Bộ trưởng Y tế trả lời về thầy thuốc nước ngoài

(VOV) - Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng, các quy định rất đầy đủ nhưng phòng khám vì lợi nhuận nên không tuân thủ.

Xử lý phòng khám vi phạm chưa nghiêm

Trả lời chất vấn của các địa biểu Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thừa nhận, thời gian qua có nhiều phòng khám có yếu tố nước ngoài vi phạm, gây bức xúc dư luận. Các văn bản pháp luật quy định về vấn đề này cơ bản đầy đủ nhưng vì lợi nhuận, nhiều phòng khám không làm đúng pháp luật.

“Lượng thanh tra hiện quá mỏng, có những Sở Y tế chỉ có 5 thanh tra và thanh tra đủ thứ việc nên lâu lâu mới đi thanh tra và khi thanh tra phát hiện ra thì phạt theo mức phạt cũ, không ăn thua gì so với lợi nhuận của họ nên thiếu tính răn đe”, Bộ trưởng cho biết.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội.

Về vấn đề xác định khả năng phiên dịch tại các phòng khám có lương y người Trung Quốc, theo Bộ trưởng Bộ Y tế thừa nhận chưa làm được và sắp tới có làm cũng rất khó vì thiếu nhân lực. Tuy nhiên, Bộ Y tế đã có văn bản chỉ đạo và các Sở Y tế sẽ trực tiếp làm vấn đề này.

Quản lý thuốc y học cổ truyền

Vừa qua Bộ Y tế đã chỉ đạo và tổ chức một cuộc khảo sát, chọn 125 mẫu thuốc y học cổ truyền để phân tích thì 60% trong số đó không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Các văn bản quy phạm pháp luật về vấn đề này cơ bản đầy đủ, nhưng theo Bộ trưởng, việc tổ chức thực hiện vẫn là một lỗ hổng, đặc biệt là công tác kiểm tra giai đoạn nuôi trồng, sản xuất, lưu thông đến phân phối, sử dụng. Ngoài ra, công tác chống nhập lậu các thành phần thuốc đông y chưa tốt.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, việc nâng Vụ Y học cổ truyền lên thành Cục Y học cổ truyền, tăng cường nhân lực và hợp tác quốc tế để nâng cao năng lực sẽ đáp ứng tốt hơn các yêu cầu trong thời gian tới, để cho y học cổ truyền Việt Nam vững vàng ở vị trí thứ 2 thế giới, tăng niềm tin của người dân.

Chống mất cân bằng giới tính

Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, hiện nay tình trạng mất cân bằng giới tính của Việt Nam ngày càng cao. Nguyên nhân chính vẫn là mong muốn có con trai để nối dõi.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh, giải quyết tình trạng trên là nhiệm vụ của ngành y tế nhưng cũng là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, hệ thống Đảng và đặc biệt là cơ quan truyền thông.

Vừa qua, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì một cuộc họp toàn quốc về vấn đề mất cân bằng giới tính; lãnh đạo Bộ Y tế đi tới 10 tỉnh có tỷ lệ cân bằng giới tính khi sinh cao nhất, làm việc với cấp ủy, UBND, MTTQ để có giải pháp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Y tế đối thoại về giá dịch vụ ngành y
Bộ trưởng Y tế đối thoại về giá dịch vụ ngành y

Lúc 10h sáng 16/3, tại Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến sẽ đối thoại trực tuyến với nhân dân về giá dịch vụ y tế.

Bộ trưởng Y tế đối thoại về giá dịch vụ ngành y

Bộ trưởng Y tế đối thoại về giá dịch vụ ngành y

Lúc 10h sáng 16/3, tại Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến sẽ đối thoại trực tuyến với nhân dân về giá dịch vụ y tế.

Sẽ tiến hành chất vấn Bộ trưởng Y tế và Nội vụ
Sẽ tiến hành chất vấn Bộ trưởng Y tế và Nội vụ

Ngày 19/3, phiên họp thứ sáu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chính thức khai mạc và kéo dài cho đến ngày 28/3.

Sẽ tiến hành chất vấn Bộ trưởng Y tế và Nội vụ

Sẽ tiến hành chất vấn Bộ trưởng Y tế và Nội vụ

Ngày 19/3, phiên họp thứ sáu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chính thức khai mạc và kéo dài cho đến ngày 28/3.

Bộ trưởng Y tế: Lấp kẽ hở trong quản lý giá thuốc
Bộ trưởng Y tế: Lấp kẽ hở trong quản lý giá thuốc

(VOV) -Muốn quản lý được giá thuốc phải tách bạch người sản xuất, quản lý ngành và quản lý giá.

Bộ trưởng Y tế: Lấp kẽ hở trong quản lý giá thuốc

Bộ trưởng Y tế: Lấp kẽ hở trong quản lý giá thuốc

(VOV) -Muốn quản lý được giá thuốc phải tách bạch người sản xuất, quản lý ngành và quản lý giá.