“Bò giống giúp người nghèo biên giới” đà phát triển kinh tế hộ

VOV.VN - Chương trình đã trao tặng gần 24 nghìn con bò cho các hộ dân nơi “phên dậu Tổ quốc”

Sau hơn một năm triển khai chương trình “Bò giống giúp người nghèo biên giới” do Chủ tịch nước phát động, sự hưởng ứng rộng rãi của các bộ, ngành, chương trình đã trao tặng gần 24 nghìn con bò cho các hộ dân nơi “phên dậu Tổ quốc”, góp phần tạo đà cho phát triển bền vững kinh tế hộ gia đình.

Xung quanh nội dung này, phóng viên VOV đã có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Lê Như Đức, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng, một trong những đơn vị đi đầu trong chương trình hết sức ý nghĩa này.

Thiếu tướng Lê Như Đức

PV: Thưa thiếu tướng, thiếu tướng có thể đánh giá như thế nào về hiệu quả ban đầu của chương trình bò giống giúp đồng bào biên giới?

Thiếu tướng Lê Như Đức: Đây là một chương trình có ý nghĩa xã hội hết sức to lớn. Một việc làm hết sức là có trách nhiệm thể hiện tình cảm quân dân ý thức chia sẻ khó khăn của cán bộ chiến sĩ biên phòng và Tập đoàn Viễn thông quân đội cũng như các ngành các cấp các địa phương các tổ chức đối với người dân nghèo  ở nơi biên giới. Ngoài tặng 24 nghìn con bò Ban chỉ đạo đã tặng 22 nghìn chiếc điện thoại và hỗ trợ 300 nghìn đồng/sim cho các hộ được nhận bò để quá trình nuôi dưỡng bò có vấn đề gì báo cáo với Ban chỉ đạo chương trình tới hướng dẫn chăm sóc. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trao tặng cuốn sách hướng dẫn kỹ thuật chăm nuôi bò sinh sản, giúp bà con nuôi bò được tốt hơn. Đến nay đã sinh được 13 con bê mới, có 85 con bò đã phối giống thành công. Chương trình này đề ra hai năm nhưng chỉ sau 15 tháng là hoàn thành. Nhiều địa phương đã triển khai rất tốt như là tỉnh Hà Giang, Thanh Hóa, Nghệ An...

PV: Quan trọng nhất trong vấn đề giúp đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới là kiến thức, để từ sự giúp đỡ ban đầu đó, họ có thể phát triển kinh tế hộ. Việc này các cán bộ chiến sĩ của biên phòng đã đóng góp như thế nào?

Thiếu tướngLê Như Đức: Bộ đội biên phòng là lực lượng vừa bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vừa tham gia phát triển kinh tế văn hóa xã hội. Do đó việc giúp dân là một nhiệm vụ chính trị của bộ đội biên phòng. Từ trước đến nay, bộ đội biên phòng đã làm như là dạy chữ cho đồng bào các dân tộc, rồi chữa bệnh, rồi mái ấm biên cương, chương trình nâng bước các em tới trường... Vừa qua là chương trình bò giống giúp người nghèo. Các đồn biên phòng phối hợp với các thôn bản biên giới xây dựng các kế hoạch giúp đỡ các hộ gia đình được nhận bò chăn nuôi, chăm sóc bò của chương trình để sinh trưởng tốt. Chúng tôi còn phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cấp các ngành tổ chức tập huấn các kiến thức về phát triển kinh tế nhỏ và vừa cho đồng bào các dân tộc để đồng bào tham gia phát triển kinh tế xã hội, ổn định cuộc sống tạo nên biên giới lòng dân vững mạnh để chúng ta bảo vệ tốt chủ quyền an ninh biên giới.

Niềm vui của đồng bào nghèo vùng biên giới Bình Liêu, Quảng Ninh.

PV: Từ những kết quả rõ nét này thì trong thời gian tới, Bộ tư lệnh bội đội biên phòng có tiếp tục nhân rộng mô hình này, thưa Thiếu tướng?

Thiếu tướngLê Như Đức: Ban chỉ đạo báo cáo với Chủ tịch nước và Chủ tịch nước đã đồng ý tiếp tục nhân rộng mô hình này. Trước mắt là cứng hóa nền nhà cho người dân ở biên giới. Vấn đề thứ hai là xây dựng quỹ khuyến học cho các xã nghèo biên giới để cho các cháu được đến trường học tập. Chương trình bò giống sau khi tổng kết ở phía bắc thì chúng tôi sẽ nhân rộng ra Tây Nguyên và Tây Nam Bộ, để đồng bào nghèo khu vực biên giới Tây Nguyên và Tây Nam Bộ cũng được hưởng lợi từ chương trình bò giống giúp nghèo vùng biên giới.

PV: Vâng, xin cảm ơn Thiếu tướng!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên