Biểu dương nhiều gương người tốt, việc tốt

VOV.VN - Phong trào thi đua người tốt việc tốt của quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã trở nên thiết thực khi có nhiều tấm gương sáng, người tốt việc tốt.

Hội nghị tổng kết “người tốt, việc tốt” (NTVT) năm 2016 được tổ chức chiều 19/9 tại quận Thanh Xuân, Hà Nội cho thấy, phong trào NTVT thực sự đã chuyển mạnh từ cơ sở, phục vụ lợi ích thiết thực của người dân…

Phong trào thi đua NTVT của quận Thanh Xuân đã trở nên thiết thực khi có nhiều tấm gương sáng, từ những học sinh là con ngoan, trò giỏi đến những thầy cô giáo tâm huyết, yêu nghề; từ những người lao động giỏi, cần cù đến những giám đốc DN sáng tạo, làm giàu cho tập thể, cá nhân và xã hội; những cán bộ cơ sở miệt mài, tận tụy; những chiến sĩ dũng cảm, không quản gian khổ, hy sinh bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Đơn cử như trường hợp em Duy Lê, học sinh lớp 3 Trường Tiểu học Thanh Xuân Nam. Dù là học sinh khuyết tật, nhiễm chất độc da cam, bị bệnh suy tim và suy thận, bố bị bệnh tim đi viện thường xuyên nhưng em đã vượt qua mọi khó khăn để đạt được thành tích xuất sắc trong học tập, luôn được thầy cô và bạn bè quý mến.

Ông Nguyễn Thành Thuyên, nguyên cán bộ sĩ quan hậu cần trong lực lượng vũ trang, nay là hội viên Hội Cựu chiến binh. Tháng 3/2016, ông đã nhặt được chiếc ví có trên 10 triệu đồng và nhiều giấy tờ quan trọng, đã tìm và trả lại cho người đánh rơi, được chi bộ, tổ dân phố biểu dương…

Bà Đào Thị Hoa là Chi hội trưởng người cao tuổi, Chi hội phó phụ nữ, Tổ phó tổ dân phố phường Khương Đình. Hàng năm, bà đã động viên các học sinh, sinh viên đi hiến máu nhân đạo cứu người với phương châm “giọt máu nghĩa tình”, làm tốt công tác thiện nguyện như “bát cháo tình thương, bát cơm tình nghĩa”. Năm 2016 bà đã vận động ủng hộ được 30 triệu đồng cho các cháu bị bệnh ung thư ở Bệnh viện K Hà Nội…

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Xuân Lưu, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng quận cho biết, phong trào NTVT năm 2016 luôn bám sát, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, chọn và thực hiện các chỉ tiêu khó, các vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh.

Nội dung các phong trào, hoạt động càng có ý nghĩa bởi thực sự đã chuyển mạnh từ cơ sở, phục vụ lợi ích thiết thực của người dân, được Nhân dân đồng tình ủng hộ và tích cực vào cuộc; được các cấp, các ngành ghi nhận và đánh giá cao. Điều đó tiếp tục khẳng định sự chủ động, sáng tạo, nhiệt huyết của tất cả cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân quận Thanh Xuân đang ngày đêm chung sức, chung lòng xây dựng quận Thanh Xuân ngày càng phát triển; góp phần vào thành tích hướng tới kỷ niệm 20 năm ngày thành lập quận Thanh Xuân.

Nhân dịp này, có 164 cá nhân được Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu năm 2016. Ngoài ra, 10 cá nhân được Chủ tịch UBND TP tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu năm 2016./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hai lái xe taxi trả lại 117 triệu đồng khách bỏ quên
Hai lái xe taxi trả lại 117 triệu đồng khách bỏ quên

Hành động trả lại tiền cho hành khách của 2 lái xe đã được thưởng mỗi người 1 triệu đồng và được tuyên dương trước toàn công ty.

Hai lái xe taxi trả lại 117 triệu đồng khách bỏ quên

Hai lái xe taxi trả lại 117 triệu đồng khách bỏ quên

Hành động trả lại tiền cho hành khách của 2 lái xe đã được thưởng mỗi người 1 triệu đồng và được tuyên dương trước toàn công ty.

