Bộ NN&MT lên tiếng về vụ tuồn 300 tấn lợn bệnh vào trường học

VOV.VN - Theo đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) vụ việc tuồn 300 tấn lợn bệnh tuồn vào trường học có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ làm gia tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh mà còn cho thấy kỷ luật, kỷ cương của lực lượng cán bộ thú y hiện nay chưa được thực thi theo đúng quy định.

Trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến "vụ 300 tấn lợn bệnh tuồn vào trường học và ra chợ đầu mối" tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Nông nghiệp và Môi trường diễn ra ngày 1/4, ông Phan Quang Minh - Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y cho biết: "Với vai trò quản lý nhà nước thì đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ làm gia tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh mà còn cho thấy kỷ luật, kỷ cương của lực lượng cán bộ thú y hiện nay chưa được thực thi theo đúng quy định. Trong thời gian qua, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Cục Chăn nuôi và Thú y và Bộ cũng đã triển khai nhiều nội dung liên quan đến vụ việc này. Ngay trong ngày 30/3, Bộ đã tham mưu Thủ tướng ban hành Công điện số 26 về chấn chỉnh công tác kiểm soát giết mổ và tăng cường kỷ luật, kỷ cương. Đồng thời tăng cường kiểm soát việc cấp và sử dụng dấu kiểm dịch".

Theo ông Minh, ngay trong tuần này, Cục Chăn nuôi và Thú y sẽ tổ chức các đoàn đi kiểm tra chuyên đề hoạt động giết mổ và kiểm soát giết mổ tại một số địa phương. Đồng thời ra soát, hoàn thiện cơ chế quản lý theo hướng quản lý theo chuỗi, truy suất nguồn gốc. Làm rõ thêm, ông Minh cho hay, bản chất của vụ việc vừa qua, đó là dịch bệnh xuất phát từ cơ sở chăn nuôi, sau đó, mới đến quá trình vận chuyển và đưa vào giết mổ. Chính vì vậy, phải có những giải pháp đồng bộ.

Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y cho biết, để xử lý triệt để cần giám sát, phát hiện sớm để xử lý dịch bệnh tại các cơ sở chăn nuôi, từ đó giảm thiểu lợn bệnh tuồn ra thị trường. Sau đó, đến khâu kiểm soát, vận chuyển động vật và sản phẩm động vật.

Trong quy định hiện hành, việc kiểm dịch nội tỉnh không phải thực hiện. Trong khi đó, sau quá trình sáp nhập, quy mô, diện tích các tỉnh, thành phố rộng hơn rất nhiều, điều này khiến công tác kiểm dịch và kiểm soát giết mổ gặp nhiều khó khăn.

Trong quá trình giết mổ, quy trình đã có, tuy nhiên, khi thực thi chưa được triệt để. Động vật trước khi đưa vào giết mổ và trong quá trình giết mổ phải được kiểm soát triệt để, từ đó, sớm phát hiện dấu hiệu vi phạm, đồng thời, khi động vật đưa đi tiêu thụ cũng phải được kiểm soát.

"Cục sẽ tiếp tục rà soát, kiểm tra tại toàn bộ quá trình kiểm dịch, vận chuyển và kiểm soát giết mổ. Bên cạnh đó, phối hợp với các Bộ ngành, địa phương để kịp thời xử lý các cơ sở giết mổ không đủ điều kiện, nhỏ lẻ. Ngoài ra, tăng cường chấn chỉnh công tác kiểm dịch thú y, kiểm soát giết mổ tại các lò mổ", Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y nói.

Trước đó, vào ngày 17/3, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra hoạt động giết mổ lợn tại lò mổ của Nguyễn Thị Hiền (Sinh năm 1995; trú tại: Ngọc Hồi, Hà Nội) trong Cơ sở giết mổ gia súc tập trung Vạn Phúc (thôn 3, xã Nam Phù, thành phố Hà Nội). Đây là một lò mổ cung cấp lượng thịt lợn lớn chủ yếu cho các chợ đầu mối, chợ dân sinh và các cung ty cung cấp thực phẩm lớn của Thành phố.

Quá trình kiểm tra phát hiện Nguyễn Thị Hiền đã giết mổ lợn mắc dịch tả lợn châu Phi. Hiền cùng một số đối tượng đã cấu kết chặt chẽ, hình thành đường dây khép kín từ khâu thu gom lợn bệnh tại các tỉnh như Phú Thọ, Tuyên Quang vận chuyển về Hà Nội, giết mổ tập trung và đưa ra tiêu thụ trên thị trường. Bên cạnh đó, các đối tượng đã móc nối với một số cán bộ kiểm dịch để bỏ qua các khâu kiểm soát bắt buộc, cho phép lợn bệnh, thậm chí lợn đã chết được đưa vào giết mổ.

