Bộ trưởng LĐ-TB&XH: “Tôi trưởng thành từ công tác Đoàn”

(VOV) -Bộ tưởng Bộ LĐ-TB&XH cho rằng, Đoàn là môi trường tốt cho thanh niên phấn đấu, và thực hiện những khả năng của mình.

Trong buổi đối thoại giữa Chính phủ và Thanh niên, bà Phạm Thị Hải Chuyền – Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chia sẻ, bà là người trưởng thành từ công tác Đoàn. Từ Bí thư chi đoàn, Bí thư Đoàn xã đến năm 24 tuổi, bà làm Bí thư huyện Đoàn. “Sau 6 năm làm Bí thư huyện Đoàn, ở tuổi 30, tôi trưởng thành Đoàn và tiếp tục được tin tưởng giữ các cương vị Chủ tịch huyện, phó Giám đốc sở, phó Chủ tịch tỉnh. Năm 45 tuổi tôi làm Chủ tịch tỉnh”, bà Chuyền cho biết.

Chia sẻ với Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, bà Chuyền cho biết, trong thời thanh niên, bà chưa bao giờ dám nghĩ mình là Bộ trưởng, hay giữ bất cứ cương vị nào. “Với tôi, theo sự phân công của Đảng, dù ở cương vị nào tôi cũng thực hiện tốt trách nhiệm của mình”, bà Chuyền nhấn mạnh.

Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội

10 năm làm công tác Đảng, bà Chuyền cho biết, chính thời gian này đã giúp bà rèn luyện mình trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn.

Bộ trưởng Chuyền nhận xét, Đoàn là môi trường tốt cho thanh niên phấn đấu, là cơ hội cho các bạn trẻ thực hiện được những khả năng của mình, giúp mình trưởng thành hơn trong thời gian sau này.

“Một bài học mà tôi rút ra trong chặng đường gần 60 năm tuổi đời là: Với tuổi trẻ, có hoài bão, niềm tin, có nghị lực thì chúng ta sẽ làm được tất cả”.

Theo bà Chuyền, hòa bão trước tiên chúng ta phải tin vào chính sách của Đảng, và tin chính mình và có nghị lực. Bản thân mỗi người trong cuộc sống đều phải trải qua những khúc khuỷu nhất định, nếu không có nghị lực sẽ rất khó vượt qua.

Trong thời kỳ đất nước hội nhập quốc tế hiện nay, thanh niên có nhiều điều kiện để bổ sung kiến thức cơ bản. Với điều kiện hiện nay, bà Chuyền hy vọng, lớp thanh niên ngày nay sẽ trưởng thành hơn, nghị lực hơn cũng như giàu ý tưởng hơn.

Với cương vị Bộ trưởng hiện nay, trách nhiệm được Nhà nước giao rất lớn, tuy nhiên bà Chuyền cho biết, bà vẫn dành nhiều thời gian chăm lo cho gia đình. Với phụ nữ, gia đình là điểm tựa, nguồn động viện lớn để phụ nữ hoàn thành chức năng, trách nhiệm với xã hội.

“Để làm được điều đó, tôi luôn tâm niệm mình phải hoàn thành công việc gia đình, và ngược lại các thành viên trong gia đình cũng luôn chia sẻ, động viên tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ”, bà Chuyền chia sẻ.

“Tôi rất tiếc khi có không ít bạn nữ tự ti khi cho rằng, phụ nữ chỉ cần gánh vác công việc gia đình là đủ, nhưng có những người phụ nữ khi đến tuổi trường thành lại coi gia đình là công việc của người khác, còn mình lo công tác xã hội. Đấy là suy nghĩ lệch lạc”, bà Chuyền nhấn mạnh.

Theo bà Chuyền, việc cơ quan và gia đình, việc nào cũng quan trọng. Phụ nữ cần chủ động sắp xếp để có thể hoàn thành cả hai công việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hãy để thanh niên được “thử lửa”
Hãy để thanh niên được “thử lửa”

(VOV)- Mỗi thanh niên cần phải ra sức học tập, rèn luyện, phấn đấu vươn lên trở thành người vừa có đức, vừa có tài…

Hãy để thanh niên được “thử lửa”

Hãy để thanh niên được “thử lửa”

(VOV)- Mỗi thanh niên cần phải ra sức học tập, rèn luyện, phấn đấu vươn lên trở thành người vừa có đức, vừa có tài…

Công bố 10 công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc 2012
Công bố 10 công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc 2012

(VOV) - Trong đó có chương trình “Góp đá xây dựng Trường Sa” (Báo Tuổi Trẻ, Thành đoàn TP HCM)

Công bố 10 công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc 2012

Công bố 10 công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc 2012

(VOV) - Trong đó có chương trình “Góp đá xây dựng Trường Sa” (Báo Tuổi Trẻ, Thành đoàn TP HCM)

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đối thoại với thanh niên
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đối thoại với thanh niên

(VOV) - Đúng 8h5, Thủ tướng cùng lãnh đạo các Bộ: KHCN, GD-ĐT, GT-VT, NHNN Việt Nam có mặt tại Hội trường để đối thoại với thanh niên...

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đối thoại với thanh niên

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đối thoại với thanh niên

(VOV) - Đúng 8h5, Thủ tướng cùng lãnh đạo các Bộ: KHCN, GD-ĐT, GT-VT, NHNN Việt Nam có mặt tại Hội trường để đối thoại với thanh niên...