Bộ đội Biên phòng Cao Bằng tăng cường kiểm soát biên giới

VOV.VN - Lực lượng Biên phòng tỉnh Cao Bằng đang tăng cường kiểm soát, theo dõi chặt chẽ sức khỏe những công dân trở về từ Trung Quốc.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn, huyện Hạ Lang đã phát hiện, tiếp nhận hơn 600 người Việt Nam từ Trung Quốc trở về, hầu hết nhập cảnh trái phép qua lối tắt tại mốc 848. Đại úy Bùi Trọng Công, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lý Vạn cho biết, đơn vị đã huy động tối đa lực lượng, lập trạm y tế dã chiến tại khu vực mốc 848 để kiểm tra sức khỏe công dân nhập cảnh trái phép trước khi đưa về cách ly theo quy định.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn dựng lán trại phục vụ công tác phân loại, kiểm tra y tế cho công dân trở về từ Trung Quốc tại khu vực mốc 848 (huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng).

"Anh em chiến sỹ rất cố gắng, phát huy cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Chúng tôi phải tổ chức chia thành các ca, kíp trực cả ngày cả đêm không bỏ sót một giờ, một phút nào để thực hiện nhiệm vụ", Đại úy Bùi Trọng Công cho biết thêm.

Ông Hoàng Minh Nhất, Phó Chủ tịch UBND huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng cho biết, thời gian qua địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để người dân hiểu về dịch bệnh và phối hợp tích cực với các lực lượng chức năng trong công tác phòng dịch. Khi tiếp nhận công dân từ Trung Quốc trở về, địa phương và lực lượng Biên phòng luôn có sự trao đổi, phối hợp chặt chẽ để đảm bảo điều kiện chăm sóc y tế tốt nhất cho người dân.

"Chúng tôi cử cán bộ Trung tâm Y tế đến phối hợp kiểm tra sức khỏe, sàng lọc theo quy trình sau đó đưa về Trung đoàn 852 cách ly. Huyện Hạ Lang có một số trường hợp cách ly, theo dõi tại nhà, chúng tôi đã giao cho chính quyền và trạm y tế xã quản lý. Đến thời điểm này qua kiểm tra, sàng lọc những người từ Trung Quốc về chưa có trường hợp nào biểu hiện lây nhiễm", ông Hoàng Minh Nhất cho hay.

Kiểm tra thân nhiệt các công dân trở về từ Trung Quốc qua đường mòn, lối mở tại Cao Bằng (Ảnh: Báo Cao Bằng).

Trên 1.600 công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc thì có tới hơn 2/3 trong số này nhập cảnh trái phép qua các đường mòn, lối mở. Để hạn chế nguy cơ lây nhiễm và phát sinh dịch bệnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Cao Bằng đã tổ chức các đội công tác, tiến hành chốt chặt trên toàn tuyến. Dù vậy, không thể thiếu sự góp sức của chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân.

Đại tá Bùi Văn Nhị, Chính ủy Bộ đội Biên phòng Cao Bằng cho biết: "Chúng tôi chỉ đạo các đồn biên phòng tổ chức chốt chặn các đường mòn, lối mở qua lại biên giới, tổng số được 70 đội, mỗi đội có từ 3-5 người, có đội lên đến 6-7 người tùy theo lưu lượng bà con về để điều chỉnh. Khi công dân về dù có do Trung Quốc trao trả hay tự về thì đều phải tiếp nhận và tiến hành kiểm tra sức khỏe ban đầu, làm các thủ tục khai báo... ngay tại biên giới. Sau đó, sẽ phối hợp lực lượng y tế tiến hành kiểm tra sức khỏe và sau đó tiến hành cách ly theo quy định".

Vài ngày qua, lượng công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc qua tỉnh Cao Bằng có dấu hiệu giảm bớt. Tuy nhiên các đơn vị biên phòng vẫn sẽ tiếp tục duy trì tối đa lực lượng, tăng cường kiểm soát trên toàn tuyến để kịp thời phát hiện các trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn có những diễn biến phức tạp ở nhiều quốc gia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sơn La kiểm soát 2.000 người, không có ca nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2
Sơn La kiểm soát 2.000 người, không có ca nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2

VOV.VN - Theo thống kê của ngành y tế tỉnh Sơn La, đến thời điểm hiện tại, tỉnh này đã kiểm soát được 2.107 người và không có trường hợp nghi ngờ bệnh.

Sơn La kiểm soát 2.000 người, không có ca nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2

Sơn La kiểm soát 2.000 người, không có ca nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2

VOV.VN - Theo thống kê của ngành y tế tỉnh Sơn La, đến thời điểm hiện tại, tỉnh này đã kiểm soát được 2.107 người và không có trường hợp nghi ngờ bệnh.

Cao Bằng siết chặt kiểm soát biên giới để phòng chống virus corona
Cao Bằng siết chặt kiểm soát biên giới để phòng chống virus corona

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của virus corona, ngày 30/1, tỉnh Cao Bằng yêu cầu siết chặt kiểm soát người xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu.

Cao Bằng siết chặt kiểm soát biên giới để phòng chống virus corona

Cao Bằng siết chặt kiểm soát biên giới để phòng chống virus corona

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của virus corona, ngày 30/1, tỉnh Cao Bằng yêu cầu siết chặt kiểm soát người xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu.

Khánh Hòa tăng cường kiểm soát Covid-19 dù đã công bố hết dịch
Khánh Hòa tăng cường kiểm soát Covid-19 dù đã công bố hết dịch

VOV.VN -Tỉnh Khánh Hòa đã sẵn sàng các khu cách ly tập trung để giảm tải cho các bệnh viện.

Khánh Hòa tăng cường kiểm soát Covid-19 dù đã công bố hết dịch

Khánh Hòa tăng cường kiểm soát Covid-19 dù đã công bố hết dịch

VOV.VN -Tỉnh Khánh Hòa đã sẵn sàng các khu cách ly tập trung để giảm tải cho các bệnh viện.