Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền: Chuẩn nghèo là quá thấp

VOV.VN - Chủ đề chính trong phiên giải trình về phân bổ nguồn lực và cơ chế điều hành thực hiện chính sách giảm nghèo.

Chiều 24/9, Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội tổ chức phiên giải trình về phân bổ nguồn lực và cơ chế điều hành thực hiện chính sách giảm nghèo. Đây là một nội dung trong chương trình giám sát tối cao về xóa đói giảm nghèo của Quốc hội. Tham gia giải trình có Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và xã hội (LĐ,TB&XH) Phạm Thị Hải Chuyền và lãnh đạo một số Bộ ngành liên quan.

Theo báo cáo của Bộ LĐ,TB&XH về công tác xóa đói giảm nghèo, nhiều năm qua, nguồn lực của Nhà nước dành cho mục tiêu giảm nghèo rất lớn, chủ yếu tập trung cho các vùng nông thôn, miền núi có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.

Giai đoạn 2011-2013 tổng vốn hỗ trợ giảm nghèo đạt mức 18.817 tỷ đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, từ 58% năm 1993 xuống còn khoảng 7,8% hiện nay. Tuy nhiên, công tác giảm nghèo vẫn còn nhiều thách thức, kết quả giảm nghèo chưa bền vững, tỷ lệ tái nghèo còn cao.

Các đại biểu Đặng Thuần Phong (đoàn Bến Tre), Nguyễn Thị Kim Thúy (đoàn Đà Nẵng), Lê Văn Lai (đoàn Quảng Nam) cho rằng, do chính sách hỗ trợ hộ nghèo còn mang tính cào bằng, bao cấp nên hiệu quả chưa cao, ở nhiều nơi đối tượng được hỗ trợ còn ỷ lại, không muốn thoát nghèo.

“Thực tế hiện nay đang diễn ra hiện tượng người dân ai cũng muốn nghèo. Tôi thấy có vấn đề nguyên nhân từ chính sách, đề nghị Bộ trưởng làm rõ sắp tới Bộ sẽ tham mưu cho chính phủ sửa đổi chính sách gì để chấm dứt tình trạng người dân không muốn thoát nghèo như hiện nay?”, Đại biểu Lê Văn Lai (đoàn Quảng Nam) đặt vấn đề.

Giải trình các câu hỏi này, Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền cho biết, hiện nay chuẩn nghèo là có mức thu nhập 400.000 đồng/người/tháng đối với nông thôn và 500.000 đồng đối với khu vực thành phố, chưa tính trượt giá là quá thấp. Bộ trưởng cho biết, về lâu dài Bộ sẽ tham mưu cho Chính phủ giảm dần chính sách "cho không", đồng thời hỗ trợ sẽ tập trung vào công tác dạy nghề, tạo việc làm và đầu tư hạ tầng.

“Hiện nay các chính sách của chúng ta ưu tiên cho người nghèo để thoát nghèo. Trên cơ sở đó, phần hỗ trợ trực tiếp tương đối nhiều như chính sách hỗ trợ người nghèo được chăm sóc sức khỏe, được học tập, có đất ở đều là hỗ trợ trực tiếp. Chúng tôi đã có đề nghị một vài chính sách tới đây cần phải sửa theo hướng giảm dần chính sách cho không, tăng chính sách vay để có trách nhiệm. Một số chính sách hỗ trợ trực tiếp mà tính hiệu quả chưa cao chúng tôi cũng đang đề nghị không đưa chính sách đó vào nữa.”, Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền nói.

Nhiều đại biểu đề nghị làm rõ vì sao số hộ nghèo đã giảm nhưng hiện vẫn có tới 70 chính sách liên quan tới xóa đói, giảm nghèo, trong đó nhiều chính sách chồng chéo. Công tác điều hòa, phối hợp giữa các chương trình, chính sách liên quan đến giảm nghèo của các cơ quan quản lý nhà nước, các địa phương còn nhiều trùng lắp dẫn đến nguồn lực bị dàn trải, nhiều chương trình, chính sách không được bố trí đủ nguồn lực như dự kiến.

Giải trình về vấn đề này Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đặng Huy Đông cho biết: “Đợt tới, Bộ kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với Bộ LĐ,TB&XH rà soát rất kĩ lại 70 chương trình này. Chương trình nào mang tính thường xuyên, kéo dài chính sách sẽ đưa về hoạt động thường xuyên. Cũng chính vì lý do quá nhiều chương trình nên ai cũng nghĩ mình càng ở trong diện này thì càng được hưởng nhiều chương trình hơn. Cho nên chúng tôi nhất trí quan điểm cái gì thực sự đặc biệt thì giữ, còn lại chuyển thành lồng ghép và hoạt động thường xuyên”.

Tại phiên giải trình, đại diện Ngân hàng chính sách cũng giải trình làm rõ về chương trình tín dụng cho vay đối với hộ nghèo, đại diện Bộ Tài nguyên môi trường giải trình thêm về chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất đối với đồng bào dân tộc thiểu số./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ủy ban Thường vụ Quốc cho ý kiến về dự án Luật Đầu tư công
Ủy ban Thường vụ Quốc cho ý kiến về dự án Luật Đầu tư công

VOV.VN -Tiếp tục phiên họp thứ 21, sáng nay (23/9), Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Đầu tư công.

Ủy ban Thường vụ Quốc cho ý kiến về dự án Luật Đầu tư công

Ủy ban Thường vụ Quốc cho ý kiến về dự án Luật Đầu tư công

VOV.VN -Tiếp tục phiên họp thứ 21, sáng nay (23/9), Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Đầu tư công.

Thông báo kết luận kiểm tra đối với Ủy ban Dân tộc
Thông báo kết luận kiểm tra đối với Ủy ban Dân tộc

VOV.VN -Ban cán sự Đảng Ủy ban Dân tộc đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TW 4 và Chỉ thị 03.

Thông báo kết luận kiểm tra đối với Ủy ban Dân tộc

Thông báo kết luận kiểm tra đối với Ủy ban Dân tộc

VOV.VN -Ban cán sự Đảng Ủy ban Dân tộc đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TW 4 và Chỉ thị 03.

Thông cáo Phiên họp thứ 21 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội
Thông cáo Phiên họp thứ 21 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội

VOV.VN -Từ 9-23/9, Uỷ ban thường vụ Quốc hội khóa XIII đã họp phiên thứ 21 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng

Thông cáo Phiên họp thứ 21 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội

Thông cáo Phiên họp thứ 21 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội

VOV.VN -Từ 9-23/9, Uỷ ban thường vụ Quốc hội khóa XIII đã họp phiên thứ 21 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng