Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đồng hành với ngư dân Quảng Ninh

VOV.VN - Tại huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 vùa phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức chương trình công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” tại huyện Tiên Yên, Quảng Ninh.

Đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện trách nhiệm của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam nói chung, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 nói riêng với sự an toàn của bà con ngư dân trên biển. Cảnh sát biển không chỉ hỗ trợ ngư dân về mặt vật chất, tinh thần mà còn bảo vệ sự an toàn, trật tự trên biển cho bà con ngư dân bám biển.

Đoàn công tác đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đã tặng 70 suất quà cho các gia đình chính sách, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn; Tặng 10 xe đạp và 20 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi.

Đại tá Trần Văn Rồng - Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 cho biết: "Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, chúng tôi thăm tặng quà các gia đình chính sách, các cháu học vươn lên học giỏi. Mong muốn thắt chặt tình đoàn kết gắn bó máu thịt giữa quân đội với nhân dân".

Dịp này, lực lượng cảnh sát biển còn tổ chức tuyên truyền chủ quyền an ninh vùng biển, đảo của Tổ quốc, các quy định quốc tế trong khai thác hải sản, "thẻ vàng" IUU, phát tờ rơi, tặng cờ Tổ quốc... cho bà con ngư dân.

Ông Đinh Tiến Minh, ngư dân xã Yên Lãng, huyện Tiên Yên cho biết: "Buổi tuyên truyền ngày hôm nay, chúng tôi cũng nâng cao được nhận thức, hiểu biết về pháp luật khai thác trên ngư trừng giữa Việt Nam và quốc tế. Nâng cao ý thức không xâm phạm vùng biển của người khác, khai thác trực tiếp trong vùng biển của mình".

Bảo vệ chủ quyền biển đảo là trách nhiệm của mỗi công dân. Đảng bộ, chính quyền huyện, nhân dân huyện Tiên Yên coi mỗi phương tiện đánh bắt, hậu cần... là những cột mốc chủ quyền trên biển.

Ông Hoàng Mạnh Hưng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tiên Yên mong muốn: "Chương trình phối hợp này, tôi mong muốn ngày càng nhân rộng hơn để đúng với ý nghĩa "đồng hành cùng ngư dân". Cũng rất mong Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tiếp tục phối hợp với Đảng bộ chính quyền ở các địa phương trong tỉnh Quảng Ninh để nâng cao hiệu quả trong công tác tuyên, truyền, vận động nhân dân cũng như hỗ trợ cho ngư dân gặp hoàn cảnh khó khăn"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảnh sát biển tặng sổ tiết kiệm cho trẻ mồ côi vì COVID-19
Cảnh sát biển tặng sổ tiết kiệm cho trẻ mồ côi vì COVID-19

VOV.VN - Mừng ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, ngày 31/5, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã đến thăm và trao tặng sổ tiết kiệm cho trẻ mồ côi tại TP.HCM do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. 

Cảnh sát biển tặng sổ tiết kiệm cho trẻ mồ côi vì COVID-19

Cảnh sát biển tặng sổ tiết kiệm cho trẻ mồ côi vì COVID-19

VOV.VN - Mừng ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, ngày 31/5, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã đến thăm và trao tặng sổ tiết kiệm cho trẻ mồ côi tại TP.HCM do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.