Bờ biển Ba Tri “kêu cứu” vì xói lở đất ngày càng trầm trọng

VOV.VN - Do thay đổi dòng chảy, sóng vỗ mạnh vào mùa gió chướng làm chết rừng phi lao đã gây xói lở nghiêm trọng nhiều khu vực tại bờ biển huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Địa phương đang cần nguồn kinh phí khẩn cấp để làm kè bê tông bảo vệ các điểm xung yếu trước nguy cơ thủy triều xâm thực

Ông Mai Văn Tia là người dân duy nhất có nhà còn nằm ven bãi biển cồn Nhàn, thuộc ấp Thạnh Hải, xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri (Bến Tre). Bởi khu vực này đang là tâm điểm của xói lở, nhiều hộ dân phải mất nhà, mất đất và đến nơi khác ở. Riêng gia đình ông Tia đã bị thủy triều cuốn trôi mất khoảng 1ha đất xuống biển, còn lại khoảng 0,1 ha đất để ở tạm trong cảnh phập phòng lo sợ sạt lở bất cứ lúc nào.

 “Sạt lở 10 năm qua đã lở vô khoảng 500 mét, tôi di dời nhà 3 lần, mất đất khoảng 1ha. Bây giờ lở vô đụng mí rồi còn năm nay không biết sao, năm rồi sạt lở khoảng 150 mét. Bây giờ đề nghị cấp trên làm thế nào để tránh sạt lở cho người nông dân có nơi có chỗ ở. Ai cũng lo hết, sợ lắm, tôi lở mất cả 1ha đất bây giờ còn lại chỉ có 1 công đất”.

Cùng với Tân Thủy, thì Bảo Thuận là 2 địa phương có bờ biển bị thủy triều xâm thực nhiều nhất và rất phức tạp của huyện Ba Tri. Trong 10 năm qua, toàn xã có 31 hộ dân phải di dời nhà ở do xói lở, mất 25 ha đất, 61 hộ đang bị ảnh hưởng; trong đó tập trung ở cồn Nhàn, cồn Ngoài. Tại địa bàn có 1 cồn bị thủy triều “nuốt chửng”,  đã xóa sổ.  

Theo các ngành chuyên môn, xói lở tại khu vực này là do sự thay đổi dòng chảy, đặc biệt vào cuối năm gió chướng thổi mạnh, sóng biển đánh vào bờ dữ dội làm trốc gốc rừng phi lao dẫn đến cây rừng chết hàng loạt. Khi rừng phòng hộ thưa dần, đất cát ven bờ sẽ bị cuốn trôi, thủy triều xâm thực. Chỉ tại cồn Nhàn, xã Bảo Thuận mỗi năm thủy triều lấn vào đất liền gần 100 mét, người dân không thể ứng phó. Giải pháp duy nhất chống sạt lở là xây bờ kè bê tông kiên cố. 

Ông Võ Văn Xoài người dân sống lâu năm tại bờ biển xã Bảo Thuận nhận định: “Cây phi lao bị sóng dập chịu không nổi chết, cồn Nhàn lở lắm không biết làm sao. Phi lao sóng đánh vô chết chịu không nổi, nước lấn vô hoài. Hồi dó cái cồn nằm ngoài kia, mấy gốc cây này là rừng sóng đánh cồn dời vô đây. Mai mốt, mùa gió chướng vô không biết lộ này còn không nữa”.

  Đa số người dân ven biển Ba Tri, tỉnh Bến Tre có cuộc sống còn khó khăn với nghề nuôi nghêu, nuôi thủy sản, trồng hoa màu trên đất giồng cát. Việc xói lở mất nhà, càng gây gánh nặng, khó khăn chồng chất cho người dân sở tại. Bà Nguyễn Thị Lụm người dân xã Bảo Thuận tâm tư: “ Người dân mình bây giờ đề nghị phải có đê, kè làm sao cho bồi thố lại, chứ lở quá rồi sao. Như kè trên đó an toàn rồi,  còn ở đây lở quá, phập phòng, lo rầu lắm.  Nhà giồng thì nhờ có đất để trồng trọt mà lở đất lấy gì trồng trọt”.

 Trước tình hình xói lở xảy ra trầm trọng, năm ngoái Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN- PTNT tỉnh Bến Tre đã triển khai dự án đầu tư xây dựng bờ kè bê tông kiên cố tại đây dài 1,2 km với nguồn kinh phí TW hỗ trợ trên 60 tỷ đồng/km. Công trình kè đã có hiệu quả, không chế sạt lở và còn hình thành tuyến đường giao thông ven biển. Hiện nay, còn gần 3km bờ biển xã Bảo Thuận đang bị xói lở chờ nguồn kinh phí hỗ trợ tiếp theo của TW vì khả năng của tỉnh Bến Tre không thể thực hiện các công trình có quy mô lớn này; trong đó có khoảng 800 mét xung yếu cần xây kè khẩn cấp. Ông Khổng Minh Tặng, Chủ tịch UBND xã Bảo Thuận chia sẻ: “ Với nguồn lực địa phương có hạn nên không thể giúp cho người dân gia cố, khắc phục, chống chọi kiên cố với sóng biển.  Do đó, nhiều năm qua địa phương có kiến nghị với cấp tỉnh, nhờ tỉnh tác động các cơ quan TW hỗ trợ xây dựng 2 đoạn kè còn lại. Rất mong sớm được đầu tư như đoàn kè hiện có để góp phần giữ diện tích đất ở khu vực cồn này ổn định đời sống nhân dân. Chậm làm kè thì bắt đầu mùa chướng này sóng sẽ tác động trực tiếp vào đây có khả năng sẽ mất thêm từ 25-50 mét”.

Có thể nói xói lở bờ biển xã Bảo Thuận cũng như một số địa phương ven biển khác của huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre đã đến mức báo động. Trong khi địa phương gặp khó khăn về nguồn kinh phí, rất cần sớm được sự quan tâm, hỗ trợ của các Bộ, ngành TW, nhất là việc xây bờ kè khẩn cấp và giúp người dân vùng nguy cơ di dời đến nơi ở khác an toàn để bảo toàn tính mạng, yên tâm trong cuộc sống./.

 

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên