Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân bàn giao 30 ngư dân gặp nạn trên biển

VOV.VN - Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã tổ chức bàn giao 30 ngư dân của tàu cá QNa 95654TS gặp nạn trên thềm lục địa phía Nam cho BĐBP và địa phương.

Sáng 1/5, tại Quân cảng Lữ đoàn 171, thành phố Vũng Tàu, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã tổ chức bàn giao 30 ngư dân của tàu cá QNa 95654TS gặp nạn trên thềm lục địa phía Nam cho Bộ đội Biên phòng và địa phương.

Đến đón các ngư dân gặp nạn trở về đất liền có Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam và Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Hải quân cùng các cơ quan chức năng; ngay sau khi tàu cập cảng, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng và Thủ trưởng Quân chủng Hải quân đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà cho 30 ngư dân, mỗi người 2 phần quà của Bộ Quốc phòng và Quân chủng Hải quân là món quà tình cảm, mong muốn chia sẻ khó khăn cùng ngư dân.

cứu hộ ngư dân
Vùng 2 Hải quân đã tổ chức bàn giao 30 ngư dân của tàu cá QNa 95654TS gặp nạn trên thềm lục địa phía Nam.

Trước đó, vào lúc 03h sáng 26/4/2020, tàu cá QNa 95654TS đang đánh bắt thủy sản trên biển gặp giông, lốc lớn bị phá nước dẫn đến chìm tàu, sau gần 48h trôi dạt trên biển của 30 ngư dân trên 4 thuyền thúng, đến 20h48 ngày 27/4, nhà giàn DK1/11 phát hiện và tổ chức cứu nạn an toàn; cán bộ, chiến sỹ nhà giàn đã đưa 30 ngư dân lên sàn cập tàu, tổ quân y tiến hành thăm, khám kiểm tra sức khỏe cho từng ngư dân, trong đó có 2 ngư dân bị thương nhẹ, còn lại 28 ngư dân sức khỏe bình thường.

Nhà giàn DK1/11 đã cấp phát quần áo cho các ngư dân, tổ chức bố trí khu vực ăn, nghỉ, hàng ngày kiểm tra sức khỏe, tổ chức lấy thông tin về ngư dân, báo cáo kịp thời về sở chỉ huy cấp trên.

cứu hộ ngư dân

Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã điều động tàu Trường Sa 04 hành quân đến nhà giàn DK1/11 để tiếp nhận, chở 30 ngư dân về đất liền tại quân cảng Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân.

Sau buổi đón, thăm hỏi động viên tại cầu cảng, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã tổ chức giao 30 ngư dân cho Bộ đội Biên phòng theo đúng quy định của pháp luật. Cùng đến dự bàn giao có lãnh đạo địa phương, ông Lê Xuân Tới, Phó Chủ tịch xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cán bộ, chiến sỹ nhà giàn DK1, cùng lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 2 đã kịp thời cứu nạn để 30 ngư dân bình an trở về đoàn tụ với gia đình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngư dân Quảng Ngãi quyết tâm vươn khơi bám ngư trường
Ngư dân Quảng Ngãi quyết tâm vươn khơi bám ngư trường

VOV.VN - Với ngư dân Việt Nam, vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa là ngư trường truyền thống từ bao đời nay, không gì có thể ngăn cản.

Ngư dân Quảng Ngãi quyết tâm vươn khơi bám ngư trường

Ngư dân Quảng Ngãi quyết tâm vươn khơi bám ngư trường

VOV.VN - Với ngư dân Việt Nam, vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa là ngư trường truyền thống từ bao đời nay, không gì có thể ngăn cản.

Tắc đầu ra ngành thủy sản do “bão” dịch, ngư dân lao đao
Tắc đầu ra ngành thủy sản do “bão” dịch, ngư dân lao đao

VOV.VN - Dịch Covid-19 không khác gì cơn bão càn quét ngành thủy sản, ngư dân, thiệt hại sẽ vô cùng nặng nề nếu tình hình còn kéo dài.

Tắc đầu ra ngành thủy sản do “bão” dịch, ngư dân lao đao

Tắc đầu ra ngành thủy sản do “bão” dịch, ngư dân lao đao

VOV.VN - Dịch Covid-19 không khác gì cơn bão càn quét ngành thủy sản, ngư dân, thiệt hại sẽ vô cùng nặng nề nếu tình hình còn kéo dài.

Tàu HQ 202, Vùng 2 Hải quân cấp cứu ngư dân trên biển
Tàu HQ 202, Vùng 2 Hải quân cấp cứu ngư dân trên biển

VOV.VN - Sau hơn 2 giờ cơ động, tàu 202 đã tiếp cận tàu cá BTh 97715 TS, nhanh chống hạ xuồng đưa tổ quân y sang tàu cá để cấp cứu ngư dân.

Tàu HQ 202, Vùng 2 Hải quân cấp cứu ngư dân trên biển

Tàu HQ 202, Vùng 2 Hải quân cấp cứu ngư dân trên biển

VOV.VN - Sau hơn 2 giờ cơ động, tàu 202 đã tiếp cận tàu cá BTh 97715 TS, nhanh chống hạ xuồng đưa tổ quân y sang tàu cá để cấp cứu ngư dân.