Bộ đội Sơn La ươm “mầm xanh” trên phố núi

VOV.VN - Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ “nói cho dân hiểu, làm cho dân tin”, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Sơn La, thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La đã tích cực triển khai mô hình “Đồng hành thực hiện an sinh xã hội và chắp cánh nâng bước em tới trường”.

 

Cùng các cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Sơn La đến thăm gia đình em Chiêu Thanh Trúc, dân tộc Thái, học sinh lớp 5 ở bản Nà Ngùa, thuộc tổ 2, phường Chiềng An, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Gia đình Trúc là hộ nghèo, bố mẹ không có việc làm ổn định. Hơn nữa, bố Trúc còn bị bệnh hiểm nghèo, phải thường xuyên điều trị, nên gia đình càng khó khăn hơn.

Biết được hoàn cảnh của Trúc, Đảng ủy, Ban CHQS thành phố Sơn La đã đến gặp người thân của em, đồng thời, gặp Ban giám hiệu trường Tiểu học Lò Văn Giá - nơi Trúc đang học tập nhận đỡ đầu, hỗ trợ  em có điều kiện đi học. Không phụ lòng bố mẹ, thầy cô và tập thể cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS thành phố, những năm qua, Trúc luôn đạt danh hiệu học sinh xuất sắc và Cháu ngoan Bác Hồ.

Em Chiêu Thanh Trúc tâm sự: “Được sự giúp đỡ của các chú bộ đội, con thấy vui và đỡ phần nào cho bố mẹ, con sẽ cố gắng học tập thật tốt, đạt kết quả cao để không phụ lòng của các chú bộ đội và các cô giáo trong nhà trường”.

Triển khai chương trình “Nâng bước em tới trường”, đến nay, Ban CHQS thành phố Sơn La đã nhận đỡ đầu 5 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường Tiểu học Lò Văn Giá, thành phố Sơn La với mức hỗ trợ 250.000 đồng/tháng/em trong 5 năm liên tục. Ngoài ra, còn hỗ trợ đồ dùng học tập cho các em mỗi dịp bước vào năm học mới.

Trung tá Khuất Minh Tuấn, Chính trị viên phó, Ban CHQS thành phố Sơn La cho biết: Số tiền hỗ trợ không lớn, song đây là món quà của tập thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, mong muốn được góp sức nâng bước các em nhỏ kém may mắn trên hành trình kiếm tìm tri thức, trở thành công dân có ích cho quê hương, đất nước.

“Trong thời gian tới, Đảng ủy, Ban CHQS thành phố chúng tôi xác định tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, cụ thể hóa bằng Nghị quyết lãnh đạo của đơn vị; tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị về mục đích, ý nghĩa nhân văn của chương trình này; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương rà soát, khảo sát từng đối tượng, xác định từng đối tượng cụ thể, từ đó có những cách động viên, hỗ trợ kịp thời với các em có hoàn cảnh khó khăn”, Trung tá Khuất Minh Tuấn nói.

Từ việc nhận đỡ đầu các học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Ban CHQS thành phố, nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn TP Sơn La cũng đã nhận đỡ đầu, bao bọc “những chiếc lá chưa lành”. Đến nay, tổng cộng đã có trên 110 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn được nhận đỡ đầu trong học tập, rèn luyện.

Ông Hà Trung Chiến, Bí thư Thành ủy Sơn La cho biết: Với sự tiên phong trong nhiều lĩnh vực của đời sống, nhất là công tác an sinh xã hội, mỗi cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS thành phố Sơn La đã và đang phát huy tốt vai trò, trách nhiệm với cuộc sống cộng đồng, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân các dân tộc thành phố Sơn La.

“Ban Thường vụ thành ủy đánh giá cao ý tưởng lựa chọn mô hình và cách làm của Ban CHQS thành phố, cách làm này không chỉ giúp cho các hộ gia đình, các cháu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có điều kiện tốt hơn trong cuộc sống, có điều kiện tốt hơn được đến trường, mà còn mang tính nhân văn sâu sắc, lan tỏa trong cả hệ thống chính trị để cho các cơ quan, đơn vị khác cùng đồng hành để thực hiện thật tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn”, ông Hà Trung Chiến cho hay.

“Đồng hành thực hiện an sinh xã hội và chắp cánh nâng bước em tới trường” không chỉ là phong trào hay mô hình, mà đã trở thành việc làm cụ thể, thiết thực ở Ban CHQS thành phố Sơn La, tô thêm hình ảnh đẹp về anh bộ đội cụ Hồ.

Đây cũng là tiền đề vững chắc để Ban CHQS thành phố phấn đấu xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”, tiếp tục củng cố thế trận lòng dân, phát huy hơn nữa sức mạnh tổng hợp của nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị và nâng cao chất lượng công tác quốc phòng, quân sự địa phương; góp phần xây dựng thành phố Sơn La phát triển xanh, nhanh, bền vững, hiện đại, văn minh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cùng nâng bước em đến trường của những người lính biên phòng Sơn La
Cùng nâng bước em đến trường của những người lính biên phòng Sơn La

VOV.VN - Chương trình “Nâng bước em đến trường”, mô hình “con nuôi đồn biên phòng” giúp các em học sinh hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện đến trường.

Cùng nâng bước em đến trường của những người lính biên phòng Sơn La

Cùng nâng bước em đến trường của những người lính biên phòng Sơn La

VOV.VN - Chương trình “Nâng bước em đến trường”, mô hình “con nuôi đồn biên phòng” giúp các em học sinh hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện đến trường.

Cán bộ, chiến sĩ Sóc Trăng phát huy tinh thần “bộ đội Cụ Hồ” tại khu cách ly
Cán bộ, chiến sĩ Sóc Trăng phát huy tinh thần “bộ đội Cụ Hồ” tại khu cách ly

VOV.VN -Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Sóc Trăng đảm bảo tốt công tác hậu cần để công dân yên tâm thực hiện quy định cách ly, chung tay chống dịch cùng cả nước.

Cán bộ, chiến sĩ Sóc Trăng phát huy tinh thần “bộ đội Cụ Hồ” tại khu cách ly

Cán bộ, chiến sĩ Sóc Trăng phát huy tinh thần “bộ đội Cụ Hồ” tại khu cách ly

VOV.VN -Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Sóc Trăng đảm bảo tốt công tác hậu cần để công dân yên tâm thực hiện quy định cách ly, chung tay chống dịch cùng cả nước.

Những cựu chiến binh vẫn giữ bản lĩnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời bình
Những cựu chiến binh vẫn giữ bản lĩnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời bình

VOV.VN - Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, các cựu chiến binh luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu trong mọi hoạt động,

Những cựu chiến binh vẫn giữ bản lĩnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời bình

Những cựu chiến binh vẫn giữ bản lĩnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời bình

VOV.VN - Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, các cựu chiến binh luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu trong mọi hoạt động,