Bình Định tập trung cao điểm 180 ngày chống khai thác thủy sản bất hợp pháp

VOV.VN - Tỉnh Bình Định đang triển khai đợt cao điểm 180 ngày ra quân, giải quyết dứt điểm tình trạng khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU).

Năm 2022, tàu cá dưới 15 mét do ông Trần Cường ở thôn Đức Phổ 2, xã Cát Minh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định cùng 5 thuyền viên khác đánh bắt xâm phạm vùng biển Malaysia nên bị bắt giữ hơn 9 tháng. Con tàu gần 400 triệu đồng cũng bị thu giữ.

Tháng 2/2023, ông Cường được trở về địa phương. Ngoài phải chịu các chế tài và xử lý công dân vi phạm vùng biển nước ngoài, ông Cường còn phải kiểm điểm trước người dân địa phương.

Ông Trần Cương đã nhận ra sai lầm khi chịu những tổn thất do đánh bắt vi phạm vùng biển nước ngoài: “Đánh bắt ở biển Việt Nam eo hẹp thủy sản quá nên tôi có xâm phạm lãnh hải Malaysia. Tôi được thả về ngày 9/2/2023, Bộ đội Biên phòng có gọi lên làm bản tường trình, kiểm điểm trước người dân địa phương và tôi không bao giờ tái phạm nữa.”

Thực hiện đợt cao điểm 180 ngày ra quân, giải quyết dứt điểm tình trạng khai thác thủy sản bất hợp pháp, các địa phương ven biển tỉnh Bình Định đã thành lập ban chỉ đạo và phân công cụ thể từng cán bộ của xã, thôn và đảng viên tham gia công việc này.

Các thành viên trong ban chỉ đạo khảo sát từng trường hợp cụ thể, nhất là tàu cá của địa phương đi vào các tỉnh phía Nam làm ăn.

Ông Trịnh Minh Bình, Chủ tịch UBND xã Cát Minh, huyện Phù Cát cho biết, xã tổ chức kiểm điểm ngay đối với công dân vi phạm vùng biển nước ngoài khi trở về địa phương.

“Kiểm điểm phải gắn với tuyên truyền các quy định về chống khai thác IUU, tự đối tượng kiểm điểm về hành vi của mình. Nội dung kiểm điểm được thu lại phát truyền thanh xã. Qua kiểm điểm trước dân, tác động đến nhận thức người dân rất lớn, bởi vì đối tượng này trực tiếp chịu thiệt hại về sức khỏe, tinh thần, tài sản sau khi vi phạm bị bắt. Từ đó nhận thức trong ngư dân nói chung chuyển biến hết sức tích cực.”

Tỉnh Bình Định hiện có 5.700 tàu cá đăng ký hoạt động khai thác thủy sản. Đến nay, 100% tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên khai thác vùng khơi đã lắp thiết bị giám sát hành trình. Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Định phân công cán bộ trực Trung tâm giám sát tàu cá 24/24 và công bố số điện thoại đường dây nóng để theo dõi hoạt động tàu cá.

Tàu cá đánh bắt vượt ranh giới cho phép, không duy trì hoạt động hoặc vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình sẽ bị xử lý nghiêm. Hiện có 318 tàu của Bình Định thường xuyên hoạt động ngoài tỉnh thuộc nhóm có nguy cơ cao về vi phạm IUU, chủ yếu là tàu cá có chiều dài dưới 15 m và hoạt động ở ngư trường phía Nam. 

Ông Trần Văn Phúc, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Định cho biết, trong tháng 3 này, tỉnh thành lập 2 tổ công tác vào các tỉnh phía Nam làm việc, gặp gỡ, yêu cầu ngư dân chấp hành đúng quy định khi đi đánh bắt.

“Thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh sẽ tham mưu UBND tỉnh rà soát, bổ sung những giải pháp để làm sao hoàn thiện trong giải pháp thực hiện 180 ngày của UBND tỉnh. Trong đó, tập trung việc xử lý nghiêm đối với các tàu thuyền vi phạm, nhất là tàu thuyền đã vi phạm từ năm 2022, đầu 2023. Kiên quyết xử lý các trường hợp mà môi giới, đưa tàu cá đi hoạt động khai thác nước ngoài. Tập trung xử lý trường hợp tàu mất kết nối, tàu vượt ranh giới cho phép trên biển” - ông Phúc nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Ngãi mở đợt cao điểm 180 ngày chống khai thác hải sản bất hợp pháp
Quảng Ngãi mở đợt cao điểm 180 ngày chống khai thác hải sản bất hợp pháp

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ngãi triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện đợt cao điểm 180 ngày chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định IUU, quyết tâm cùng cả nước gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu.

Quảng Ngãi mở đợt cao điểm 180 ngày chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Quảng Ngãi mở đợt cao điểm 180 ngày chống khai thác hải sản bất hợp pháp

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ngãi triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện đợt cao điểm 180 ngày chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định IUU, quyết tâm cùng cả nước gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu.

Thủ tướng yêu cầu làm rõ vì sao tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp vẫn còn?
Thủ tướng yêu cầu làm rõ vì sao tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp vẫn còn?

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu kiểm điểm làm rõ vì sao vẫn còn tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp, không theo quy định. Xử ý tốt vấn đề này vì lợi ích quốc gia, hình ảnh của đất nước nên không làm qua loa, cho có để chống chế.

Thủ tướng yêu cầu làm rõ vì sao tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp vẫn còn?

Thủ tướng yêu cầu làm rõ vì sao tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp vẫn còn?

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu kiểm điểm làm rõ vì sao vẫn còn tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp, không theo quy định. Xử ý tốt vấn đề này vì lợi ích quốc gia, hình ảnh của đất nước nên không làm qua loa, cho có để chống chế.

Bình Định tập trung chống khai thác hải sản bất hợp pháp
Bình Định tập trung chống khai thác hải sản bất hợp pháp

VOV.VN - Sáng nay (13/12), Thường trực Tỉnh ủy Bình Định có buổi làm việc với các sở, ngành và các địa phương ven biển tỉnh Bình Định để triển khai các giải pháp cấp bách về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo không theo quy định.

Bình Định tập trung chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Bình Định tập trung chống khai thác hải sản bất hợp pháp

VOV.VN - Sáng nay (13/12), Thường trực Tỉnh ủy Bình Định có buổi làm việc với các sở, ngành và các địa phương ven biển tỉnh Bình Định để triển khai các giải pháp cấp bách về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo không theo quy định.

Chống khai thác hải sản bất hợp pháp: Cần sự vào cuộc của cả hệ thống
Chống khai thác hải sản bất hợp pháp: Cần sự vào cuộc của cả hệ thống

VOV.VN - Việc gỡ thẻ vàng của EC bước đầu đã có những kết quả đáng khích lệ, tuy nhiên hành trình này còn nhiều gian nan. VOV.VN đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Trung – Vụ trưởng Vụ Khai thác Thủy sản, Tổng Cục Thủy sản, Bộ NN&PTNT về vấn đề này.

Chống khai thác hải sản bất hợp pháp: Cần sự vào cuộc của cả hệ thống

Chống khai thác hải sản bất hợp pháp: Cần sự vào cuộc của cả hệ thống

VOV.VN - Việc gỡ thẻ vàng của EC bước đầu đã có những kết quả đáng khích lệ, tuy nhiên hành trình này còn nhiều gian nan. VOV.VN đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Trung – Vụ trưởng Vụ Khai thác Thủy sản, Tổng Cục Thủy sản, Bộ NN&PTNT về vấn đề này.