Trao tiền ủng hộ cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và Cục Kiểm ngư Việt Nam

VOV.VN - Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trao 694 triệu đồng hỗ trợ Cục Kiểm ngư và trao 600 triệu đồng hỗ trợ Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển.

Chiều nay (19/12), tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã trao 694 triệu đồng hỗ trợ Cục Kiểm ngư, Tổng Cục Thủy sản – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và trao 600 triệu đồng hỗ trợ Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển – Bộ Quốc phòng. Thiếu tướng Nguyễn Văn Tương, Chính ủy Bộ Tư lệnh cảnh sát biển, Bộ Quốc phòng; ông Hà Lê, Phó cục trưởng Cục kiểm ngư, Tổng Cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông đã tiếp nhận số tiền.

 
Ông Nguyễn Thiện Nhân trao 694 triệu đồng hỗ trợ Cục Kiểm ngư, Tổng Cục Thủy sản – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết, trong năm 2014, khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng đặc quyền kinh tế của nước ta; trước tình hình đó nhân dân cả nước đã có hành động thiết thực ủng hộ cảnh sát biển và kiểm ngư Việt Nam để hỗ trợ các lực lượng thực thi pháp luật trên biển. Ủy ban Trung ương MTTQ và nhân dân các địa phương đã ủng hộ trực tiếp lực lượng trên và một phần trong số đó thông qua tổ chức Mặt trận gửi tới lực lượng chấp pháp trên biển.

Ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: Thời gian qua, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Bộ đội biên phòng và lực lượng kiểm ngư tổ chức hỗ trợ ngư dân tại nhiều địa phương như Quảng Ngãi, Quảng Nam, Phú Yên, Khánh Hòa... yên tâm bám biển, bảo vệ ngư trường truyền thống.

Trước thềm cả nước kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, đại diện cho nhân dân cả nước, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trao tiền hỗ trợ cho Cục kiểm ngư và Bộ Tư lệnh cảnh sát biển. Việc làm này đã thể hiện tấm lòng của Mặt trận nói riêng và nhân dân cả nước nói chung hướng về lực lượng bảo vệ chủ quyền, biển đảo.

 
Trao 600 triệu đồng hỗ trợ Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển – Bộ Quốc phòng
Ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: Thời gian tới, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục vận động nhân dân cả nước ủng hộ tinh thần, vật chất để ngư dân, lực lượng kiểm ngư yên tâm bám biển, góp phần giữ vững bình yên cho Tổ quốc.

Thay mặt Bộ Tư Lệnh Cảnh sát biển và Cục Kiểm ngư, Thiếu tướng Nguyễn Văn Tương cám ơn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và nhân dân cả nước đã có những hành động thiết thực ủng hộ. Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và Cục Kiểm ngư sẽ cố gắng làm hết sức mình để xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Số tiền ủng hộ này sẽ dùng để bổ sung mua sắm các trang thiết bị viễn thông, đầu tư hệ thống nước ngọt... phục vụ công tác sẵn sàng chiến đấu lâu dài trên biển.

Trước đó, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã chuyển cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển 1,5 tỷ đồng và Cục Kiểm ngư Việt Nam số tiền 1,5 tỷ đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Nga
Kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Nga

VOV.VN - Việt Nam đã được Liên Xô trước đây và Liên bang Nga hiện nay hỗ trợ rất nhiều về mặt quân sự.

Kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Nga

Kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Nga

VOV.VN - Việt Nam đã được Liên Xô trước đây và Liên bang Nga hiện nay hỗ trợ rất nhiều về mặt quân sự.

Tân Cảng Sài Gòn-Doanh nghiệp quân đội tiếp nối truyền thống anh hùng
Tân Cảng Sài Gòn-Doanh nghiệp quân đội tiếp nối truyền thống anh hùng

VOV.VN -Điểm nổi bật  của các doanh nghiệp quân đội là tinh thần kỷ luật của người lính và làm tốt công tác hậu phương, quân đội

Tân Cảng Sài Gòn-Doanh nghiệp quân đội tiếp nối truyền thống anh hùng

Tân Cảng Sài Gòn-Doanh nghiệp quân đội tiếp nối truyền thống anh hùng

VOV.VN -Điểm nổi bật  của các doanh nghiệp quân đội là tinh thần kỷ luật của người lính và làm tốt công tác hậu phương, quân đội

Sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội là nhân tố có ý nghĩa quyết định
Sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội là nhân tố có ý nghĩa quyết định

VOV.VN -Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định sự trưởng thành, chiến đấu và chiến thắng của Quân đội ta

Sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội là nhân tố có ý nghĩa quyết định

Sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội là nhân tố có ý nghĩa quyết định

VOV.VN -Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định sự trưởng thành, chiến đấu và chiến thắng của Quân đội ta

Chủ tịch nước phong hàm Thượng tướng cho 4 sĩ quan Quân đội
Chủ tịch nước phong hàm Thượng tướng cho 4 sĩ quan Quân đội

VOV.VN -Đây là những sĩ quan ưu tú của Đảng, Nhà nước và Quân đội, có nhiều thành tích xuất sắc trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

Chủ tịch nước phong hàm Thượng tướng cho 4 sĩ quan Quân đội

Chủ tịch nước phong hàm Thượng tướng cho 4 sĩ quan Quân đội

VOV.VN -Đây là những sĩ quan ưu tú của Đảng, Nhà nước và Quân đội, có nhiều thành tích xuất sắc trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

Bộ Tư lệnh Thủ đô gặp mặt kỷ niệm 70 năm Quân đội nhân dân Việt Nam
Bộ Tư lệnh Thủ đô gặp mặt kỷ niệm 70 năm Quân đội nhân dân Việt Nam

VOV.VN -Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

Bộ Tư lệnh Thủ đô gặp mặt kỷ niệm 70 năm Quân đội nhân dân Việt Nam

Bộ Tư lệnh Thủ đô gặp mặt kỷ niệm 70 năm Quân đội nhân dân Việt Nam

VOV.VN -Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

Các địa phương kỷ niệm 70 năm Quân đội nhân dân Việt Nam
Các địa phương kỷ niệm 70 năm Quân đội nhân dân Việt Nam

VOV.VN - 70 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Quân đội Nhân dân Việt Nam góp phần làm nên nhiều thắng lợi vẻ vang.

Các địa phương kỷ niệm 70 năm Quân đội nhân dân Việt Nam

Các địa phương kỷ niệm 70 năm Quân đội nhân dân Việt Nam

VOV.VN - 70 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Quân đội Nhân dân Việt Nam góp phần làm nên nhiều thắng lợi vẻ vang.