Bình Thủy - Điểm sáng trong công tác phòng chống HIV/AIDS

VOV.VN - Trung tâm Y tế quận Bình Thủy, nhiều năm qua có nhiều chuyển biến tích cực trong phòng chống HIV/AIDS, góp phần nâng cao nhận thức cho người dân về việc quan tâm, giúp đỡ, không xa lánh, kỳ thị đối với những người nhiễm HIV/AIDS…

Kết quả này, có sự đóng góp tích cực, hiệu quả của đội ngũ những tuyên truyền viên, cộng tác viên, cán bộ chuyên trách phòng, chống HIV/AIDS ở địa bàn

Phòng khám ngoại trú Trung tâm Y tế quận Bình Thủy đang quản lý điều trị 800 bệnh nhân HIV/AIDS trong và ngoài thành phố. Thời gian qua, các chế độ, chính sách đối với người nhiễm HIV và đội ngũ nhân lực trực tiếp tham gia công tác phòng, chống HIV/AIDS được triển khai đầy đủ, kịp thời. Chất lượng các dịch vụ y tế, dịch vụ xã hội, chăm sóc sức khỏe, tư vấn, cung cấp các phương tiện dự phòng lây nhiễm HIV ngày càng được nâng cao.

Các cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn quận tích cực tham gia công tác phòng, chống HIV/AIDS thông qua việc đầu tư cơ sở vật chất, máy móc, trang thiết bị và nhân lực để triển khai các dịch vụ y tế kỹ thuật cao, cung cấp các dịch vụ phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS, cùng với hệ thống y tế công lập từng bước đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng đa dạng cho nhân dân và phục vụ công tác phòng, chống HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội.

Theo Bác sĩ Nguyễn Quốc Sự, phòng khám ngoại trú OPC, Trung tâm Y tế quận Bình Thủy, bệnh nhân HIV/AIDS ban đầu thường có tâm lý lo sợ, hoang mang, trong quá trình đảm nhận nhiệm vụ của mình, trước khi tư vấn lộ trình chữa trị, anh còn đóng vai trò là người tư vấn, người bạn lắng nghe tâm tình. Khi bệnh nhân dần chấp nhận căn bệnh, anh sẽ tiến hành tư vấn làm các xét nghiệm cần thiết, hướng dẫn, điều trị HIV và các bệnh như: Lao, bệnh về nấm, viêm gan B, viêm gan C và các bệnh nhiễm trùng cơ hội khác. Tại phòng khám, bệnh nhân được khám sức khỏe định kỳ để có phương pháp điều trị thích hợp nhằm phục hồi thể lực:

 "Hiện nay đa phần các bệnh nhân là người trẻ, bệnh này làm họ mất niềm tin vào cuộc sống. Họ không biết gửi gắm vào ai, tâm sự với ai, gia đình cũng không chia sẻ được tại vì họ ngại, cho nên họ đến với phòng khám OPC Bình Thủy là họ đã đặt trọn niềm tin cho y, bác sĩ tại đây, nên vấn đề tư vấn tâm lý cho bệnh nhân như vậy cũng là mục tiêu trong quá trình điều trị bệnh nhân- Bác sỹ Sự nói..

Để công tác phòng chống HIV/AIDS đạt hiệu quả, hàng năm, Trung tâm Y tế quận Bình Thủy có những buổi tuyên truyền về Tư vấn xét nghiệm HIV, dịch vụ PrEP (dự phòng trước phơi nhiễm HIV), PEP (dự phòng phơi nhiễm HIV), quy trình tiếp cận điều trị ARV… Trong tất cả các quy trình tư vấn thì Trung tâm Y tế quận Bình Thủy quan trọng nhất vẫn là không được kỳ thị, đồng cảm, lắng nghe, chia sẻ để bệnh nhân hiểu hơn về HIV, định hướng cho bệnh nhân biết mình cần làm gì sắp tới.

