Bộ đội Biên phòng Quảng Bình nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc

(VOV) -Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng, ngoại giao nhân dân

Hôm nay (2/3), Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình vinh dự đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì và Huân chương chiến công hạng Ba của Chủ tịch nước trao tặng.

Thời gian qua, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng, ngoại giao nhân dân, đoàn kết hữu nghị tạo mối quan hệ hữu nghị với nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới 2 tỉnh Khăm Muộn và Xa-vẳn-na-khệt của  nước bạn Lào; xử lý trên 1.100 vụ với gần 2.000 đối tượng vận chuyển trái phép chất nổ, hàng cấm qua biên giới. Lực lượng biên phòng còn tích cực, chủ động phối hợp với các lực lượng, đoàn thể, địa phương... giúp nhân dân nâng cao đời sống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Với thành tích đạt được, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, Huân chương chiến công hạng Ba; đại tá Nguyễn Văn Phúc, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 5 năm vượt rừng cắm mốc
Hơn 5 năm vượt rừng cắm mốc

(VOV) -Tuyến biên giới giữa hai tỉnh Quảng Nam và Sê Kông có 60 cột mốc được tôn tạo, tăng dày...

Hơn 5 năm vượt rừng cắm mốc

Hơn 5 năm vượt rừng cắm mốc

(VOV) -Tuyến biên giới giữa hai tỉnh Quảng Nam và Sê Kông có 60 cột mốc được tôn tạo, tăng dày...