Bọ đậu đen hôi bu kín vào nhà dân làm đảo lộn cuộc sống

VOV.VN - Vào ban đêm bọ bay về tạo thành tiếng động rào rào như trận mưa nhỏ rồi chui vào mọi ngóc ngách trong nhà bu kín.

Sau những trận mưa đầu mùa, tại tỉnh Kon Tum bọ đậu đen đã lại xuất hiện với mật độ dày đặc tập trung ở một số khu dân cư khiến cuộc sống của nhiều hộ dân bị đảo lộn. Trong khi đó thì ngành chức năng địa phương vẫn chưa có biện pháp hiệu quả nào giúp người dân diệt bọ đậu đen.

Người dân thu gom bọ đậu đen.

Tại thành phố Kon Tum, bọ đậu đen xuất hiện chủ yếu ở một số thôn làng tại xã Hòa Bình và xã Đắc Blà.

Theo phản ánh của người dân, sau những trận mưa đầu mùa, vào ban đêm bọ bay về tạo thành tiếng động rào rào như trận mưa nhỏ rồi chui vào mọi ngóc ngách trong nhà bu kín. Ban ngày lúc trời nắng nóng chúng bò ra ngoài di chuyển khắp nơi. Chỉ cần một, hai con rơi vào thức ăn, nước uống là phải đổ bỏ. Mặc dù không cắn, đốt người, song với mật độ dày đặc lại có mùi hôi rất khó chịu nên bọ đậu đen đang là nỗi ám ảnh của nhiều gia đình.

Chị Phạm Thị Nhung, thôn Đắc Hà, xã Đắc Blà, thành phố Kon Tum cho biết: “Mấy năm nay nhà tôi bị như thế này. Bọ ở các nơi tự nhiên bay về. Đúng cái đêm cách đây cũng già nửa tháng nó ập về. Có người em nói nó sợ khói nên hai mẹ con bảo đốt đống lửa, tự mình vệ sinh môi trường cho sạch sẽ.”

Bọ đậu đen xuất hiện ở khắp mọi nơi  

Trước tình trạng bọ đậu đen liên tục xuất hiện, nhiều năm liền gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân địa phương, trước mùa mưa năm nay thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kon Tum đã có công văn chỉ đạo, yêu cầu Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng các đơn vị liên quan xây dựng phương án xử lý và phòng, chống hiệu quả.

Tuy nhiên thực tế cho thấy những hộ dân bị ảnh hưởng bởi bọ đậu đen chưa nhận được sự giúp đỡ hiệu quả nào từ phía cơ quan chuyên môn. Để đối phó với loại bọ này người dân chủ yếu sử dụng các biện pháp như quét dọn, dùng thuốc  diệt côn trùng phun xịt nhưng hiệu quả không cao.

Ông Nguyễn Xuân Nhương, Bí thư Chi bộ thôn Đắc Hà, xã Đắc Blà, thành phố Kon Tum cho biết: “Hai vợ chồng dọn một buổi chiều khoảng 8 thau lớn, thau giặt quần áo con. Gia đình cũng tìm mọi cách để diệt nó nhưng không diệt được. Bây giờ nó vẫn tràn vào. Báo cáo chính quyền, báo cáo y tế tất cả rồi. Chưa thấy bất cứ ai đến hỏi han cái con hôi nó như thế nào? Gia đình phải tự vận động, tự tiêu diệt nhưng chả có cách nào tiêu diệt được”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ninh Thuận khuyến cáo người dân không hoang mang về bọ xít hút máu
Ninh Thuận khuyến cáo người dân không hoang mang về bọ xít hút máu

VOV.VN - Khi phát hiện người dân không nên hoang mang thái quá, mà cần dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa  để bọ xít không có môi trường trú ẩn.

Ninh Thuận khuyến cáo người dân không hoang mang về bọ xít hút máu

Ninh Thuận khuyến cáo người dân không hoang mang về bọ xít hút máu

VOV.VN - Khi phát hiện người dân không nên hoang mang thái quá, mà cần dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa  để bọ xít không có môi trường trú ẩn.

Lại xuất hiện bọ xít hút máu ở TP HCM
Lại xuất hiện bọ xít hút máu ở TP HCM

Nhiều người ở TP HCM không nhận ra loại bọ xít hút máu người nên mặc nhiên cho chúng bay qua, bay lại.

Lại xuất hiện bọ xít hút máu ở TP HCM

Lại xuất hiện bọ xít hút máu ở TP HCM

Nhiều người ở TP HCM không nhận ra loại bọ xít hút máu người nên mặc nhiên cho chúng bay qua, bay lại.

Bình Phước: Bọ đậu đen ngập trong nhà dân
Bình Phước: Bọ đậu đen ngập trong nhà dân

Sau vài cơn mưa đầu mùa, bọ đậu đen xuất hiện tràn ngập và tấn công vào rất nhiều nhà dân sống tại khu vực ấp 3, xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp tỉnh Bình Phước

Bình Phước: Bọ đậu đen ngập trong nhà dân

Bình Phước: Bọ đậu đen ngập trong nhà dân

Sau vài cơn mưa đầu mùa, bọ đậu đen xuất hiện tràn ngập và tấn công vào rất nhiều nhà dân sống tại khu vực ấp 3, xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp tỉnh Bình Phước