Bộ trưởng Bộ Y tế: Sẽ triển khai tiêm vaccine mũi 3 vào cuối năm 2021, đầu 2022

VOV.VN - Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết, số lượng vaccine hiện tại đã đảm bảo bao phủ đủ liều vào cuối năm 2021; đồng thời triển khai kế hoạch tiêm mũi thứ 3 vào cuối năm nay và đầu năm 2022.

Chiều 8/11, giải trình trước Quốc hội trong tại phiên thảo luận về công tác phòng chống dịch Covid-19, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nêu rõ, đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn ra hết sức phức tạp gây ra những tổn thất về sức khỏe, tính mạng và kinh tế của tất cả các quốc gia trên thế giới. Làn sóng dịch hiện nay với biến chủng Delta đã làm đảo lộn kết quả phòng chống dịch bệnh của các nước trên thế giới. Từ khi phát hiện ca Covid-19 đầu tiên vào tháng 1/2020, Việt Nam đã trải qua ba đợt dịch và đang trong đợt thứ tư. Có một thực tế là đợt dịch lần sau bao giờ cũng diễn biến phức tạp hơn đợt dịch trước đó. Đợt dịch thứ 4 với biến chủng Delta, lây lan nhanh, mạnh, có khả năng tăng nặng bệnh, gây tác động nghiêm trọng đến sức khỏe người dân và ảnh hưởng lớn đến đời sống xã hội.

Đến nay, các địa phương ở tâm dịch như TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An... đã kiểm soát được số ca nhiễm, ca tử vong; dịch bệnh trên phạm vi toàn quốc được kiểm soát và cả nước đang từng bước thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Về vấn đề vaccine, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nêu rõ, trong thời gian qua, chúng ta đã triển khai chiến lược vaccine rất hiệu quả, trên tất cả lĩnh vực từ mua, nhập khẩu, nghiên cứu sản xuất trong nước, tổ chức chiến dịch tiêm chủng... Đến nay, Việt Nam đã có những thỏa thuận, đơn hàng, hợp đồng lên tới 200 triệu liều; đã tiếp nhận khoảng 125 triệu liều.

Tính đến hết ngày 7/11/2021, cả nước đã tiêm được hơn 90 triệu liều với hơn 83,8% số người từ 18 tuổi được tiêm ít nhất 1 liều và hơn 40% số người từ 18 tuổi trở lên tiêm đủ 2 liều vaccine. Số lượng vaccine hiện tại đã đảm bảo bao phủ đủ liều vào cuối năm nay; Đồng thời triển khai kế hoạch tiêm mũi thứ 3 vào cuối năm nay và đầu năm sau.

“Việt Nam là một trong 20 nước trên thế giới có số liều vaccine tiêm chủng nhiều nhất, đứng thứ 2 trong khu vực Đông Nam Á (sau Indonesia) và đứng thứ 7 trong châu Á và là một trong nhóm 3 nước có tốc độ tiêm nhanh nhất thế giới tính theo số liều tiêm theo ngày và theo tuần. Ngoài ra, chúng ta cũng đang tiếp tục thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao, sản xuất vaccine trong nước với 2 vaccine đang thử nghiệm giai đoạn 3; 1 vaccine đang thử nghiệm giai đoạn 2 cùng với các thỏa thuận chuyển giao công nghệ với các quốc gia trên thế giới”- GS Nguyễn Thanh Long cho biết.

Về y tế cơ sở, y tế dự phòng, người đứng đầu ngành y tế nhấn mạnh, trong thời gian tới, Chính phủ, Bộ Y tế sẽ tập trung củng cố, hoàn thiện tổ chức mạng lưới; cơ cấu lại hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở; tăng cường đầu tư, thúc đẩy đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đổi mới cơ chế tài chính và mở rộng việc cung ứng dịch vụ y tế cơ sở.

Trước đó, thảo luận tại hội trường về công tác phòng chống dịch Covid-19, đại biểu Trịnh Xuân An (đoàn Đồng Nai) cũng khẳng định vấn đề vaccine vẫn phải coi là trụ cột, cần tiếp tục đẩy nhanh tỷ lệ tiêm vaccine để sớm đạt miễn dịch cộng đồng. Trong bối cảnh diễn biến phức tạp của đại dịch, khi số ca mắc đang có xu hướng tăng, biểu đồ dịch đang chuyển màu cấp độ nguy cơ của đợt dịch mới đang hiện hữu, cần tính toán đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine hơn nữa, nhất là các địa phương đang bùng dịch mạnh thì cần phải bao phủ vaccine càng sớm càng tốt.

