Bộ Tài chính sẽ tăng chi cho mục tiêu an sinh xã hội

VOV.VN - Bố trí tăng chi cho mục tiêu an sinh xã hội, đây là một trong những nhiệm vụ và mục tiêu được Bộ Tài chính đặt ra đối với chính sách tài khóa năm 2022 này.

Theo thông tin từ Bộ Tài chính, năm 2022 và các năm tiếp theo, sẽ tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa linh hoạt, nhằm triển khai Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế đã được Quốc hội phê chuẩn.

Theo đó, Bộ Tài chính sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp, như thực hiện việc giảm 2% thuế Giá trị gia tăng trong năm 2022, áp dụng với nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất là 10% (ngoại trừ một số nhóm mặt hàng và dịch vụ).

Về chính sách đầu tư phát triển, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà cho biết: "Ngân sách Nhà nước sẽ bố trí tăng chi đầu tư phát triển cho các mục tiêu, một là đầu tư xây dựng mới và hiện đại hóa nâng cấp hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở, y tế dự phòng, trung tâm kiểm soát bệnh dịch và bệnh viện. Hai là đầu tư xây mới, hiện đại hóa các cơ sở trợ giúp xã hội, đào tạo dạy nghề, đảm bảo an sinh xã hội. Ba là hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh theo gói hỗ trợ lãi suất".

Bên cạnh đó, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng cũng được chú trọng trong thời gian tới, nhất là trong lĩnh vực giao thông, công nghệ thông tin, chuyển đổi số, các chương trình, dự án thích ứng biến đổi khí hậu và khắc phục hậu quả thiên tai. Chính phủ cũng hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, tăng hạn mức bảo lãnh Chính phủ đối với trái phiếu Chính phủ phát hành trong nước cho Ngân hàng Chính sách xã hội, để thực hiện mục tiêu giải quyết công ăn việc làm và an sinh xã hội khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Bộ Lao động và câu chuyện an sinh của người lao động
Bộ trưởng Bộ Lao động và câu chuyện an sinh của người lao động

VOV.VN - Thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, hoành hành khắp cả nước, tỉ lệ người lao động mất việc làm cao kỷ lục và khiến rất nhiều gia đình khốn đốn, lo toan không rõ ngày mai sẽ ra sao. Trao đổi với VTC, Bộ trưởng Bộ Lao động Đào Ngọc Dung kể lại câu chuyện đảm bảo chính sách an sinh.

Bộ trưởng Bộ Lao động và câu chuyện an sinh của người lao động

Bộ trưởng Bộ Lao động và câu chuyện an sinh của người lao động

VOV.VN - Thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, hoành hành khắp cả nước, tỉ lệ người lao động mất việc làm cao kỷ lục và khiến rất nhiều gia đình khốn đốn, lo toan không rõ ngày mai sẽ ra sao. Trao đổi với VTC, Bộ trưởng Bộ Lao động Đào Ngọc Dung kể lại câu chuyện đảm bảo chính sách an sinh.

Trao 6.000 túi thuốc an sinh tặng người mắc Covid-19 đang điều trị tại nhà
Trao 6.000 túi thuốc an sinh tặng người mắc Covid-19 đang điều trị tại nhà

VOV.VN - Sáng nay (2/1), Thành Đoàn Quy Nhơn, tỉnh Bình Định tổ chức trao 6.000 túi thuốc an sinh tặng người mắc Covid-19 đang được chăm sóc, điều trị tại nhà.

Trao 6.000 túi thuốc an sinh tặng người mắc Covid-19 đang điều trị tại nhà

Trao 6.000 túi thuốc an sinh tặng người mắc Covid-19 đang điều trị tại nhà

VOV.VN - Sáng nay (2/1), Thành Đoàn Quy Nhơn, tỉnh Bình Định tổ chức trao 6.000 túi thuốc an sinh tặng người mắc Covid-19 đang được chăm sóc, điều trị tại nhà.

Chi cho chống dịch và an sinh rất lớn, ĐBQH đề nghị siết chặt kỷ cương tài chính
Chi cho chống dịch và an sinh rất lớn, ĐBQH đề nghị siết chặt kỷ cương tài chính

VOV.VN - Thảo luận về tình hình KT-XH, có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị cần siết kỷ luật tài chính khi chúng ta đang phải chi rất lớn cho chống dịch và an sinh. Tuy nhiên, cũng cần rút gọn, tối giản thủ tục để các doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận gói hỗ trợ.

Chi cho chống dịch và an sinh rất lớn, ĐBQH đề nghị siết chặt kỷ cương tài chính

Chi cho chống dịch và an sinh rất lớn, ĐBQH đề nghị siết chặt kỷ cương tài chính

VOV.VN - Thảo luận về tình hình KT-XH, có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị cần siết kỷ luật tài chính khi chúng ta đang phải chi rất lớn cho chống dịch và an sinh. Tuy nhiên, cũng cần rút gọn, tối giản thủ tục để các doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận gói hỗ trợ.