Bên cạnh tổ chức các buổi tuyên truyền, tại mỗi phường trên địa bàn quận Bình Thủy đều có một nhóm cộng tác viên (CTV) tiếp cận và hỗ trợ người dân có nhu cầu tư vấn liên quan đến HIV. Đây là lực lượng luôn đồng hành cùng công tác phòng, chống HIV/AIDS của quận, góp phần đưa các kiến thức, quy định của Nhà nước về phòng, chống HIV/AIDS đến với các tầng lớp nhân dân.

Anh Lê Trung Hiếu (sinh năm 1994), đồng đẳng viên của Trung tâm Y tế quận Bình Thủy chia sẻ, anh tham gia làm CTV cũng đã gần 2 năm, nhóm của anh có 3 thành viên sẽ tiếp cận nhóm đối tượng MSM (quan hệ tình dục đồng giới nam). Trước đây, anh cũng đã được phòng khám ngoại trú OPC tư vấn và đang sử dụng thuốc PrEP (dự phòng trước phơi nhiễm HIV) hàng ngày. Thấy hoạt động tư vấn có ý nghĩa, giúp đỡ được cộng đồng MSM nên anh bắt đầu đồng hành cùng phòng khám. Để công việc thuận lợi, anh tham gia những lớp tập huấn kiến thức về HIV do Trung tâm Y tế quận tổ chức. Từ đó, anh có thêm kinh nghiệm, dễ dàng tiếp cận và trực tiếp tư vấn cho nhiều đối tượng để giúp họ nâng cao hiểu biết, kiến thức về căn bệnh mà họ đang mắc phải, góp phần tiếp thêm động lực để tiếp tục sống và làm những công việc có ích.

Anh Lê Trung Hiếu chia sẻ thêm: "Một năm mình có thể được đi tập huấn về HIV, về tư vấn xét nghiệm… đó là tiền đề; thứ hai mình phải tự tìm hiểu để mình có kiến thức tư vấn. Bản thân mình là cứ muốn làm, muốn làm hoài không bao giờ dừng được, vì những lời động viên từ mình giúp cho họ tốt hơn, họ thay đổi suy nghĩ của họ".

Có thể thấy, bên cạnh sự hỗ trợ tích cực của lực lượng đồng đẳng viên, công tác phòng, chống HIV/AIDS ở quận Bình Thủy thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực, hiệu quả còn do nhận được sự vào cuộc tích cực từ cộng đồng, các ban, ngành, đoàn thể và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn. Nhiều chương trình can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV, tư vấn xét nghiệm tự nguyện, chăm sóc hỗ trợ điều trị cho người nhiễm, phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con được thực hiện đồng bộ, tích cực góp phần giảm sự lây lan, giúp người nhiễm và cộng đồng có cái nhìn thực tế hơn về căn bệnh HIV/AIDS, cảm thông và chia sẻ đối với những người không may bị nhiễm để họ có thêm cơ hội sống hòa nhập cộng đồng.

Hiện nay do tình hình dịch bệnh phức tạp, Trung tâm Y tế quận Bình Thủy đã được trưng dụng làm Bệnh viện dã chiến, để bệnh nhân HIV vẫn được tư vấn khi cần, Trung tâm Y tế quận đã dời phòng khám ngoại trú OPC về Trung tâm Y tế phường Trà An. Theo bà Nguyễn Thị Mộng Diễm, cán bộ phòng khám ngoại trú OPC, Trung tâm Y tế quận Bình Thủy, do bệnh nhân HIV có sức khỏe kém, hạn chế việc ra ngoài tiếp xúc nhiều, phòng đã chủ động phát thuốc uống 3 tháng/lần thay vì 1 tháng/lần như trước đây. Đối với những bệnh nhân cần được tư vấn mà đang ở khu phong tỏa, khu cách ly, làm việc “3 tại chỗ” hay cần khám lại sức khỏe, phòng sẽ cử người xuống tận nơi, tạo điều kiện chữa bệnh tốt nhất cho họ: "Còn riêng với những bệnh nhân ngoài tỉnh, họ ở địa phương nào mà không quay lại được mình sẽ liên lạc với phòng khám ở địa phương đó để làm giấy giới thiệu cho họ đến nhận thuốc tạm trong dịch này. Sau dịch họ có nhu cầu quay lại Bình Thủy vẫn tiếp nhận điều trị bình thường, không bỏ bất cứ một bệnh nhân nào hết."

