Bộ LĐTB&XH tặng quà trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

VOV.VN - Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã thăm, tặng quà trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương và Trường THCS Xã Đàn, Hà Nội.

Nhân Tháng Hành động vì trẻ em, chiều nay (9/5), Bộ trưởng Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Quốc gia về trẻ em đã đến thăm, tặng quà trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương và Trường THCS Xã Đàn, Hà Nội.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH thăm và tặng quà trẻ sơ sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương
Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH thăm và tặng quà trẻ sơ sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Đến thăm, trao quà tặng các bé sơ sinh có hoàn cảnh khó khăn và cán bộ, công nhân viên của Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định đây là bệnh viện đặc thù với trách nhiệm mang đến niềm vui cho các gia đình. Với quy mô hơn 1.000 giường bệnh nội trú, mỗi năm điều trị gần 416.000 lượt người, Bệnh viện Phụ sản Trung ương không chỉ là đơn vị đầu ngành của chuyên ngành phụ sản, sinh đẻ kế hoạch và sơ sinh, còn là cơ sở đào tạo đại học, sau đại học; nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến và chuyển giao công nghệ về chuyên ngành phụ sản, sơ sinh trong phạm vi cả nước.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung thăm và tặng quà trường THCS Xã Đàn, Hà Nội.

Tại Trường THCS Xã Đàn, trường học dành cho học sinh khiếm thính, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đánh giá cao nhà trường đã có nhiều cố gắng trong việc chăm sóc, giáo dục học sinh nói chung và học sinh khuyết tật nói riêng. Đồng thời biểu dương thành phố Hà Nội đã có nhiều thành tích trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, đặc biệt là thực hiện tốt 4 nhóm quyền trẻ em được quy định tại Công ước về quyền trẻ em; chú trọng công tác xã hội hóa trong các hoạt động chăm sóc, bảo vệ trẻ em, nhất là đối với trẻ em khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã trao 5 tivi thông minh và 100 triệu đồng tặng nhà trường, góp phần hỗ trợ trang thiết bị, giúp các em khuyết tật có điều kiện học tập tốt hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Tết sum vầy” cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Sơn La
“Tết sum vầy” cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Sơn La

VOV.VN -Thông qua chương trình, những món quà ý nghĩa được trao với mong muốn mang đến cho công nhân, viên chức, lao động nghèo tỉnh Sơn La một cái Tết ấm áp.

“Tết sum vầy” cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Sơn La

“Tết sum vầy” cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Sơn La

VOV.VN -Thông qua chương trình, những món quà ý nghĩa được trao với mong muốn mang đến cho công nhân, viên chức, lao động nghèo tỉnh Sơn La một cái Tết ấm áp.

Tân Hiệp Phát mang mùa xuân ấm áp đến với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
Tân Hiệp Phát mang mùa xuân ấm áp đến với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

VOV.VN - Tân Hiệp Phát đồng hành cùng chương trình chăm lo Tết cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn do Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bình Dương.

Tân Hiệp Phát mang mùa xuân ấm áp đến với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Tân Hiệp Phát mang mùa xuân ấm áp đến với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

VOV.VN - Tân Hiệp Phát đồng hành cùng chương trình chăm lo Tết cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn do Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bình Dương.

Á hậu Mâu Thủy đem áo ấm tới những hoàn cảnh khó khăn ngày cận Tết
Á hậu Mâu Thủy đem áo ấm tới những hoàn cảnh khó khăn ngày cận Tết

VOV.VN - Trong những ngày cuối năm, Á hậu Mâu Thủy tất bật cùng bạn bè tự tay chuẩn bị những phần quà dành cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Á hậu Mâu Thủy đem áo ấm tới những hoàn cảnh khó khăn ngày cận Tết

Á hậu Mâu Thủy đem áo ấm tới những hoàn cảnh khó khăn ngày cận Tết

VOV.VN - Trong những ngày cuối năm, Á hậu Mâu Thủy tất bật cùng bạn bè tự tay chuẩn bị những phần quà dành cho người có hoàn cảnh khó khăn.