Bộ Tư lệnh Tăng-Thiết giáp kiểm tra Trường Hạ sĩ quan xe tăng 1

VOV.VN - Ngôi trường được đánh giá tốt trên nhiều mặt, không chỉ trong huấn luyện đào tạo mà cả bảo đảm nơi ăn ở, sinh hoạt cho bộ đội.

Trong hai ngày 2/6 và 3/6/2014, tại Đồng Nai, Đoàn kiểm tra của Bộ Tư lệnh Tăng-Thiết giáp do Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nam, Tư lệnh Binh chủng Tăng - Thiết giáp làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra toàn diện các mặt công tác 6 tháng đầu năm 2014 của Trường Hạ sĩ quan xe tăng 1.

, Huấn luyện hiệp đồng chiến đấu ở Trường Hạ sĩ quan xe tăng 1


Kết quả kiểm tra cho thấy, 6 tháng đầu năm 2014, Trường Hạ sĩ quan xe tăng 1 đã triển khai toàn diện các mặt công tác và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Nổi bật là, toàn trường chủ động triển khai, thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch huấn luyện, đào tạo cho các đối tượng như: Học tại chức cho cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp; huấn luyện học viên kíp xe tăng – thiết giáp, sĩ quan dự bị và chiến sĩ mới; đặc biệt đã tổ chức tốt các khoa mục bắn, kết quả đạt khá, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nam, Tư lệnh Binh chủng Tăng-Thiết giáp phát biểu kết luận các nội dung kiểm tra


100% cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, học viên, hạ sĩ quan, chiến sĩ yên tâm công tác, xác định rõ vai trò trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, tình hình chính trị tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ, học viên ổn định. Nền nếp hoạt động công tác đảng, công tác chính trị thường xuyên được duy trì và giữ vững.

Ngoài ra trường thường xuyên bảo đảm tốt vũ khí trang bị kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, đào tạo, sẵn sàng chiến đấu; duy trì tốt nền nếp bảo dưỡng, bảo quản, sửa chữa, khắc phục kịp thời những hỏng hóc sau huấn luyện; thực hiện nghiêm chế độ kiểm tra xe, trạm xưởng… Trường cũng thực hiện có hiệu quả các mục tiêu cuộc vận động "Quản lý khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông".

Huấn luyện chiến thuật trên sa bàn ở Trường Hạ sĩ quan xe tăng 1


Trường bảo đảm đầy đủ lượng vật chất hậu cần cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và thường xuyên, tiêu chuẩn chế độ định lượng cho cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là chế độ, tiêu chuẩn được hưởng, tổ chức ăn, uống đúng với thực đơn; duy trì có hiệu quả công tác vệ sinh, phòng dịch, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm không để ngộ độc thực phẩm, bệnh dịch xảy ra, quân số khỏe đạt 99,52%. Đơn vị đã tích cực chủ động củng cố nơi ăn, ở, sinh hoạt đảm bảo tốt điện nước sinh hoạt cho bộ đội, duy trì tốt công tác tăng gia sản xuất, chăn nuôi, đảm bảo đủ và vượt chỉ tiêu.

Kiểm tra công tác tăng gia sản xuất ở Trường Hạ sĩ quan xe tăng 1

Kết quả kiểm tra trên các mặt công tác, Trường Hạ sĩ quan xe tăng 1 đạt điểm giỏi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên