Bộ Y tế: Thuốc Tamiflu vẫn còn đầy kho
VOV.VN - Đang mùa cúm A, nhu cầu mua thuốc tamiflu của người dân tăng cao, nhiều cửa hàng thuốc lợi dụng điều này để tăng giá với lý do khan hiếm nguồn hàng. Tuy nhiên theo đại diện phòng quản lý kinh doanh dược, Cục Quản lý dược, Bộ Y tế, hiện loại thuốc này vẫn còn đầy kho, đảm bảo nguồn cung thị trường.
Trước đó, theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử VOV, tại nhiều nhà thuốc trên địa bàn Hà Nội đã xuất hiện tình trạng “cháy” thuốc Tamiflu trong khi giá thuốc này vẫn đang có dấu hiệu gia tăng. Ở một số cửa hàng thuốc, 1 hộp Tamiflu được bán với giá 600.000 – 650.000 đồng.
Trước thông tin này, đại diện phòng quản lý kinh doanh dược, Cục Quản lý dược, Bộ Y tế cho hay liên quan đến hoạt chất Oseltamivir, các thuốc chứa hoạt chất Oseltamivir (điều trị cúm) hiện vẫn đảm bảo về nguồn cung.
"Đối với thuốc Tamiflu, theo thông tin từ công ty nhập khẩu, hiện tại số lượng thuốc tồn kho là hơn 10.000 hộp, công ty vừa xuất bán cho công ty phân phối hơn 30.000 hộp. Sắp tới công ty sẽ nhập thêm khoảng 50.000 hộp cho nhu cầu sử dụng. Hiện nay trong nước cũng sản xuất và cung ứng thuốc chứa Oseltamivir, hiện đang có trên 300.000 viên. Giá bán buôn vẫn giữ nguyên", đại diện Cục Quản lý dược cho hay.
Hiện nay Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) công khai trên website giá bán buôn dự kiến thuốc Tamiflu viên nang cứng (75mg), hộp 1 vỉ gồm 10 viên được quy định giá 44.877 đồng/viên, tương đương gần 450.000 đồng/hộp.
Trước thông tin nhiều cửa hàng tăng giá bán thuốc Tamiflu, đại diện phòng quản lý kinh doanh dược nhấn mạnh các hành vi lợi dụng, tăng giá bán nhằm trục lợi sẽ bị xử phạt theo quy định với số tiền phạt từ 50.000.000 - 80.000.000 đồng đối với cá nhân; đối với tổ chức, mức phạt tăng gấp 2 lần theo quy định.
Ngoài ra, theo quy định, các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm này còn bị buộc phải khắc phục hậu quả, cụ thể phải trả lại cho khách hàng số tiền đã thu lợi từ hành vi vi phạm hành chính.
Mới đây, Cục Quản lý dược cũng đã có văn bản gửi các sở y tế, bệnh viện và các cơ sở xuất, nhập khẩu thuốc đề nghị đảm bảo cung ứng thuốc điều trị.
Cụ thể, cục đề nghị các đơn vị lập kế hoạch dự trữ, mua sắm thuốc điều trị cúm để kịp thời điều trị cho bệnh nhân. Các cơ sở xuất nhập khẩu thuốc tăng cường nguồn cung, xây dựng kế hoạch cung ứng thuốc để đáp ứng nhu cầu điều trị bệnh cúm.
Bên cạnh đó, Cục Quản lý dược cũng đề nghị các sở y tế tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát việc cung ứng thuốc, tránh tình trạng đầu cơ, tăng giá bất hợp lý.