Bộ đội Biên phòng Đàm Thủy: Đi để gần dân hơn

VOV.VN - Đứng chân trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Đàm Thủy đã đoàn kết, vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng được một thế trận lòng dân vững chắc nơi biên cương Tổ quốc. 

Mới đây, Đồn Biên phòng Đàm Thủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Cao Bằng vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân thời kỳ đổi mới. Đứng chân trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Đàm Thủy đã đoàn kết, vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đặc biệt là xây dựng được một thế trận lòng dân vững chắc nơi biên cương Tổ quốc. 

Cách đây 13 năm, Thượng tá Mê Văn Đạt, Cán bộ Đồn Biên phòng Đàm Thủy được phân công về xã giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Nhắc đến vùng đất này, ai cũng nghĩ đến sự khó khăn, phức tạp về an ninh, trật tự. Điển hình như điểm nóng Lũng Phiắc, nơi bà con chỉ tập trung khai thác quặng trái phép, ruộng đất phần lớn bỏ hoang. Ở đây cũng nổi cộm lên những vấn đề như nạn tảo hôn, nghiện hút, trộm cắp, thậm chí một số đối tượng kích động nhân dân không tiêu tiền Việt Nam.

Với kinh nghiệm nhiều năm gắn bó với đồng bào dân tộc thiểu số, Thượng tá Mê Văn Đạt đã cùng cán bộ, chiến sỹ đến từng thôn, bản với phương châm mưa dầm thấm lâu, vận động từng nhà quay trở lại ruộng nương, đưa cây con giống mới vào trồng, rồi vận động các hộ chuyển chuồng trâu, chuồng bò ra khỏi gầm sàn… Đến nay, người dân Lũng Phiắc đã có cuộc sống ổn định, nhiều hộ khá giả và màu xanh của ngô, lúa đã thay cho những bãi khai thác quặng nham nhở. 10 năm qua, tỉ lệ hộ nghèo của Đàm Thủy đã giảm từ 27% xuống chỉ còn hơn 9%. Các điểm nóng về an ninh trật tự đã được xóa bỏ. Thượng tá Mê Văn Đạt cho biết: "Tôi là quân số của Đồn Biên phòng nhưng làm nhiệm vụ ở xã, bản thân mình như cầu nối giữa đồn với xã, giữa chính quyền với nhân dân và đồn Biên phòng. Trước đây mối quan hệ này đã có nhưng khi tôi trực tiếp tham gia lãnh đạo xã thì việc này được tăng cường hơn, và mọi công việc chỉ qua trao đổi, hội ý là có thể làm được ngay và rất hiệu quả".

dam-thuy-3.jpg

Đồn Biên phòng Đàm Thủy được thành lập ngày 23/12/1977, quản lý 18,9 km đường biên thuộc địa bàn các xã Đàm Thủy, Chí Viễn, huyện Trùng Khánh, trong đó hơn 1,4 km đường biên giới trên sông. Đây là khu vực địa hình phức tạp, nhiều đường mòn, lối tắt lại có lượng khách du lịch hàng năm khá lớn. Đồn đã tham gia củng cố, kiện toàn 6 Chi bộ Đảng, 7 Chi đoàn Thanh niên, 23 tổ An ninh thôn xóm và các tổ chức đoàn thể khác. Nhờ đó, Đàm Thủy đã xóa được các xóm trắng về đảng viên và 10 năm liên tục đều đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh và trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Thiếu tá Nguyễn Xuân Mạnh, Chính trị viên đồn Biên phòng Đàm Thủy nói: "Chỉ lực lượng của đồn thì chúng tôi nghĩ khó có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, do đó, chúng tôi xác định phải dựa vào nhân dân. Chúng tôi xác định đây là lực lượng đông đảo, có thể thường xuyên giúp đỡ bộ đội ở biên giới. Do đó, chúng tôi tích cực tham gia tuyên truyền vận động nhân dân tham gia quản lý đường biên, cột mốc. Bên cạnh đó chúng tôi cũng triển khai các mô hình, chương trình để vừa giúp bà con nâng cao nhận thức, vừa cải thiện đời sống".

Hình ảnh người lính biên phòng Đàm Thủy tới tận thôn, bản, đội nắng, dầm mưa giúp bà con thu hoạch lúa, ngô không còn xa lạ trên những cánh đồng ở vùng biên giới. Những cuộc vận động nhân dân xây dựng "điểm sáng văn hóa" nhằm đẩy lùi tệ nạn xã hội, hủ tục liên tiếp được triển khai một cách sâu rộng. Hàng trăm hộ dân thuộc 2 xã Chí Viễn, Đàm Thủy đã thực hiện di dời chuồng trại ra khỏi gầm sàn và chăn nuôi cũng đang là thế mạnh phát triển kinh tế ở khu vực này.

Ông Nông Đình Duy, Bí thư Chi bộ Bản Giốc, xã Đàm Thủy nói: "Cán bộ chiến sỹ biên phòng thường xuyên ra động viên, thăm bà con. Giúp đỡ vệ sinh đường làng ngõ xóm, di chuyển chuồng trâu bò ra khỏi gầm sàn, rồi hỗ trợ các chương trình xóa đói, giảm nghèo. Dân cũng hỗ trợ bộ đội biên phòng giữ từng tấc đất Tổ quốc, mấy năm nay chúng tôi phối hợp cùng chính quyền xã nhận đường biên, cột mốc về tự quản".

Những người lính mang quân hàm xanh ở Đồn Biên Phòng Đàm Thủy đang vững tay súng, ngày đêm canh giữ sự bình yên cho từng đường biên, cột mốc trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng - Cao Bằng. Tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X diễn ra tại Hà Nội vào cuối tháng tháng 12/2020, Đồn Biên phòng Đàm Thủy vinh dự là một trong những tập thể tiêu biểu được tuyên dương. Danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân hôm nay là thành quả xứng đáng với cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Đàm Thủy, trong đó có chiến công xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên