Bình Định dùng bột đá san lấp các hố sâu do khai thác đất trái phép

VOV.VN - UBND tỉnh Bình Định đã đồng ý chủ trương cho doanh nghiệp sử dụng bột đá và đá vụn phát sinh từ nhà máy chế biến đá Granite để san lấp các hố sâu do khai thác đất trái phép gây ra.

3 năm trước, lợi dụng sự buông lỏng quản lý đất đai của chính quyền xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, nhiều đầu nậu đã thỏa thuận mua đất của một số hộ dân ở thôn Liên Trì, Chánh Nhơn, xã Cát Nhơn để múc đất đưa đi tiêu thụ. Việc làm này tạo thành các hố sâu tại địa phương.

Trước áp lực nguy hiểm từ các hố này, UBND tỉnh Bình Định đã đồng ý chủ trương cho doanh nghiệp sử dụng bột đá và đá vụn phát sinh từ nhà máy chế biến đá Granite tại cụm công nghiệp Cát Nhơn, huyện Phù Cát để thực hiện san lấp, phục hồi môi trường tại các hố sâu này.

Tại 2 thôn Liên Trì và Chánh Nhơn, xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định có 5 hố sâu hoắm do việc khai thác đất trái phép vào các năm 2018-2019 để lại. Tháng 4 năm ngoái, UBND tỉnh Bình Định đồng ý chủ trương cho phép Công ty Cổ phần Phú Tài sử dụng bột đá và đá vụn phát sinh từ nhà máy chế biến đá Granite tại cụm công nghiệp Cát Nhơn, huyện Phù Cát để thực hiện san lấp, phục hồi môi trường tại các hố đã khai thác đất trước đây ở thôn Liên Trì (nằm ngoài Khu quy hoạch nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt và chất thải công nghiệp tỉnh Bình Định- giai đoạn 2) và thôn Chánh Nhơn.

Qua ghi nhận thực tế, các hố sâu hơn so với mặt bằng từ 3- 5m, thành hố dốc thẳng đứng, có nơi mở hàm ếch rất sâu. Hiện, ở thôn Liên Trì có 2 hố đang được sang lấp, 3 hố ở thôn Chánh Nhơn chưa được sang lấp nước đọng đục ngầu. Ông Nguyễn Văn Minh (74 tuổi) trú thôn Liên Trì, xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát cho biết, gần 2 năm qua, người dân lo ngại hiểm hoạ từ những hố sâu này nên mong muốn việc san lấp nhanh gọn, để cuộc sống trở lại bình thường.

“Họ múc mấy hố sâu, nhưng hiện đã lấp. Những người mua đất trái phép nay đã trốn hết. UBND tỉnh cho công ty Cổ phần Phú Tài đổ đất bùn để san lấp. Khi tiến hành họp dân để xin ý kiến người dân, tôi đã ý kiến là đổ đất trên 1m, nếu không lấp sớm dễ sẽ rớt xuống. Người dân mong lấp xong cho rồi, chứ để lâu quá thấy ớn”, ông Minh nói.

Mặc dù được UBND tỉnh Bình Định đồng ý chủ trương sử dụng bột đá và đá vụn phát sinh từ nhà máy chế biến đá Granite để san lấp các hố sâu, nhưng khi triển khai san lấp, Công ty Cổ phần Phú Tài vẫn chưa đổ lớp đất canh tác để trồng cây xanh như phương án đã lập tại hố sâu phía Tây thuộc thôn Liên Trì, xã Cát Nhơn, diện tích hơn 1.400m2. Đồng thời, chưa có biển báo và rào chắn. Sau khi được ngành chức năng huyện Phù Cát và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định kiểm tra, nhắc nhở, đơn vị này đã khắc phục những tồn tại trên.

Mới đây, Tổ công tác liên ngành của UBND huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định kiểm tra tình hình khắc phục việc đổ bột đá xuống các hố khai thác đất để san lấp mặt bằng, phục hồi môi trường như đã được phê duyệt. Tại buổi kiểm tra, ông Phạm Dũng Luận, Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Cát yêu cầu Công ty Cổ phần Phú Tài tăng cường kiểm tra, giám sát việc san lấp các hố bằng bột đá và đá vụn, khi vận chuyển bột đá từ nhà máy qua khu dân cư không được để rơi vãi ảnh hưởng đến người dân.

