Bộ LĐ-TB-XH có Thứ trưởng mới

VOV.VN - Ông Nguyễn Bá Hoan, Chánh văn phòng Bộ LĐ-TB-XH vừa được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH.

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 1389/QĐ-TTg bổ nhiệm ông Nguyễn Bá Hoan, Chánh Văn phòng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội, giữ chức Thứ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội.

Tân Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan, sinh năm 1967, quê quán xã Nga Hải, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng, Cử nhân kinh tế ngành tài chính, Cao cấp Lý luận Chính trị.

Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan có 28 năm công tác tại Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội: Từ năm 1993 đến năm 2007, công tác tại Cục Quản lý Lao động ngoài nước; năm 2007 được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh văn phòng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; từ năm 2015 đến nay, là Chánh Văn phòng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hiện có 4 Thứ trưởng: Lê Tấn Dũng, Lê Văn Thanh, Nguyễn Thị Hà và Nguyễn Bá Hoan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng LĐ-TB&XH nói về đề xuất điều chỉnh giờ làm việc từ 8h30?
Bộ trưởng LĐ-TB&XH nói về đề xuất điều chỉnh giờ làm việc từ 8h30?

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH cho rằng, Chính phủ không cứng nhắc giờ làm việc mà quan trọng là nâng hiệu quả công việc.

Bộ trưởng LĐ-TB&XH nói về đề xuất điều chỉnh giờ làm việc từ 8h30?

Bộ trưởng LĐ-TB&XH nói về đề xuất điều chỉnh giờ làm việc từ 8h30?

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH cho rằng, Chính phủ không cứng nhắc giờ làm việc mà quan trọng là nâng hiệu quả công việc.

Bộ trưởng LĐ-TB-XH: Tăng tuổi nghỉ hưu, không có chuyện "quan chức giữ ghế"
Bộ trưởng LĐ-TB-XH: Tăng tuổi nghỉ hưu, không có chuyện "quan chức giữ ghế"

VOV.VN -Bên hành lang Quốc hội sáng 28/5, Bộ trưởng LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung cho rằng, việc điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu là cần thiết.

Bộ trưởng LĐ-TB-XH: Tăng tuổi nghỉ hưu, không có chuyện "quan chức giữ ghế"

Bộ trưởng LĐ-TB-XH: Tăng tuổi nghỉ hưu, không có chuyện "quan chức giữ ghế"

VOV.VN -Bên hành lang Quốc hội sáng 28/5, Bộ trưởng LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung cho rằng, việc điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu là cần thiết.

Bộ LĐ-TB-XH đề xuất giảm ngày nghỉ Tết Nguyên đán, nghỉ thêm ngày 27/7
Bộ LĐ-TB-XH đề xuất giảm ngày nghỉ Tết Nguyên đán, nghỉ thêm ngày 27/7

VOV.VN -Dự thảo Luật Lao động sửa đổi vừa công bố đưa ra các phương án không nghỉ bù nếu Tết Nguyên đán trùng vào cuối tuần và thêm ngày nghỉ 27/7.

Bộ LĐ-TB-XH đề xuất giảm ngày nghỉ Tết Nguyên đán, nghỉ thêm ngày 27/7

Bộ LĐ-TB-XH đề xuất giảm ngày nghỉ Tết Nguyên đán, nghỉ thêm ngày 27/7

VOV.VN -Dự thảo Luật Lao động sửa đổi vừa công bố đưa ra các phương án không nghỉ bù nếu Tết Nguyên đán trùng vào cuối tuần và thêm ngày nghỉ 27/7.