Bình Thuận “tuyên chiến” với tàu cá “3 không”

VOV.VN - Sáng 9/8, tại cuộc họp Ban chỉ đạo chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định tỉnh (IUU), đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận thông tin, đến nay đã cấp đăng ký tạm cho 2.499/2.531 tàu cá “3 không” (không đăng ký, không đăng kiểm, không cấp phép), đạt 98,7%.

Tỉnh Bình Thuận đã cấp đăng ký chính thức được 230 tàu cá; ngoài ra Trung tâm Hành chính công đang tiếp nhận 550 hồ sơ; các địa phương tiếp nhận 590 hồ sơ chuẩn bị chuyển Trung tâm Hành chính công.  

Như vậy, thực hiện theo Thông tư 06 (sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23, ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, đến nay số tàu cá làm thủ tục hồ sơ để đăng ký lại là 1.370 hồ sơ, đạt 54,1% tổng số tàu cá đã công bố.   

Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận đã bố trí kinh phí (431 triệu đồng) để mua sắm trang thiết bị, tổ chức tập huấn triển khai Hệ thống phần mềm truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác (eCDT) tại các địa phương.

Tại các cảng cá, Trạm kiểm soát Biên phòng tổ chức hướng dẫn ngư dân khai báo ra, vào cảng qua hệ thống eCDT theo đúng quy định. Đến nay, đã có hơn 1.800 lượt tàu được cấp phê duyệt ra vào cảng qua hệ thống eCDT.

Theo Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế chậm được khắc phục.

Cụ thể, công tác xử lý vi phạm hành chính, nhất là xử lý tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình (VMS) trên biển rất ít. Toàn tỉnh có 5.338 lượt với 619 tàu mất kết nối trên biển trên 6 giờ không thông báo về bờ, nhưng chỉ mới xử phạt 1 trường hợp; 113 lượt với 113 tàu cá mất kết nối trên biển trên 10 ngày, mới xử phạt 14 trường hợp. Ngoài ra, tiến độ triển khai các dự án khắc phục hạ tầng cảng cá, nạo vét luồng, xử lý ô nhiễm môi trường tại khu vực cảng cá có cố gắng nhưng vẫn chậm.

Tại cuộc họp, các địa phương nêu nhiều ý kiến liên quan đến việc triển khai thực hiện đăng ký tàu cá “3 không”, việc cấp giấy phép khai thác thủy sản (KTTS) hết hạn vẫn còn tồn đọng nhiều.

Đến nay, Bình Thuận vẫn còn 1.659 tàu cá chưa có hoặc hết hạn giấy phép khai thác thuỷ sản, tập trung nhiều ở huyện Tuy Phong với 380 tàu, TP. Phan Thiết 471 tàu, thị xã La Gi 478 tàu và huyện đảo Phú Quý 298 tàu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Hồng Hải nhấn mạnh, trong đợt cao điểm tháng 8, 9 này sẽ tập trung xử lý, răn đe những chủ tàu không chủ động, không phối hợp lập hồ sơ tàu “3 không” nhằm góp phần hoàn thành công tác đăng ký trước ngày 15/9, đúng tiến độ đề ra.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Va chạm với tàu hàng, tàu cá chở 11 thuyền viên bị chìm
Va chạm với tàu hàng, tàu cá chở 11 thuyền viên bị chìm

VOV.VN - Đang vào bờ thì tàu cá TTH.92189 ở xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế đâm vào tàu hàng. Tàu cá bị chìm, 11 thuyền viên trên tàu này được cứu kịp thời.

Va chạm với tàu hàng, tàu cá chở 11 thuyền viên bị chìm

Va chạm với tàu hàng, tàu cá chở 11 thuyền viên bị chìm

VOV.VN - Đang vào bờ thì tàu cá TTH.92189 ở xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế đâm vào tàu hàng. Tàu cá bị chìm, 11 thuyền viên trên tàu này được cứu kịp thời.

Cứu sống 9 ngư dân trên tàu cá bị chìm
Cứu sống 9 ngư dân trên tàu cá bị chìm

VOV.VN - Chiều 7/8, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cà Ná, Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Thuận thông tin về vụ chìm tàu cá trên vùng biển Tuy Phong.

Cứu sống 9 ngư dân trên tàu cá bị chìm

Cứu sống 9 ngư dân trên tàu cá bị chìm

VOV.VN - Chiều 7/8, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cà Ná, Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Thuận thông tin về vụ chìm tàu cá trên vùng biển Tuy Phong.

Gỡ khó cho tàu cá “3 không” phát sinh mới ở Bà Rịa - Vũng Tàu
Gỡ khó cho tàu cá “3 không” phát sinh mới ở Bà Rịa - Vũng Tàu

VOV.VN - Thời gian qua, nhiều ngư dân ở 2 huyện Đất Đỏ và Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kiến nghị cơ quan chức năng cho tàu cá trên 15m (chủ yếu là xuồng xỏng) khai thác ở vùng khơi được đánh bắt ở vùng lộng do ngành nghề khai thác đặc thù, chỉ có ở vùng lộng.

Gỡ khó cho tàu cá “3 không” phát sinh mới ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Gỡ khó cho tàu cá “3 không” phát sinh mới ở Bà Rịa - Vũng Tàu

VOV.VN - Thời gian qua, nhiều ngư dân ở 2 huyện Đất Đỏ và Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kiến nghị cơ quan chức năng cho tàu cá trên 15m (chủ yếu là xuồng xỏng) khai thác ở vùng khơi được đánh bắt ở vùng lộng do ngành nghề khai thác đặc thù, chỉ có ở vùng lộng.