Bớt thủ tục rườm rà để gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng đến người dân trong năm 2021

VOV.VN - Rút kinh nghiệm từ gói 62.000 tỷ đồng, các cơ quan, đoàn thể giám sát và thực hiện đang lên kế hoạch để chuyển gói hỗ trợ 26.000 tỷ đến tay người dân sớm nhất có thể.

Chiều 6/7, tại Hội nghị giao ban công tác dân vận Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2021, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài cho biết, rút kinh nghiệm từ gói hỗ trợ 62.000 tỷ, các cơ quan, đoàn thể giám, triển khai phấn đấu sẽ đưa gói hỗ trợ COVID-19 26.000 tỷ đến tay người dân trong thời gian tới.

Nhắc lại gói hỗ trợ 62.000 tỷ năm trước (Nghị quyết 42), Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam thông tin, việc giải ngân gói hỗ trợ này là một thử thách. Đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp gần như không thể tiếp cận gói hỗ trợ này. Về phía người dân, trừ 3 – 4 nhóm đối tượng đã được nhận tiền hỗ trợ, các đối tượng còn lại cũng gần như không thể đáp ứng tiêu chí và hạn mức hỗ trợ. Lý giải sự chậm trễ này, ông Phùng Khánh Tài cho biết thủ tục rườm rà là một trở ngại lớn.

Rút kinh nghiệm từ gói 62.000 tỷ, ông Phùng Khánh Tài nhấn mạnh, (Nghị quyết 68), khi 2/3 thủ tục đã được cắt giảm, các cơ quan đoàn thể, mặt trận sẽ tăng cường giám sát, thúc đẩy quá trình triển khai, giải ngân tại các cơ quan thực thi, sớm chuyển 26.000 tỷ đồng hỗ trợ này đến tay người dân.

Gói hỗ trợ 26.000 tỷ là một trong những nội dung quan trọng trong Nghị quyết 48 mà Chính phủ vừa ban hành nhằm hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Theo đó, người lao động bị ảnh hưởng COVID-19 sẽ được nhận từ 1,5 triệu đồng/người đến 3,71 triệu đồng/người, trong khi lao động tự do được hỗ trợ ít nhất là 1,5 triệu đồng/người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước kêu gọi doanh nghiệp Hàn Quốc hỗ trợ Việt Nam phòng, chống COVID-19
Chủ tịch nước kêu gọi doanh nghiệp Hàn Quốc hỗ trợ Việt Nam phòng, chống COVID-19

VOV.VN - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị Hội hữu nghị Hàn – Việt tiếp tục huy động nguồn lực để hỗ trợ Việt Nam ứng phó dịch bệnh thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp nhận

Chủ tịch nước kêu gọi doanh nghiệp Hàn Quốc hỗ trợ Việt Nam phòng, chống COVID-19

Chủ tịch nước kêu gọi doanh nghiệp Hàn Quốc hỗ trợ Việt Nam phòng, chống COVID-19

VOV.VN - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị Hội hữu nghị Hàn – Việt tiếp tục huy động nguồn lực để hỗ trợ Việt Nam ứng phó dịch bệnh thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp nhận

TP.HCM thông qua gói hỗ trợ Covid-19 và nhiều nghị quyết quan trọng
TP.HCM thông qua gói hỗ trợ Covid-19 và nhiều nghị quyết quan trọng

VOV.VN - Một trong những Nghị quyết quan trọng được HĐND thông qua là về chế độ chính sách phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân bị tác động bởi dịch Covid.

TP.HCM thông qua gói hỗ trợ Covid-19 và nhiều nghị quyết quan trọng

TP.HCM thông qua gói hỗ trợ Covid-19 và nhiều nghị quyết quan trọng

VOV.VN - Một trong những Nghị quyết quan trọng được HĐND thông qua là về chế độ chính sách phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân bị tác động bởi dịch Covid.

Bí thư Hà Nội kêu gọi các “mạnh thường quân” hỗ trợ mua vaccine phòng COVID-19
Bí thư Hà Nội kêu gọi các “mạnh thường quân” hỗ trợ mua vaccine phòng COVID-19

VOV.VN - Theo ông Đinh Tiến Dũng, nhu cầu thì lớn, đòi hỏi lại cấp thiết, cấp bách, do đó, hơn lúc nào hết, thành phố cần lắm sự hỗ trợ của các “mạnh thường quân”, nhất là các doanh nghiệp, doanh nhân.

Bí thư Hà Nội kêu gọi các “mạnh thường quân” hỗ trợ mua vaccine phòng COVID-19

Bí thư Hà Nội kêu gọi các “mạnh thường quân” hỗ trợ mua vaccine phòng COVID-19

VOV.VN - Theo ông Đinh Tiến Dũng, nhu cầu thì lớn, đòi hỏi lại cấp thiết, cấp bách, do đó, hơn lúc nào hết, thành phố cần lắm sự hỗ trợ của các “mạnh thường quân”, nhất là các doanh nghiệp, doanh nhân.