Từ cố gắng không ngừng, Phòng khám ngoại trú, Trung tâm Y tế quận Bình Thủy đã nhận được Bằng khen của UBND thành phố Cần Thơ vì có thành tích xuất sắc trong công tác chăm sóc và điều trị HIV/AIDS năm 2020. Đây là động lực để phòng khám nâng cao chất lượng can thiệp dự phòng, tư vấn, chăm sóc, điều trị cho người nhiễm HIV/AIDS; từng bước đảm bảo chất lượng cuộc sống cho người bệnh, giúp họ lấy lại được niềm tin trong cuộc sống và quan trọng nhất là góp phần ngăn chặn lây nhiễm HIV, giảm thiểu số người nhiễm mới HIV trong cộng đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vị bác sĩ nặng lòng với người bệnh HIV
Vị bác sĩ nặng lòng với người bệnh HIV

VOV.VN - Say mê, nhiệt huyết, thấu cảm, luôn hết lòng với người nhiễm HIV… có lẽ từng ấy vẫn chưa đủ để nói về PGS.TS.BS Đỗ Duy Cường, Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai - người gắn bó với chuyên ngành truyền nhiễm hơn 20 năm nay.

Vị bác sĩ nặng lòng với người bệnh HIV

Vị bác sĩ nặng lòng với người bệnh HIV

VOV.VN - Say mê, nhiệt huyết, thấu cảm, luôn hết lòng với người nhiễm HIV… có lẽ từng ấy vẫn chưa đủ để nói về PGS.TS.BS Đỗ Duy Cường, Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai - người gắn bó với chuyên ngành truyền nhiễm hơn 20 năm nay.

Bác sĩ và những trăn trở về trẻ vị thành niên nhiễm HIV
Bác sĩ và những trăn trở về trẻ vị thành niên nhiễm HIV

VOV.VN - Đối với những đứa trẻ bình thường vốn đã dễ bị tổn thương, khi mang trong mình bệnh HIV, trẻ càng trở nên dè dặt, xa lánh cộng đồng, người thân, dẫn đến có thể bỏ điều trị.

Bác sĩ và những trăn trở về trẻ vị thành niên nhiễm HIV

Bác sĩ và những trăn trở về trẻ vị thành niên nhiễm HIV

VOV.VN - Đối với những đứa trẻ bình thường vốn đã dễ bị tổn thương, khi mang trong mình bệnh HIV, trẻ càng trở nên dè dặt, xa lánh cộng đồng, người thân, dẫn đến có thể bỏ điều trị.

Mô hình tự xét nghiệm HIV ở Cần Thơ, tiện lợi, giúp người dân phòng ngừa lây nhiễm
Mô hình tự xét nghiệm HIV ở Cần Thơ, tiện lợi, giúp người dân phòng ngừa lây nhiễm

VOV.VN - Thời gian gần đây, TP Cần Thơ triển khai nhiều mô hình “Tự xét nghiệm và tư vấn xét nghiệm HIV dựa vào cộng đồng” đã giúp cho người dân tiếp cận nhanh hơn với các dịch vụ phòng ngừa HIV. 

Mô hình tự xét nghiệm HIV ở Cần Thơ, tiện lợi, giúp người dân phòng ngừa lây nhiễm

Mô hình tự xét nghiệm HIV ở Cần Thơ, tiện lợi, giúp người dân phòng ngừa lây nhiễm

VOV.VN - Thời gian gần đây, TP Cần Thơ triển khai nhiều mô hình “Tự xét nghiệm và tư vấn xét nghiệm HIV dựa vào cộng đồng” đã giúp cho người dân tiếp cận nhanh hơn với các dịch vụ phòng ngừa HIV.