Bình Dương xóa biển báo độc quyền xe buýt thành làn hỗn hợp sau phản ánh của dân

VOV.VN - Hôm nay (9/12), lãnh đạo Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Dương cho biết, đã điều chỉnh biển báo làn dành riêng cho xe buýt thành làn hỗn hợp để giảm ùn tắc giao thông ở 2 tuyến đường chính của ở TP. Thủ Dầu Một sau khi nhận được phản ánh của người dân.

Đầu tháng 12/2023, Công an TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho vận hành hệ thống camera giám sát và xử phạt vi phạm Luật giao thông đường bộ (phạt nguội) trên 2 tuyến đường Phạm Ngọc Thạch và đường Hùng Vương.

Ngay sau đó, các phương tiện tham gia giao thông chấp hành nghiêm luật giao thông nên không dám đi vào xe ưu tiên cho xe buýt đã được lắp đặt từ trước. 

Trong khi tần xuất lưu thông của xe buýt rất thấp còn phương tiện khác nhiều nên đã xảy ra ùn ứ, kẹt xe trên tuyến đường Phạm Ngọc Thạch và đường Hùng Vương.

Một nguyên nhân khác gây ùn ứ là trên nhánh đường Phạm Ngọc Thạch tại ngã tư giao với đường Hùng Vương chỉ bố trí 1 làn rẽ trái, trong khi lượng xe có nhu cầu rẽ trái vào Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương rất nhiều. 

Để kịp thời khắc phục bất cập về an toàn giao thông ở 2 tuyến đường này, Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Dương đã kiến nghị UBND TP. Thủ Dầu Một điều chỉnh biển báo làn đường dành riêng cho xe buýt thành làn hỗn hợp (xe ô tô và xe buýt) để chia sẻ lưu lượng, giảm áp lực giao thông trên các làn đường còn lại.

TP. Thủ Dầu Một cần rà soát, bố trí thêm làn rẽ trái tại các giao lộ giữa đường Phạm Ngọc Thạch với đường Mỹ Phước - Tân Vạn và đường Hùng Vương.

Với các đề xuất của Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Dương, TP. Thủ Dầu Một đã rà soát lại và thực hiện việc lắp đặt, thay đổi lại các biển báo cho phù hợp

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội tạm cấm một số tuyến đường phục vụ đón Đoàn khách quốc tế
Hà Nội tạm cấm một số tuyến đường phục vụ đón Đoàn khách quốc tế

VOV.VN - Trong ngày 12 và 13/12, trên địa bàn Hà Nội sẽ diễn ra các hoạt động đón Đoàn khách quốc tế sang thăm chính thức Việt Nam. Để bảo đảm an ninh, an toàn, thông suốt phục vụ công tác bảo vệ Đoàn khách quốc tế, Công an TP. Hà Nội phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện.

Hà Nội tạm cấm một số tuyến đường phục vụ đón Đoàn khách quốc tế

Hà Nội tạm cấm một số tuyến đường phục vụ đón Đoàn khách quốc tế

VOV.VN - Trong ngày 12 và 13/12, trên địa bàn Hà Nội sẽ diễn ra các hoạt động đón Đoàn khách quốc tế sang thăm chính thức Việt Nam. Để bảo đảm an ninh, an toàn, thông suốt phục vụ công tác bảo vệ Đoàn khách quốc tế, Công an TP. Hà Nội phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện.

Đường sắt chuẩn bị gì để cạnh tranh và hút khách dịp Tết?
Đường sắt chuẩn bị gì để cạnh tranh và hút khách dịp Tết?

VOV.VN - Vận tải đường sắt cũng đang đứng trước nhiều thách thức khi hạ tầng lạc hậu, chất lượng dịch vụ đứng trước sự cạnh tranh khốc liệt với các ngành đường khác. Ngành đường sắt chuẩn bị gì cho dịp Tết để tăng tính cạnh tranh và hút khách?

Đường sắt chuẩn bị gì để cạnh tranh và hút khách dịp Tết?

Đường sắt chuẩn bị gì để cạnh tranh và hút khách dịp Tết?

VOV.VN - Vận tải đường sắt cũng đang đứng trước nhiều thách thức khi hạ tầng lạc hậu, chất lượng dịch vụ đứng trước sự cạnh tranh khốc liệt với các ngành đường khác. Ngành đường sắt chuẩn bị gì cho dịp Tết để tăng tính cạnh tranh và hút khách?

Chủ tịch TP Hà Nội: "Làm từng tuyến thì 100 năm nữa mới xong đường sắt đô thị"
Chủ tịch TP Hà Nội: "Làm từng tuyến thì 100 năm nữa mới xong đường sắt đô thị"

VOV.VN - Cho rằng cách làm từng tuyến như vừa qua thì không biết đến bao giờ xong các tuyến đường sắt đô thị, Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết Hà Nội đang nghiên cứu đề án tổng thể 12 tuyến để trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Chủ tịch TP Hà Nội: "Làm từng tuyến thì 100 năm nữa mới xong đường sắt đô thị"

Chủ tịch TP Hà Nội: "Làm từng tuyến thì 100 năm nữa mới xong đường sắt đô thị"

VOV.VN - Cho rằng cách làm từng tuyến như vừa qua thì không biết đến bao giờ xong các tuyến đường sắt đô thị, Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết Hà Nội đang nghiên cứu đề án tổng thể 12 tuyến để trình cấp có thẩm quyền xem xét.