Bình Định kêu gọi cứu hộ 8 tàu cá đang gặp nguy hiểm

VOV.VN - Hôm nay (27/10), lãnh đạo tỉnh Bình Định đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đối phó với bão số 9; Ưu tiên cho việc di dời dân, kêu gọi 138 tàu thuyền còn đang trên biển di chuyển tìm nơi tránh trú.

Tại cảng cá Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, hơn 1.000 tàu cá đã vào neo đậu an toàn.

Ông Huỳnh Văn Phúc, chủ tàu cá ở Tam Quan Bắc cho biết, nghe thông tin dự báo bão lớn nên ai cũng lo lắng: “Người dân rất lo sợ bão đến. Bà con đã chuẩn bị tàu thuyền, phương tiện chằng chống nhà cửa. Tàu bè cũng đã trú ẩn an toàn”.

Ngay trong sáng nay, phường Tam Quan Bắc đã di dời khoảng 100 hộ dân đến nơi an toàn. Cả tỉnh Bình Định dự kiến di dời khoảng 15.000 hộ dân với gần 65.000 nhân khẩu.

Chậm nhất đến 17h chiều nay sẽ hoàn thành công tác di dời dân vùng nguy cơ sạt lở ở các huyện: Phù Cát, An Lão, Hoài Ân. Đến nay, tỉnh Bình Định vẫn còn 138 tàu cá đang nằm trong vùng biển nguy hiểm. Trong số này, có 8 tàu cá hỏng máy không thể tự di chuyển, đang trôi tự do trên vùng biển tỉnh Phú Yên.

Các chủ tàu cá đã phát tín hiệu cầu cứu, đề nghị hỗ trợ lai dắt vào đất liền. UBND tỉnh Bình Định đã gửi văn bản đề nghị Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn hỗ trợ phương tiện ra lai dắt vào bờ.

Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết: “17h chiều nay, những hộ nằm trong vùng không an toàn bắt buộc phải di dời. Điều lo lắng nhất hiện nay vẫn là tàu thuyền. Đến giờ phút này vẫn còn 138 chiếc tàu, trong đó có 8 chiếc do máy yếu nên không thể di chuyển được nữa. Có 3 tàu đã phát tín hiệu cứu hộ. Chúng tôi đang liên lạc với lực chức năng để giúp đỡ các tàu này"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Tàu thuyền neo đậu ngay ngắn tránh bão số 9 tại âu thuyền Thọ Quang
Ảnh: Tàu thuyền neo đậu ngay ngắn tránh bão số 9 tại âu thuyền Thọ Quang

VOV.VN - Chính quyền các địa phương miền Trung đang khẩn trương kêu gọi, đưa tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn trước khi bão số 9 với cường độ rất mạnh sắp đổ bộ.

Ảnh: Tàu thuyền neo đậu ngay ngắn tránh bão số 9 tại âu thuyền Thọ Quang

Ảnh: Tàu thuyền neo đậu ngay ngắn tránh bão số 9 tại âu thuyền Thọ Quang

VOV.VN - Chính quyền các địa phương miền Trung đang khẩn trương kêu gọi, đưa tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn trước khi bão số 9 với cường độ rất mạnh sắp đổ bộ.

Người dân Nghệ An hối hả chằng chống nhà cửa, neo đậu tàu thuyền “đón” bão số 7
Người dân Nghệ An hối hả chằng chống nhà cửa, neo đậu tàu thuyền “đón” bão số 7

VOV.VN - Trước giờ bão số 7 đổ bộ, người dân Nghệ An đang khẩn trương gia cố nhà cửa, neo đậu tàu thuyền… sẵn sàng đón bão.

Người dân Nghệ An hối hả chằng chống nhà cửa, neo đậu tàu thuyền “đón” bão số 7

Người dân Nghệ An hối hả chằng chống nhà cửa, neo đậu tàu thuyền “đón” bão số 7

VOV.VN - Trước giờ bão số 7 đổ bộ, người dân Nghệ An đang khẩn trương gia cố nhà cửa, neo đậu tàu thuyền… sẵn sàng đón bão.

Doanh nghiệp và ngư dân “kêu cứu” vì thiếu nơi neo đậu tàu thuyền
Doanh nghiệp và ngư dân “kêu cứu” vì thiếu nơi neo đậu tàu thuyền

VOV.VN - Gần đây, nhiều doanh nghiệp, ngư dân rất bức xúc vì tại sông Tiền khu vực TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang thiếu nơi neo đậu cho tàu thuyền. 

Doanh nghiệp và ngư dân “kêu cứu” vì thiếu nơi neo đậu tàu thuyền

Doanh nghiệp và ngư dân “kêu cứu” vì thiếu nơi neo đậu tàu thuyền

VOV.VN - Gần đây, nhiều doanh nghiệp, ngư dân rất bức xúc vì tại sông Tiền khu vực TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang thiếu nơi neo đậu cho tàu thuyền.