Biểu dương điển hình thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng

VOV.VN - 118 mô hình và 474 cá nhân điển hình, trong đó có 36 mô hình và 43 cá nhân tiêu biểu được Bộ Công an biểu dương, khen thưởng

Hôm nay (16/10), tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị biểu dương mô hình, cá nhân điển hình thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù. 

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương khẳng định, những cách làm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả và những cá nhân điển hình thực hiện tái hòa nhập cộng đồng ở các địa phương trong thời gian qua cần được ghi nhận và kịp thời biểu dương, phổ biến, tuyên truyền để nhân rộng. Qua đó, góp phần quan trọng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức, đoàn thể xã hội trong việc thực hiện có hiệu quả Nghị định 80/CP của Chính phủ quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

Thứ trưởng Lê Quý Vương trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tái hòa nhập cộng đồng.

Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh, hàng năm, có số lượng khá lớn người chấp hành xong hình phạt tù trở về địa phương, chưa kể các đợt được đặc xá. Vì vậy, lực lượng Công an cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động làm tốt chức năng tham mưu phục vụ cấp ủy Đảng, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Trong đó, đặc biệt, chú trọng giải quyết những khó khăn, vướng mắc của người chấp hành xong án phạt tù, nhất là công việc, vốn làm ăn để họ thoát được mặc cảm kỳ thị ngay từ đầu khi họ trở về gia đình và xã hội. 

Qua phong trào, Công an các địa phương đã tiến hành rà soát, đánh giá kết quả công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, cá nhân điển hình thực hiện tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Kết quả có 118 mô hình và 474 cá nhân điển hình, trong đó có 36 mô hình và 43 cá nhân tiêu biểu được Bộ Công an biểu dương, khen thưởng, như mô hình “Doanh nhân với an ninh, trật tự” của huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa; “Quỹ doanh nhân với an ninh, trật tự" tỉnh Đồng Nai; Quỹ Hòa nhập và Phát triển cộng đồng TP Hồ Chí Minh; mô hình Câu lạc bộ “Vượt sóng” của Uỷ ban nhân dân thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh; mô hình “Giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng” của xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mặt trận và Bộ Công an sơ kết phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc
Mặt trận và Bộ Công an sơ kết phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc

VOV.VN -Lực lượng Công an các cấp đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, cảnh giác cách mạng...

Mặt trận và Bộ Công an sơ kết phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc

Mặt trận và Bộ Công an sơ kết phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc

VOV.VN -Lực lượng Công an các cấp đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, cảnh giác cách mạng...

Bộ Công an rút lại quy định điều tra viên được ghi âm luật sư
Bộ Công an rút lại quy định điều tra viên được ghi âm luật sư

Bộ trưởng Bộ Công an vừa có quyết định đính chính Thông tư 28 quy định công tác điều tra hình sự trong CAND ngay khi Thông tư này có hiệu lực

Bộ Công an rút lại quy định điều tra viên được ghi âm luật sư

Bộ Công an rút lại quy định điều tra viên được ghi âm luật sư

Bộ trưởng Bộ Công an vừa có quyết định đính chính Thông tư 28 quy định công tác điều tra hình sự trong CAND ngay khi Thông tư này có hiệu lực

Bộ Công an và Bộ Quốc phòng ký phối hợp truy nã tội phạm
Bộ Công an và Bộ Quốc phòng ký phối hợp truy nã tội phạm

VOV.VN -Việc ký kết thể hiện sự thống nhất về tư tưởng, phương pháp lãnh đạo và chỉ đạo từ cấp Bộ đến cơ sở.

Bộ Công an và Bộ Quốc phòng ký phối hợp truy nã tội phạm

Bộ Công an và Bộ Quốc phòng ký phối hợp truy nã tội phạm

VOV.VN -Việc ký kết thể hiện sự thống nhất về tư tưởng, phương pháp lãnh đạo và chỉ đạo từ cấp Bộ đến cơ sở.