“Trong thời gian tới, Công ty Cổ phần Phú Tài phải bám sát phương án đã được phê duyệt, thực hiện san lấp cho đảm bảo. Tại vị trí các hố ở thôn Liên Trì đã san lấp tốt rồi. Nhưng các hố ở thôn Chánh Nhơn phải xây hộc, rất băn khoăn với nước do bột đá chảy ra. UBND xã Cát Nhơn phải kiểm tra giám sát thường xuyên đối với việc Công ty Cổ phần Phú Tài thực hiện san lấp này. Nếu phát hiện vi phạm mà đã chấn chỉnh rồi mà còn vi phạm thì căn cứ các quy định, lập đầy đủ các quy định xử lý vi phạm”, ông Luận nêu rõ.

Theo Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định, bột đá không phải là chất thải nguy hại. Bởi vì đây là đá tự nhiên, trong quá trình cưa xẻ doanh nghiệp không bỏ thêm hóa chất. Tuy nhiên, để việc san lấp đúng theo phương án được duyệt, thời gian tới Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định tiếp tục phối hợp với huyện Phù Cát kiểm tra, giám việc thực hiện san lấp của doanh nghiệp.

“Xã Cát Nhơn, buông lỏng quản lý từ lâu rồi, bây giờ khắc phục lại. Tôi đã yêu cầu ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, đối với Công ty Cổ phần Phú Tài phải làm lại toàn bộ để làm đúng quy định của pháp luật và theo đúng phê duyệt đánh giá tác động môi trường”, ông Nguyễn Phi Long, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thừa Thiên Huế tháo dỡ “biệt phủ” trái phép trên đất nông nghiệp
Thừa Thiên Huế tháo dỡ “biệt phủ” trái phép trên đất nông nghiệp

VOV.VN -  Khu "biệt phủ" xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp thuộc phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế đang được dỡ bỏ sau khi chính quyền địa phương và lực lượng chức năng phát hiện, lập biên bản, yêu cầu xử lý.

Thừa Thiên Huế tháo dỡ “biệt phủ” trái phép trên đất nông nghiệp

Thừa Thiên Huế tháo dỡ “biệt phủ” trái phép trên đất nông nghiệp

VOV.VN -  Khu "biệt phủ" xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp thuộc phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế đang được dỡ bỏ sau khi chính quyền địa phương và lực lượng chức năng phát hiện, lập biên bản, yêu cầu xử lý.

Tạm đình chỉ công tác 2 cán bộ vì để xảy ra san ủi trái phép trên đất rừng
Tạm đình chỉ công tác 2 cán bộ vì để xảy ra san ủi trái phép trên đất rừng

VOV.VN - 2 cán bộ và nhân viên quản lý bảo vệ rừng bị tạm đình chỉ công tác trong thời gian 15 ngày.

Tạm đình chỉ công tác 2 cán bộ vì để xảy ra san ủi trái phép trên đất rừng

Tạm đình chỉ công tác 2 cán bộ vì để xảy ra san ủi trái phép trên đất rừng

VOV.VN - 2 cán bộ và nhân viên quản lý bảo vệ rừng bị tạm đình chỉ công tác trong thời gian 15 ngày.

Chậm giải tỏa hàng trăm ha nhà kính dựng trái phép trên đất rừng ở Lâm Đồng
Chậm giải tỏa hàng trăm ha nhà kính dựng trái phép trên đất rừng ở Lâm Đồng

VOV.VN - Sau nhiều lần gia hạn, đến nay, việc tháo dỡ hàng trăm ha nhà kính xây dựng trái phép trên đất rừng của tỉnh Lâm Đồng vẫn chưa thực hiện được.

Chậm giải tỏa hàng trăm ha nhà kính dựng trái phép trên đất rừng ở Lâm Đồng

Chậm giải tỏa hàng trăm ha nhà kính dựng trái phép trên đất rừng ở Lâm Đồng

VOV.VN - Sau nhiều lần gia hạn, đến nay, việc tháo dỡ hàng trăm ha nhà kính xây dựng trái phép trên đất rừng của tỉnh Lâm Đồng vẫn chưa thực hiện được.