Biểu dương điển hình tiên tiến người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số toàn quốc 2023

VOV.VN -  Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị: Đối với cấp ủy chính quyền Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể các cấp cần quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ về vật chất và tinh thần, đáp ứng nhu cầu chính đáng của đồng bào các dân tộc thiểu số nói chung và người có uy tín nói riêng, tạo điều kiện cho người có uy tín tham gia nhiều hơn vào phát triển kinh tế văn hóa xã hội...

 “Cần quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ về vật chất và tinh thần, đáp ứng nhu cầu chính đáng của đồng bào các dân tộc thiểu số nói chung và người có uy tín nói riêng, tạo điều kiện cho người có uy tín tham gia nhiều hơn vào phát triển kinh tế văn hóa xã hội, chủ động tham gia quá trình phát triển kinh tế xã hội, chủ động đóng vai trò trung tâm trong thực hiện các chương trình mục tiêu của Nhà nước”. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến là người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số toàn quốc năm 2023 do Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức chiều nay.

Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm; lãnh đạo một số ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, địa phương.

Năm 2023, cả nước có hơn 28. 500 người có uy tín thuộc các dân tộc như Tày, Thái, Mông, Mường, Khmer, Nùng, Dao, Hoa, Gia rai, Êđê, Bana… Đội ngũ người có uy tín tiếp tục đem nhiệt huyết, tích cực vận động đồng bào chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, nhất là chính sách pháp luật về dân tộc, tôn giáo; không tin theo, không tham gia các hoạt động tôn giáo trái pháp luật; xóa bỏ các hủ tục lạc hậu. Bên cạnh đó,  người có uy tín vận động đồng bào ăn ở hợp vệ sinh, phòng, chống dịch bệnh; giữ gìn tiếng nói, chữ viết, trang phục, dân ca, dân vũ đặc sắc, độc đáo; phát huy nhân cách, hồn cốt của người dân tộc thiểu số là thật thà, tốt bụng; chịu thương, chịu khó; trọng tình, trọng nghĩa, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng quê hương vững mạnh về mọi mặt. Tại hội nghị, 497 tấm gương tiêu biểu, đại diện cho đội ngũ người có uy tín trong cả nước vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

pho-thu-tuong-1.jpg

Ông Nguyễn Xuân Chằm, dân tộc Mường, Người uy tín tiêu biểu của thành phố Hà Nội chia sẻ: "Năm 2022, tôi và ban mặt trận của Thôn vận động nhân dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn xây dựng các công trình phúc lợi của địa phương, đã vận động 11 hộ dân giải phóng mặt bằng để xây dựng trường mầm non, vận động 3 hộ dân giải phón mặt bằng để xây dựng trạm y tế xã Khánh Thượng, vận động 30 hộ dân có đất trong phạm vi thực hiện bàn giao mặt bằng bàn giao cho các đơn vị thi công giao thông nông thôn, giao thông nội đồng".

"Tôi luôn đi đầu các phong trào, tuyên truyền cho dân hiểu được chính sách của Đảng có chính sách ưu tiên và quan tâm đến bà con nhân dân trong thôn, hiểu được những phong tục lạc hậu thì xóa bỏ dần còn giữ bản sắc của mình"-chị Bàn Thị Oanh, Trưởng thôn Nà Chiếm, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn cho hay. 

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà Biểu dương những người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số, và mong muốn 497 đại biểu tiêu biểu nói riêng và những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên cả nước nói chung, luôn giữ vững tinh thần, nhiệt huyết, nhân lên niềm tin, khát vọng, tiếp tục cố gắng, nỗ lực phấn đấu, không ngừng vươn lên; thực sự là những tấm gương sáng cho mọi người học tập, truyền lửa cho các thế hệ tiếp theo. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh: những năm qua, Đảng, Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm, ban hành và triển khai thực hiện hiệu quả nhiều chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về công tác dân tộc; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, củng cố lòng tin của đồng bào dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước.

Thời gian tới, để làm tốt hơn hiệu quả hơn công tác dân tộc, phát huy mạnh mẽ hơn ai trò của người có uy tín trong dồng bào dân tộc thiểu số, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị: "Đối với cấp ủy chính quyền Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể các cấp cần quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ về vật chất và tinh thần, đáp ứng nhu cầu chính đáng của đồng bào các dân tộc thiểu số nói chung và người có uy tín nói riêng, tạo điều kiện cho người có uy tín tham gia nhiều hơn vào phát triển kinh tế văn hóa xã hội, chủ động tham gia quá trình phát triển kinh tế xã hội, chủ động đóng vai trò trung tâm trong thực hiện các chương trình mục tiêu của Nhà nước. Điều này hết sức quan trọng; tạo điều kiện để người có uy tín có nhiều thông tin hơn về chủ trương, đường lối của Đảng cập nhật hơn và tham gia nhiều hơn vào các hoạt động về kinh tế văn hóa xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh".

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu: Ủy ban Dân tộc và các cấp, các ngành cần triển khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hôi vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Sơn Khiển, người có uy tín đóng góp nhiều cho phum sóc đồng bào Khmer
Ông Sơn Khiển, người có uy tín đóng góp nhiều cho phum sóc đồng bào Khmer

VOV.VN - Chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, vận động bà con chấp hành, thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào xây dựng Nông thôn mới, sự đóng góp tích cực ấy, ông Sơn Khiển người dân tộc Khmer được người dân ở ấp Trà Do, xã Lâm Kiết, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng chọn là người có uy tín tại địa phương.

Ông Sơn Khiển, người có uy tín đóng góp nhiều cho phum sóc đồng bào Khmer

Ông Sơn Khiển, người có uy tín đóng góp nhiều cho phum sóc đồng bào Khmer

VOV.VN - Chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, vận động bà con chấp hành, thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào xây dựng Nông thôn mới, sự đóng góp tích cực ấy, ông Sơn Khiển người dân tộc Khmer được người dân ở ấp Trà Do, xã Lâm Kiết, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng chọn là người có uy tín tại địa phương.

Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được hỗ trợ thế nào?
Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được hỗ trợ thế nào?

VOV.VN - Quyết định 28/2023/QĐ-TTg sửa đổi một số nội dung về hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần đối với người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại Điều 5 Quyết định 12/2018/QĐ-TTg.

Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được hỗ trợ thế nào?

Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được hỗ trợ thế nào?

VOV.VN - Quyết định 28/2023/QĐ-TTg sửa đổi một số nội dung về hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần đối với người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại Điều 5 Quyết định 12/2018/QĐ-TTg.