Bộ VHTT&DL triển khai nghị quyết về tinh giản biên chế

VOV.VN - Yêu cầu đặt ra đối với việc triển khai Nghị quyết 39 là phải công khai, minh bạch, tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao trong đơn vị.

Sáng 26/6 tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị tập huấn quán triệt Nghị quyết số 39 ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị và triển khai Nghị định số 108 của Chính phủ về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 39, và kế hoạch triển khai Nghị định số 108 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.
Bộ VH-TT-DL tập huấn quán triệt Nghị quyết 39 Bộ Chính trị

Nghị quyết số 39 chỉ rõ, những năm qua, các cấp, các ngành đã tích cực triển khai chủ trương của Đảng về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đạt được một số kết quả quan trọng. Tuy nhiên, hiệu quả công tác tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế, tổng số biên chế có xu hướng tăng lên; cơ cấu công chức, viên chức còn chưa hợp lý về số lượng, chức danh ngạch, chức danh nghề nghiệp, độ tuổi, trình độ, dân tộc, giới tính; công tác đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức vẫn là khâu yếu…

Chính vì vậy Nghị quyết số 39 được ban hành với mục tiêu: Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thu hút những người có đức, có tài vào hoạt động công vụ trong các cơ quan đảng, nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội, đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tiết kiệm, giảm chi thường xuyên, cải cách chính sách tiền lương…

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Khánh Hải nhấn mạnh: Việc triển khai Nghị quyết 39 là công việc liên quan trực tiếp đến chế độ, chính sách cán bộ, công chức, viên chức. Do đó, yêu cầu quan trọng đặt ra đối với từng đơn vị là phải quán triệt đầy đủ nội dung của Nghị quyết đến từng cán bộ, công chức, viên chức người lao động và triển khai bằng kế hoạch cụ thể, công khai, minh bạch, tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao trong đơn vị.

“Trong quá trình triển khai, vai trò người đứng đầu và trách nhiệm của cấp ủy, công đoàn mang tính quyết định trong việc thực hiện chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu quả công tác của cơ quan đơn vị, nội bộ ổn định, đoàn kết tránh những xáo động, gây mất ổn định nội bộ. Đây là nhiệm vụ trọng tâm của từng đơn vị, là cơ sở để đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị là tiêu chí đánh giá thi đua của từng đơn vị”, Thứ trưởng Lê Khánh Hải nêu rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tinh giản biên chế: 'Quyền sát, quyền sinh' trong tay người đứng đầu ?
Tinh giản biên chế: 'Quyền sát, quyền sinh' trong tay người đứng đầu ?

VOV.VN -Nhiều người cho rằng, người đứng đầu các cơ quan phải thực sự công tâm, có trách nhiệm trong việc đánh giá cán bộ.

Tinh giản biên chế: 'Quyền sát, quyền sinh' trong tay người đứng đầu ?

Tinh giản biên chế: 'Quyền sát, quyền sinh' trong tay người đứng đầu ?

VOV.VN -Nhiều người cho rằng, người đứng đầu các cơ quan phải thực sự công tâm, có trách nhiệm trong việc đánh giá cán bộ.

Nghị quyết 39 về tinh giản biên chế: Dư luận nói gì?
Nghị quyết 39 về tinh giản biên chế: Dư luận nói gì?

VOV.VN -Tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức đang là đòi hỏi bức thiết của thực tiễn nước ta hiện nay.

Nghị quyết 39 về tinh giản biên chế: Dư luận nói gì?

Nghị quyết 39 về tinh giản biên chế: Dư luận nói gì?

VOV.VN -Tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức đang là đòi hỏi bức thiết của thực tiễn nước ta hiện nay.

Tinh giản biên chế: Phải bỏ tư tưởng không giảm 'con ông, cháu cha'
Tinh giản biên chế: Phải bỏ tư tưởng không giảm 'con ông, cháu cha'

VOV.VN -TS Sử học Trần Văn Miều: Tư tưởng “cá nhân” của một bộ phận cán bộ lãnh đạo sẽ là rào cản lớn nhất trong việc tinh giản biên chế hiện nay.

Tinh giản biên chế: Phải bỏ tư tưởng không giảm 'con ông, cháu cha'

Tinh giản biên chế: Phải bỏ tư tưởng không giảm 'con ông, cháu cha'

VOV.VN -TS Sử học Trần Văn Miều: Tư tưởng “cá nhân” của một bộ phận cán bộ lãnh đạo sẽ là rào cản lớn nhất trong việc tinh giản biên chế hiện nay.

Tinh giản biên chế: Để giữ 'ghế' sau Đại hội, có nơi làm 'xuê xoa'?
Tinh giản biên chế: Để giữ 'ghế' sau Đại hội, có nơi làm 'xuê xoa'?

VOV.VN - “Khi chúng ta chuẩn bị Đại hội các cấp, tiến tới Đại hội XII của Đảng, đặt ra vấn đề này, tôi rất lo rằng có những nơi vì để tranh thủ lá phiếu sẽ làm không triệt để”.

Tinh giản biên chế: Để giữ 'ghế' sau Đại hội, có nơi làm 'xuê xoa'?

Tinh giản biên chế: Để giữ 'ghế' sau Đại hội, có nơi làm 'xuê xoa'?

VOV.VN - “Khi chúng ta chuẩn bị Đại hội các cấp, tiến tới Đại hội XII của Đảng, đặt ra vấn đề này, tôi rất lo rằng có những nơi vì để tranh thủ lá phiếu sẽ làm không triệt để”.

Tinh giản biên chế: Thực hiện công khai, không có 'vùng cấm'
Tinh giản biên chế: Thực hiện công khai, không có 'vùng cấm'

Lãnh đạo Bộ Nội vụ khẳng định, việc tinh giản biên chế sẽ được thực hiện một cách công khai, dân chủ, khách quan và không có vùng cấm.

Tinh giản biên chế: Thực hiện công khai, không có 'vùng cấm'

Tinh giản biên chế: Thực hiện công khai, không có 'vùng cấm'

Lãnh đạo Bộ Nội vụ khẳng định, việc tinh giản biên chế sẽ được thực hiện một cách công khai, dân chủ, khách quan và không có vùng cấm.

Tinh giản biên chế: 'Có người trong cả một khoá không làm được gì'
Tinh giản biên chế: 'Có người trong cả một khoá không làm được gì'

VOV.VN - “Đông nhưng ít người làm được việc thì  lấy đâu ra mạnh, có phải đánh giặc đâu mà cần quân đông. Tôi nghĩ trên cơ sở phải dám nhìn vào sự thật, thấy được hạn chế đó”

Tinh giản biên chế: 'Có người trong cả một khoá không làm được gì'

Tinh giản biên chế: 'Có người trong cả một khoá không làm được gì'

VOV.VN - “Đông nhưng ít người làm được việc thì  lấy đâu ra mạnh, có phải đánh giặc đâu mà cần quân đông. Tôi nghĩ trên cơ sở phải dám nhìn vào sự thật, thấy được hạn chế đó”