá nhân của Bộ Công an.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu chiến binh tặng 200.000 quyển vở cho học sinh nghèo tại Đắk Lắk
Cựu chiến binh tặng 200.000 quyển vở cho học sinh nghèo tại Đắk Lắk

VOV.VN - Đắk Lắk là tỉnh thứ 4 ở khu vực Tây Nguyên được Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam trao tặng vở từ chương trình “Một triệu quyển vở cho học sinh nghèo các dân tộc Tây Nguyên và tỉnh Bình Phước”. Chương trình diễn ra sáng nay (27/6) tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Cựu chiến binh tặng 200.000 quyển vở cho học sinh nghèo tại Đắk Lắk

Cựu chiến binh tặng 200.000 quyển vở cho học sinh nghèo tại Đắk Lắk

VOV.VN - Đắk Lắk là tỉnh thứ 4 ở khu vực Tây Nguyên được Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam trao tặng vở từ chương trình “Một triệu quyển vở cho học sinh nghèo các dân tộc Tây Nguyên và tỉnh Bình Phước”. Chương trình diễn ra sáng nay (27/6) tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Cựu chiến binh Điện Biên Phủ kể chuyện kéo pháo nghi binh
Cựu chiến binh Điện Biên Phủ kể chuyện kéo pháo nghi binh

VOV.VN - Những người lính từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ quê ở tỉnh Quảng Bình đã ở tuổi xưa nay hiếm. Dù tuổi cao, sức yếu nhưng kỷ niệm về “56 ngày đêm khoét núi ngủ hầm, mưa dầm cơm vắt, máu trộn bùn non” chưa bao giờ phai mờ trong ký ức của các cựu chiến binh Điện Biên. 

Cựu chiến binh Điện Biên Phủ kể chuyện kéo pháo nghi binh

Cựu chiến binh Điện Biên Phủ kể chuyện kéo pháo nghi binh

VOV.VN - Những người lính từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ quê ở tỉnh Quảng Bình đã ở tuổi xưa nay hiếm. Dù tuổi cao, sức yếu nhưng kỷ niệm về “56 ngày đêm khoét núi ngủ hầm, mưa dầm cơm vắt, máu trộn bùn non” chưa bao giờ phai mờ trong ký ức của các cựu chiến binh Điện Biên. 

“Chiều mùng bảy tháng năm” trong ký ức cựu chiến binh Điện Biên Phủ
“Chiều mùng bảy tháng năm” trong ký ức cựu chiến binh Điện Biên Phủ

VOV.VN - Chiều 7/5, lá cờ “Quyết chiến - Quyết thắng” của Quân đội nhân dân Việt Nam tung bay trên nóc hầm tướng De Castries - chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng. Với mỗi cựu chiến binh từng sống tại khoảnh khắc vinh quang này, ký ức về “một chiều hè lịch sử” vẫn vẹn nguyên suốt 70 năm qua.

“Chiều mùng bảy tháng năm” trong ký ức cựu chiến binh Điện Biên Phủ

“Chiều mùng bảy tháng năm” trong ký ức cựu chiến binh Điện Biên Phủ

VOV.VN - Chiều 7/5, lá cờ “Quyết chiến - Quyết thắng” của Quân đội nhân dân Việt Nam tung bay trên nóc hầm tướng De Castries - chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng. Với mỗi cựu chiến binh từng sống tại khoảnh khắc vinh quang này, ký ức về “một chiều hè lịch sử” vẫn vẹn nguyên suốt 70 năm qua.