Bộ trưởng Y tế động viên gia đình Chủ tịch huyện Trường Sa

VOV.VN -Bộ trưởng Y tế đến tận giường bệnh của cháu Nguyễn Viết Khuê thăm hỏi, chúc cháu sức khỏe để chuẩn bị cho ca mổ vào ngày 31/7.

Sáng 28/7, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến thăm hỏi, động viên gia đình ông Nguyễn Viết Thuân- Chủ tịch huyện đảo Trường Sa có con trai đang chờ phẫu thuật tim.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thăm hỏi và chúc cháu Nguyễn Viết Khuê cố gắng ăn uống, đảm bảo sức khỏe chuẩn bị cho ca mổ sắp tới vào ngày 31/7.

Thay mặt cho gia đình, ông Nguyễn Viết Thuân bày tỏ lòng biết ơn đối với sự quan tâm của Bộ trưởng cũng như của xã hội đối với gia đình.

Bộ trưởng Bộ Y tế đến thăm hỏi sức khỏe bệnh nhân (Ảnh: PetroTimes)

Ông Thuân nói: “Mong rằng sau đợt mổ, cháu khỏe mạnh để tôi có thể yên tâm ra công tác ngoài đảo xa”.

Ông Nguyễn Viết Thuân là Phó Lữ đoàn trưởng Đoàn 146, Vùng 4 Hải quân, kiêm Chủ tịch huyện đảo Trường Sa.

Con trai ông Thuân là Nguyễn Viết Khuê, 18 tuổi, bị khối u trong tim, chèn ép động mạch phổi phải nhập viện để phẫu thuật. Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết đây là khối u hỗn hợp có các loại mô mỡ, xương, dịch bên trong. Khối u có kích thước khá lớn, vì thế ca phẫu thuật phải hết sức cẩn trọng. Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ miễn phí toàn bộ viện phí cho ca phẫu thuật này.

Ngoài việc con trai phải nằm chờ mổ ở Bệnh viện Chợ Rẫy, thì vợ của ông Thuân bị ung thư, đang xạ trị tại Bệnh viện Ung bướu TP HCM./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giúp vợ, con Chủ tịch huyện Trường Sa bị bệnh nặng
Giúp vợ, con Chủ tịch huyện Trường Sa bị bệnh nặng

VOV.VN - Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy về việc hỗ trợ gia đình Chủ tịch UBND huyện đảo Trường Sa.

Giúp vợ, con Chủ tịch huyện Trường Sa bị bệnh nặng

Giúp vợ, con Chủ tịch huyện Trường Sa bị bệnh nặng

VOV.VN - Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy về việc hỗ trợ gia đình Chủ tịch UBND huyện đảo Trường Sa.