Bộ Nội vụ tổ chức mít tinh hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá

VOV.VN - Sáng 31/5, Bộ Nội vụ tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng ngày thế giới không khói thuốc lá 31/5 và tuần lễ quốc gia không thuốc lá 25-31/5 với chủ đề “Thuốc lá - mối đe dọa tới môi trường của chúng ta”.

Phát biểu tại lễ mít tinh ông Vũ Đăng Minh – Chánh văn phòng, Phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá Bộ Nội vụ cho biết: “Thời gian qua, Bộ Nội vụ đã đề ra nhiều giải pháp thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong phòng, chống tác hại của thuốc lá và đã đạt được những kết quả nhất định”.

Theo ông Vũ Đăng Minh, trong thời gian tới, để tích cực hưởng ứng thông điệp, chủ đề ngày thế giới và tuần lễ quốc gia không thuốc lá, Bộ Nội tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ: Tăng cường công tác tuyên truyền về tác hại của việc sử dụng sản phẩm thuốc lá và các quy định của Luật phòng chống tác hại thuốc lá, đặc biệt là những nội dung liên quan trực tiếp đến trách nhiệm của người đứng đầu, trách nhiệm của người hút thuốc, những nơi cấm hút thuốc… cơ quan đơn vị, trường học; Tiếp tục đưa nội dung phòng chống tác thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hằng năm, đưa quy định không hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ của các cơ quan, đơn vị; Tiếp tục đưa nội dung phòng chống tác thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hằng năm, đưa quy định không hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ của các cơ quan, đơn vị….

Tại lễ mít tinh, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết, Tổ chức Y tế Thế giới đã công bố, sau đại dịch Covid-19 là đại dịch của các bệnh các bệnh không lây nhiễm như huyết áp, tiểu đường, tim mạch, đột quỵ và Việt Nam cũng đang đối mặt với làn sóng chung này.

“Theo báo cáo của Cục quản lý khám chữa bệnh có tới 70-75% bệnh nhân đến các cơ sở khám và điều trị liên quan đến các căn bệnh không lây nhiễm như tăng huyết áp, rối loạn chuyển hóa, mỡ máu, cholesterol, đột quỵ, tim mạch. Các khoa, các phòng ung thư, bệnh viện tim mạch, hô hấp quá tải. Và 1 trong những những nguyên nhân chính của các bệnh này chính là thuốc lá. Vì thế Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo chúng ta tiếp tục chiến đấu với những căn bệnh này”.

Cũng tại buổi lễ, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh ghi nhận sự nỗ lực của Bộ nội vụ trong việc triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày thế giới không thuốc lá trong thời gian vừa qua. Thông qua các hoạt động này mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sẽ là một tuyên truyền viên, gương mẫu thực hiện nói không với thuốc lá tại cơ quan, gia đình và cộng đồng.

Ông Khuê hy vọng thời gian tới hoạt động của Bộ nội vụ phát triển hơn nữa, đi vào chiều sau hơn nữa để có con số cụ thể về bao nhiêu trường học, bao nhiêu công đoàn cơ sở không khói thuốc, bao nhiêu cán bộ công chức từ bỏ thuốc lá./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát động cuộc thi sáng tác video clip thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá
Phát động cuộc thi sáng tác video clip thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá

VOV.VN - Cuộc thi sáng tác video clip với chủ đề “Thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá và thuốc lá điện tử để bảo vệ sức khỏe và môi trường” vừa được phát động nhằm hưởng ứng Ngày Thế giới không khói thuốc lá (31/5) và Tuần lễ Quốc gia không khói thuốc lá năm 2022.

Phát động cuộc thi sáng tác video clip thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá

Phát động cuộc thi sáng tác video clip thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá

VOV.VN - Cuộc thi sáng tác video clip với chủ đề “Thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá và thuốc lá điện tử để bảo vệ sức khỏe và môi trường” vừa được phát động nhằm hưởng ứng Ngày Thế giới không khói thuốc lá (31/5) và Tuần lễ Quốc gia không khói thuốc lá năm 2022.

Bộ Y tế: EVUSHELD là thuốc, không phải là “siêu vaccine”
Bộ Y tế: EVUSHELD là thuốc, không phải là “siêu vaccine”

VOV.VN - Bộ Y tế khẳng định, EVUSHELD là thuốc, không phải vaccine. EVUSHELD không chỉ định dùng thay thế cho vaccine COVID-19 đối với những trường hợp có thể tiêm được vaccine.

Bộ Y tế: EVUSHELD là thuốc, không phải là “siêu vaccine”

Bộ Y tế: EVUSHELD là thuốc, không phải là “siêu vaccine”

VOV.VN - Bộ Y tế khẳng định, EVUSHELD là thuốc, không phải vaccine. EVUSHELD không chỉ định dùng thay thế cho vaccine COVID-19 đối với những trường hợp có thể tiêm được vaccine.

Những thầy thuốc tầng 3 - lá chắn  giữa bệnh nhân Covid-19 với tử thần
Những thầy thuốc tầng 3 - lá chắn giữa bệnh nhân Covid-19 với tử thần

VOV.VN - Tại khu điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng và nguy kịch (tầng 3), các y bác sĩ đang hằng ngày vẫn đang nỗ lực cống hiến năng lực chuyên môn, giữ tinh thần lạc quan, vững vàng đồng hành cùng người bệnh.

Những thầy thuốc tầng 3 - lá chắn  giữa bệnh nhân Covid-19 với tử thần

Những thầy thuốc tầng 3 - lá chắn giữa bệnh nhân Covid-19 với tử thần

VOV.VN - Tại khu điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng và nguy kịch (tầng 3), các y bác sĩ đang hằng ngày vẫn đang nỗ lực cống hiến năng lực chuyên môn, giữ tinh thần lạc quan, vững vàng đồng hành cùng người bệnh.

Gần một nửa số xã, thị trấn của Sơn La cấp độ dịch thuộc màu cam và vàng
Gần một nửa số xã, thị trấn của Sơn La cấp độ dịch thuộc màu cam và vàng

VOV.VN -  Dịch bệnh Covid-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp tại tỉnh Sơn La, khi những ngày gần đây, số ca mắc mới tăng đột biến.

Gần một nửa số xã, thị trấn của Sơn La cấp độ dịch thuộc màu cam và vàng

Gần một nửa số xã, thị trấn của Sơn La cấp độ dịch thuộc màu cam và vàng

VOV.VN -  Dịch bệnh Covid-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp tại tỉnh Sơn La, khi những ngày gần đây, số ca mắc mới tăng đột biến.