Trả lại hơn 25 triệu đồng khách bỏ quên tại sân bay
Trả lại hơn 25 triệu đồng khách bỏ quên tại sân bay

Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài ngày 21/1 cho biết vừa bàn giao số tiền 25,5 triệu đồng cùng một số hành lý khác cho hành khách bỏ quên tại sân bay.

Trả lại hơn 25 triệu đồng khách bỏ quên tại sân bay

Trả lại hơn 25 triệu đồng khách bỏ quên tại sân bay

Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài ngày 21/1 cho biết vừa bàn giao số tiền 25,5 triệu đồng cùng một số hành lý khác cho hành khách bỏ quên tại sân bay.

Người đàn ông sửng sốt khi được CSGT trao trả lại số tài sản lớn
Người đàn ông sửng sốt khi được CSGT trao trả lại số tài sản lớn

VOV.VN- Do số tài sản đánh rơi có giá trị lớn nên khi nhận lại được toàn bộ số tiền và vật dụng, người đàn ông không tin rằng mình lại may mắn đến như vậy...

Người đàn ông sửng sốt khi được CSGT trao trả lại số tài sản lớn

Người đàn ông sửng sốt khi được CSGT trao trả lại số tài sản lớn

VOV.VN- Do số tài sản đánh rơi có giá trị lớn nên khi nhận lại được toàn bộ số tiền và vật dụng, người đàn ông không tin rằng mình lại may mắn đến như vậy...

Nam sinh nghèo trả lại gói tiền cho người đánh rơi
Nam sinh nghèo trả lại gói tiền cho người đánh rơi

VOV.VN –Đồng nhặt được một chiếc túi bên trong có gần 10 triệu đồng, dù hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nhưng em vẫn quyết định trả lại túi tiền.

Nam sinh nghèo trả lại gói tiền cho người đánh rơi

Nam sinh nghèo trả lại gói tiền cho người đánh rơi

VOV.VN –Đồng nhặt được một chiếc túi bên trong có gần 10 triệu đồng, dù hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nhưng em vẫn quyết định trả lại túi tiền.

CSGT bắt và trả lại chiếc xe máy 2 năm bị mất
CSGT bắt và trả lại chiếc xe máy 2 năm bị mất

VOV.VN -Một chiếc xe máy bị mất cách đây 2 năm vừa được CSGT CA tỉnh Nghệ An trao trả cho chủ nhân.

CSGT bắt và trả lại chiếc xe máy 2 năm bị mất

CSGT bắt và trả lại chiếc xe máy 2 năm bị mất

VOV.VN -Một chiếc xe máy bị mất cách đây 2 năm vừa được CSGT CA tỉnh Nghệ An trao trả cho chủ nhân.

Hai học sinh trả lại túi tiền nhặt được khi đi khai giảng
Hai học sinh trả lại túi tiền nhặt được khi đi khai giảng

Trên đường đi dự khai giảng, hai học sinh thấy người phụ nữ đi trước đánh rơi túi xách. Đuổi theo không kịp nên các em mang túi đến trình báo công an.

Hai học sinh trả lại túi tiền nhặt được khi đi khai giảng

Hai học sinh trả lại túi tiền nhặt được khi đi khai giảng

Trên đường đi dự khai giảng, hai học sinh thấy người phụ nữ đi trước đánh rơi túi xách. Đuổi theo không kịp nên các em mang túi đến trình báo công an.

CSGT Hà Nội trả lại 70 triệu đồng cho người đi đường đánh rơi
CSGT Hà Nội trả lại 70 triệu đồng cho người đi đường đánh rơi

VOV.VN - Phát hiện chiếc cặp bên trong có gần 70 triệu đồng, một số giấy tờ quan trọng, 2 chiến sĩ CSGT đã liên hệ người đánh rơi để trả lại.

CSGT Hà Nội trả lại 70 triệu đồng cho người đi đường đánh rơi

CSGT Hà Nội trả lại 70 triệu đồng cho người đi đường đánh rơi

VOV.VN - Phát hiện chiếc cặp bên trong có gần 70 triệu đồng, một số giấy tờ quan trọng, 2 chiến sĩ CSGT đã liên hệ người đánh rơi để trả lại.