Đại biểu Trịnh Xuân An cũng cho rằng, cần dự liệu phương án tiêm vaccine mũi thứ ba và xúc tiến thuốc chữa Covid-19 cho người dân. Vì thực tế vaccine chỉ có hiệu quả trong thời gian nhất định mà Covid-19 thì biến đổi không ngừng. Bên cạnh đó, vị đại biểu này cũng cho rằng, bên cạnh vấn đề ngoại giao vaccine, vấn đề vaccine nội của chúng ta như vaccine Nanocovax đã được nhiều đại biểu Quốc hội phát biểu tại kỳ họp thứ nhất nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin chính thức về vaccine nội địa này. “Chúng ta rất cần có vaccine  Made in Việt Nam như rất nhiều đại biểu đã trăn trở. Tôi mong muốn Bộ Y tế sẽ tiếp tục thúc đẩy vaccine nội của chúng ta”- đại biểu Trịnh Xuân An nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Y tế đề nghị các địa phương lên kế hoạch tiêm mũi 3 và 4 vaccine COVID-19
Bộ Y tế đề nghị các địa phương lên kế hoạch tiêm mũi 3 và 4 vaccine COVID-19

VOV.VN - Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch sử dụng vaccine năm 2022 cho trẻ từ 3 tuổi trở lên và người lớn, trong đó bao gồm việc tiêm nhắc lại mũi 3, mũi 4 cho người tiêm đủ liều (2 liều).

Bộ Y tế đề nghị các địa phương lên kế hoạch tiêm mũi 3 và 4 vaccine COVID-19

Bộ Y tế đề nghị các địa phương lên kế hoạch tiêm mũi 3 và 4 vaccine COVID-19

VOV.VN - Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch sử dụng vaccine năm 2022 cho trẻ từ 3 tuổi trở lên và người lớn, trong đó bao gồm việc tiêm nhắc lại mũi 3, mũi 4 cho người tiêm đủ liều (2 liều).

TP.HCM chuẩn bị tiêm vaccine Covid-19 mũi 3 cho người có nguy cơ cao
TP.HCM chuẩn bị tiêm vaccine Covid-19 mũi 3 cho người có nguy cơ cao

VOV.VN - Tại Hội nghị sơ kết công tác phòng, chống dịch Covid-19 của ngành y tế TP.HCM diễn ra vào chiều 30/10) Sở Y tế TP cho biết, trong tháng 11 và 12 tới đây, ngành y tế sẽ triển khai tiêm vaccine Covid-19 mũi 3 cho một số trường hợp có nguy cơ cao và lực lượng tuyến đầu.

TP.HCM chuẩn bị tiêm vaccine Covid-19 mũi 3 cho người có nguy cơ cao

TP.HCM chuẩn bị tiêm vaccine Covid-19 mũi 3 cho người có nguy cơ cao

VOV.VN - Tại Hội nghị sơ kết công tác phòng, chống dịch Covid-19 của ngành y tế TP.HCM diễn ra vào chiều 30/10) Sở Y tế TP cho biết, trong tháng 11 và 12 tới đây, ngành y tế sẽ triển khai tiêm vaccine Covid-19 mũi 3 cho một số trường hợp có nguy cơ cao và lực lượng tuyến đầu.

Hà Nội và TP.HCM đã tiêm được bao nhiêu mũi vaccine COVID-19?
Hà Nội và TP.HCM đã tiêm được bao nhiêu mũi vaccine COVID-19?

VOV.VN - Tính đến hết ngày 28/10, Hà Nội và TP.HCM đã tiêm được lần lượt hơn 9,5 triệu và 12,9 triệu liều vaccine COVID-19. Trong đó, hơn 79.00 học sinh 16-17 tuổi tại TP.HCM đã được tiêm phòng.

Hà Nội và TP.HCM đã tiêm được bao nhiêu mũi vaccine COVID-19?

Hà Nội và TP.HCM đã tiêm được bao nhiêu mũi vaccine COVID-19?

VOV.VN - Tính đến hết ngày 28/10, Hà Nội và TP.HCM đã tiêm được lần lượt hơn 9,5 triệu và 12,9 triệu liều vaccine COVID-19. Trong đó, hơn 79.00 học sinh 16-17 tuổi tại TP.HCM đã được tiêm phòng.