Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân chúc Tết quần đảo Nam Du

VOV.VN -Đoàn công tác gửi lời chúc tết đến các cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên quần đảo Nam Du một mùa xuân ấm áp, sung túc và tươi vui.

Hôm nay (25/1), Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân cùng các địa phương tiếp tục chuyến hành trình thăm và chúc tết các cán bộ, chiến sỹ cùng nhân dân đang sinh sống trên quần đảo Nam Du.  

Một góc quần đảo Nam Du
Quần đảo Nam Du thuộc địa phận huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang bao gồm 21 đảo lớn nhỏ với 2 xã đảo An Sơn và Nam Du. Người dân nơi đây sinh sống chủ yếu bằng nghề biển và buôn bán nhỏ; tuy nhiên, thời gian gần đây phát triển du lịch đang được chính quyền địa phương quan tâm đầu tư nhằm cải thiện hơn nữa đời sống của người dân.

Đến thăm và chúc tết các cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên quần đảo Nam Du nhân dịp tết đến xuân về, Đoàn công tác đã gửi lời hỏi thăm ân cần đến toàn bộ các cán bộ, chiến sỹ tại Trạm ra đa 600; trạm Hải đăng Nam Du, Trường tiểu học, trung học An Sơn đang sinh sống và làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Tại đây, Đoàn công tác cũng gửi lời chúc tết đến các cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên quần đảo Nam Du một mùa xuân ấm áp, sung túc và tươi vui.

Bộ đội biên phòng làm nhiệm vụ trên quần đảo
Anh Nguyễn Văn Minh, ngụ tại xã đảo An Sơn, quần đảo Nam Du chia sẻ về tình cảm mà đoàn công tác mang tới: "Mình cũng thấy phấn khởi, Đoàn công tác lên chúc tết thể hiện tấm lòng nhân ái, tình quân dân, quan tâm đến vùng sâu vùng xa, mình rất mừng, chào đón nồng nhiệt. Mình thấy vui và hạnh phúc".  

Dịp này, Đoàn công tác cũng đến thăm và chúc tết Đồn biên phòng Nam Du. Theo đó, thời gian qua, Đồn biên phòng Nam Du luôn thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo; điều kiện kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn luôn được ổn định; hệ thống mạng lưới giao thông, lộ quanh đảo, cảng cá, tàu cao tốc vận chuyển hành khách, tàu vận tải hàng hóa không ngừng đổi mới, nâng cao. Đặc biệt công tác dân vận luôn được các cán bộ chiến sỹ của Đồn biên phòng Nam Du triển khai thực hiện đem lại hiệu quả cao.

Thiếu tá Nguyễn Phước Thành, Chính trị viên Đồn biên phòng Nam Du nói: "Căn cứ vào tình hình thực tế của địa bàn chúng tôi giúp đỡ nhân dân trên đảo, đồng thời làm công tác tuyên truyền đặc đối với các tàu thuyền. Từ đó đã góp phần vào việc hạn chế đi các vụ việc vi phạm trên địa bàn. Đồng thời cùng với địa phương tham gia phát triển kinh tế xã hội cũng như góp phần xây dựng biển đảo quê hương ngày càng vững chắc"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Tư lệnh Thủ đô gặp mặt kỷ niệm 70 năm Quân đội nhân dân Việt Nam
Bộ Tư lệnh Thủ đô gặp mặt kỷ niệm 70 năm Quân đội nhân dân Việt Nam

VOV.VN -Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

Bộ Tư lệnh Thủ đô gặp mặt kỷ niệm 70 năm Quân đội nhân dân Việt Nam

Bộ Tư lệnh Thủ đô gặp mặt kỷ niệm 70 năm Quân đội nhân dân Việt Nam

VOV.VN -Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

Bộ Tư lệnh vùng 5 hải quân họp mặt đoàn kết quân dân
Bộ Tư lệnh vùng 5 hải quân họp mặt đoàn kết quân dân

VOV.VN - Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại lịch sử hình thành và phát triển vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam trong suốt 70 năm qua.

Bộ Tư lệnh vùng 5 hải quân họp mặt đoàn kết quân dân

Bộ Tư lệnh vùng 5 hải quân họp mặt đoàn kết quân dân

VOV.VN - Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại lịch sử hình thành và phát triển vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam trong suốt 70 năm qua.

Bàn giao xuồng tuần tra cao tốc cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam
Bàn giao xuồng tuần tra cao tốc cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam

VOV.VN-Đây là chiếc xuồng thứ 2 đóng bằng vật liệu PPC được đăng kiểm hải quân duyệt, sử dụng hai động cơ 315 HP, có thể đạt vận tốc lên đến 35 hải lý/giờ.

Bàn giao xuồng tuần tra cao tốc cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam

Bàn giao xuồng tuần tra cao tốc cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam

VOV.VN-Đây là chiếc xuồng thứ 2 đóng bằng vật liệu PPC được đăng kiểm hải quân duyệt, sử dụng hai động cơ 315 HP, có thể đạt vận tốc lên đến 35 hải lý/giờ.

Trao tiền ủng hộ cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và Cục Kiểm ngư Việt Nam
Trao tiền ủng hộ cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và Cục Kiểm ngư Việt Nam

VOV.VN - Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trao 694 triệu đồng hỗ trợ Cục Kiểm ngư và trao 600 triệu đồng hỗ trợ Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển.

Trao tiền ủng hộ cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và Cục Kiểm ngư Việt Nam

Trao tiền ủng hộ cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và Cục Kiểm ngư Việt Nam

VOV.VN - Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trao 694 triệu đồng hỗ trợ Cục Kiểm ngư và trao 600 triệu đồng hỗ trợ Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển.