Bộ GD-ĐT nói gì về đề xuất nghệ sĩ nhân dân tương đương tiến sĩ?

VOV.VN - Bộ GD-ĐT cho biết, tiêu chí đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ so với tiêu chí đánh giá nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân khác nhau hoàn toàn, không thể quy đổi được.

Trong buổi làm việc với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội ngày 6/3, đại diện trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội đã đề xuất xin cơ chế đặc thù cho các giảng viên có danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân được tính tương đương học vị thạc sĩ, tiến sĩ để phù hợp ngành nghề đào tạo.

Tuy nhiên, đề xuất này đã ngay lập tức gây nên nhiều tranh cãi trái chiều trên các diễn đàn mạng xã hội.

Trao đổi làm rõ đề xuất này, ông Nguyễn Đình Thi, Hiệu trưởng Trường ĐH Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội cho biết: "Không phải tất cả nghệ sĩ nhân dân đều được tính tương đương tiến sĩ, mà chúng tôi chỉ đề xuất cho nghệ sĩ nhân dân giảng dạy ở trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội – ngôi trường đặc thù đào tạo nghệ thuật, và tương đương trong xét quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo là mỗi ngành học phải có đủ 5 tiến sĩ. Điều này cũng không có nghĩa nghệ sĩ nhân dân được hưởng các chế độ như tiến sĩ từ lương bổng tới nhân sự”.

Hiệu trưởng Trường ĐH Sân khấu – Điện ảnh cho rằng, thực tế đề xuất này không mới, hơn 1 năm trước, khi nhà trường và Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch xây dựng dự thảo nghị định quy định về công tác đào tạo chuyên sâu đặc thù đã đề cập tới vấn đề này.

Theo ông Nguyễn Đình Thi, việc giảng viên có học vị là rất tốt, nhưng song song với đó, trường vẫn cần những nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú có nhiều kinh nghiệm thực tiễn để hướng dẫn cho sinh viên làm nghề. Hiện nay quy định mỗi ngành có 5 tiến sĩ với một trường đào tạo nghệ thuật là rất khó. Trường đề xuất giảng viên có danh hiệu nghệ sĩ nhân dân tương đương học vị tiến sĩ để đáp ứng tiêu chí cần 5 tiến sĩ theo quy định trên khi mở ngành đào tạo, đảm bảo điều kiện chất lượng đào tạo, xác định chỉ tiêu về đội ngũ cho các ngành theo thông tư 08 của Bộ GD-ĐT.

Bên cạnh đó, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội hiện chỉ 168 biên chế, nhưng quy định đòi hỏi số lượng giảng viên cơ hữu mỗi ngành theo quy định thì rất khó cho trường. Nếu được tính giảng viên là nghệ sĩ nhân dân tương đương tiến sĩ thì cũng giảm bớt sức ép các trường đặc thù này.

Ông Nguyễn Đình Thi cũng giải thích thêm rằng, đề nghị tính tương đương để các nghệ sĩ nhân dân được tham gia vào quá trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ, song họ sẽ không tham gia vào hội đồng chấm luận văn, luận án để đảm bảo yêu cầu chất lượng thạc sĩ, tiến sĩ.

Về phía Bộ GD-ĐT, TS Phạm Như Nghệ, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ GD-ĐT cho biết, tiêu chí đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ so với tiêu chí đánh giá nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân khác nhau hoàn toàn, không thể quy đổi được. Nghệ sĩ nhân dân là danh hiệu được trao tặng cho những diễn viên, ca sĩ, nhạc sĩ... có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển nghệ thuật và xã hội. Còn tiến sĩ là bằng cấp được các trường đại học cấp sau khi nghiên cứu sinh hoàn thành chương trình học, nghiên cứu trong thời gian dài mới đạt được.

“Hiện trong Luật Giáo dục và Luật Giáo dục đại học đều chưa có quy định về quy đổi tương đương giữa trình độ tiến sĩ và nghệ sĩ nhân dân. Do vậy, đề xuất đó không thể xảy ra. Nếu nghệ sĩ nhân dân được công nhận tương đương trình độ tiến sĩ thì tiến sĩ cũng sẽ được công nhận tương đương nghệ sĩ nhân dân. Chắc chắn là không thể được", ông Nghệ cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng GD&ĐT thừa nhận tình trạng nể nang, dễ dãi đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ
Bộ trưởng GD&ĐT thừa nhận tình trạng nể nang, dễ dãi đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ

VOV.VN - Theo ông Nguyễn Kim Sơn, hiện còn tồn tại tình trạng nể nang, dễ dãi khi thành lập hội đồng đánh giá luận văn, luận án khiến chất lượng thạc sĩ, tiến sĩ đi xuống.

Bộ trưởng GD&ĐT thừa nhận tình trạng nể nang, dễ dãi đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ

Bộ trưởng GD&ĐT thừa nhận tình trạng nể nang, dễ dãi đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ

VOV.VN - Theo ông Nguyễn Kim Sơn, hiện còn tồn tại tình trạng nể nang, dễ dãi khi thành lập hội đồng đánh giá luận văn, luận án khiến chất lượng thạc sĩ, tiến sĩ đi xuống.

Thừa hơn 7.000 chỉ tiêu đào tạo tiến sĩ trong 2 năm qua
Thừa hơn 7.000 chỉ tiêu đào tạo tiến sĩ trong 2 năm qua

VOV.VN - Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, trong hai năm qua (2020 và 2021) các trường đại học trên cả nước chỉ tuyển sinh được khoảng 1/3 tổng chỉ tiêu đào tạo bậc tiến sĩ.

Thừa hơn 7.000 chỉ tiêu đào tạo tiến sĩ trong 2 năm qua

Thừa hơn 7.000 chỉ tiêu đào tạo tiến sĩ trong 2 năm qua

VOV.VN - Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, trong hai năm qua (2020 và 2021) các trường đại học trên cả nước chỉ tuyển sinh được khoảng 1/3 tổng chỉ tiêu đào tạo bậc tiến sĩ.

Hỗ trợ học phí 25.000 USD một năm đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ tại nước ngoài
Hỗ trợ học phí 25.000 USD một năm đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ tại nước ngoài

VOV.VN - Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2030.

Hỗ trợ học phí 25.000 USD một năm đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ tại nước ngoài

Hỗ trợ học phí 25.000 USD một năm đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ tại nước ngoài

VOV.VN - Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2030.

Thủ tướng Chính phủ chỉ thị nâng cao chất lượng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ
Thủ tướng Chính phủ chỉ thị nâng cao chất lượng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ký Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 11/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực trình độ cao.

Thủ tướng Chính phủ chỉ thị nâng cao chất lượng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ

Thủ tướng Chính phủ chỉ thị nâng cao chất lượng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ký Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 11/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực trình độ cao.