Từ đầu năm 2026 đến nay, các đối tượng đã tiêu thụ khoảng 3.600 con lợn mắc dịch bệnh (tương đương gần 300 tấn). Số thịt này được đưa vào các chợ đầu mối, chợ dân sinh và bán cho Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát. Công ty này đã cung cấp thực phẩm cho một số trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 25/3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Giả mạo trong công tác xảy ra tại Hà Nội và các địa phương liên quan. Đồng thời khởi tố 08 bị can.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Phát hiện 300 tấn giò, chả có hàn the bán ra thị trường
Phát hiện 300 tấn giò, chả có hàn the bán ra thị trường

VOV.VN - Ngày 20/1, Công an TP Hà Nội cho biết, vừa phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra, phát hiện một cơ sở sản xuất, kinh doanh giò, chả trên địa bàn phường Hoàn Kiếm sử dụng hàn the - phụ gia bị cấm - trong quá trình sản xuất, tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe người tiêu dùng.

Phát hiện 300 tấn giò, chả có hàn the bán ra thị trường

Phát hiện 300 tấn giò, chả có hàn the bán ra thị trường

VOV.VN - Ngày 20/1, Công an TP Hà Nội cho biết, vừa phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra, phát hiện một cơ sở sản xuất, kinh doanh giò, chả trên địa bàn phường Hoàn Kiếm sử dụng hàn the - phụ gia bị cấm - trong quá trình sản xuất, tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe người tiêu dùng.

Thịt lợn bệnh "tuồn" vào trường học ở Hà Nội: Nguy hiểm thế nào cho sức khỏe?
Thịt lợn bệnh "tuồn" vào trường học ở Hà Nội: Nguy hiểm thế nào cho sức khỏe?

VOV.VN - Trường hợp ăn phải lợn bệnh nhưng chế biến không đảm bảo quy trình, người dân có thể bị ngộ độc thực phẩm do Salmonella, E. coli hoặc liên cầu khuẩn lợn. Đặc biệt, với trẻ nhỏ khi hệ miễn dịch chưa hoàn thiện sẽ dễ mắc các bệnh về đường tiêu hóa và ảnh hưởng sức khỏe lâu dài.

Thịt lợn bệnh "tuồn" vào trường học ở Hà Nội: Nguy hiểm thế nào cho sức khỏe?

Thịt lợn bệnh "tuồn" vào trường học ở Hà Nội: Nguy hiểm thế nào cho sức khỏe?

VOV.VN - Trường hợp ăn phải lợn bệnh nhưng chế biến không đảm bảo quy trình, người dân có thể bị ngộ độc thực phẩm do Salmonella, E. coli hoặc liên cầu khuẩn lợn. Đặc biệt, với trẻ nhỏ khi hệ miễn dịch chưa hoàn thiện sẽ dễ mắc các bệnh về đường tiêu hóa và ảnh hưởng sức khỏe lâu dài.

Thịt lợn bệnh "tuồn" vào nhiều trường mầm non, tiểu học ở Hà Nội: Lỗ hổng giám sát
Thịt lợn bệnh "tuồn" vào nhiều trường mầm non, tiểu học ở Hà Nội: Lỗ hổng giám sát

VOV.VN - Thông tin gần 300 tấn thịt lợn bệnh bị tuồn vào thị trường, len lỏi vào bếp ăn hàng trăm trường mầm non, tiểu học ở Hà Nội, khiến phụ huynh lo lắng. Trao đổi với VOV.VN, PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, chuyên gia Công nghệ thực phẩm, đã phân tích thẳng thắn về nguyên nhân, trách nhiệm và nguy cơ lâu dài từ vụ việc.

Thịt lợn bệnh "tuồn" vào nhiều trường mầm non, tiểu học ở Hà Nội: Lỗ hổng giám sát

Thịt lợn bệnh "tuồn" vào nhiều trường mầm non, tiểu học ở Hà Nội: Lỗ hổng giám sát

VOV.VN - Thông tin gần 300 tấn thịt lợn bệnh bị tuồn vào thị trường, len lỏi vào bếp ăn hàng trăm trường mầm non, tiểu học ở Hà Nội, khiến phụ huynh lo lắng. Trao đổi với VOV.VN, PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, chuyên gia Công nghệ thực phẩm, đã phân tích thẳng thắn về nguyên nhân, trách nhiệm và nguy cơ lâu dài từ vụ việc.