Buồng khử khuẩn miễn phí phòng dịch Covid-19 ở Thừa Thiên-Huế

VOV.VN - Một người dân ở Huế vừa chế tạo ra buồng khử khuẩn toàn thân di dộng. Sản phẩm được miễn phí, phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Buồng khử khuẩn toàn thân di động được anh Trần Minh Quang, trú tại xã Phú Dương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế thiết kế. Diện tích phòng hơn 1m2, cao 2m, rộng 1,2m; trọng lượng khoảng 30kg. Ban đầu, buồng khử khuẩn được đặt trên Quốc lộ 49, đoạn qua chợ Nọ, huyện Phú Vang.

Anh Quang hướng dẫn người dân khử khuẩn toàn thân.

Cơ chế hoạt động của buồng khử khuẩn rất đơn giản. Người dùng chỉ cần bước vào trong buồng, cảm biến hồng ngoại được gắn trên đỉnh đầu phát hiện có người vào sẽ tự động kích hoạt hệ thống phun sương. Khi đèn tín hiệu phát sáng, thiết bị phun sương sẽ hoạt động, phun đều từ trên xuống dưới. Thời gian phun khoảng 10 đến 15 giây. Người dùng bước ra ngoài, đèn tín hiệu tắt, máy ngừng hoạt động.

Chị Lê Thị Thu Hồng, người dân huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết: Em thấy có một cái máy như thế này rất là tiện trong thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp hiện nay".

Nhiều người tham gia khử khuẩn miễn phí phòng chống dịch COVID-19.

Dung dịch khử khuẩn được sử dụng trong buồng này là Natri Clorid 0,9%, dạng nước muối sinh lý, có tác dụng sát khuẩn, an toàn cho mọi lứa tuổi. Đưa vào sử dụng từ ngày 18/3, sản phẩm buồng khử khuẩn đã nhận được sự quan tâm của nhiều người. Buồng khử khuẩn được anh Quang thiết kế theo dạng module, có 4 bánh xe, dễ lắp đặt tại mọi nơi như: bệnh viện, siêu thị, bến xe, ga tàu,...

Chị Dương Thị Diệu Tâm, vợ anh Quang cho hay, mong muốn của vợ chồng chị là chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Phòng khử khuẩn đặt trên Quốc lộ 49 đoạn qua chợ Nọ, xã Phú Dương, huyện Phú Vang.

“Tôi nghĩ, chính quyền đang giúp cho người bệnh chữa bệnh miễn phí, cho nên tụi tôi mong muốn đóng góp được một phần công sức nhỏ bé, được chừng nào thì hay chừng đó. Tụi tôi kêu gọi bên thiện nguyện cùng chung tay để làm và đặt các góc đi vào thành phố hoàn toàn miễn phí”, chị Tâm nói.

Anh Trần Minh Quang cho biết: Buồng khử khuẩn được định hình bằng những thanh sắt gọn nhẹ, rất dễ di chuyển và lắp ráp, phía đi vào và đi ra được che bởi những tấm nhựa trong, giúp dung dịch sát khuẩn không bị bay hơi ra ngoài.

Phòng khử khuẩn toàn thân do anh Quang chế tạo phục vụ người dân.

Trung bình một ngày, buồng này sử dụng khoảng 30 lít Natri Clorid 0,9%, chi phí trung bình khoảng 300.000 đồng. Tổng kinh phí để làm một buồng khử khuẩn hoàn chỉnh khoảng 8 triệu đồng.

Anh Quang cho biết, sẽ nhân rộng mô hình trên toàn tỉnh Thừa Thiên Huế, đặt tại những vị trí thích hợp, để người dân sử dụng, góp phần ngăn chặn dịch bệnh./.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Huế tĩnh lặng trong mùa dịch Covid-19
Ảnh: Huế tĩnh lặng trong mùa dịch Covid-19

VOV.VN - Nhiều điểm du lịch tập nập tại Huế, nơi có nhiều du khách quốc tế và người dân địa phương đến vui chơi, giờ đã trở nên yên ắng. 

Ảnh: Huế tĩnh lặng trong mùa dịch Covid-19

Ảnh: Huế tĩnh lặng trong mùa dịch Covid-19

VOV.VN - Nhiều điểm du lịch tập nập tại Huế, nơi có nhiều du khách quốc tế và người dân địa phương đến vui chơi, giờ đã trở nên yên ắng. 

10 du khách nước ngoài tới Huế đã hết thời gian cách ly y tế
10 du khách nước ngoài tới Huế đã hết thời gian cách ly y tế

VOV.VN - Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế cấp giấy xác nhận hết thời gian cách ly y tế cho các du khách.

10 du khách nước ngoài tới Huế đã hết thời gian cách ly y tế

10 du khách nước ngoài tới Huế đã hết thời gian cách ly y tế

VOV.VN - Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế cấp giấy xác nhận hết thời gian cách ly y tế cho các du khách.

Ca nhiễm Covid-19 thứ 30 đi từ London tới Hà Nội, Hải Phòng và Huế
Ca nhiễm Covid-19 thứ 30 đi từ London tới Hà Nội, Hải Phòng và Huế

VOV.VN - Bệnh nhân là nữ du khách người Anh, 66 tuổi, bay cùng chuyến bay VN0054 từ London về Hà Nội.

Ca nhiễm Covid-19 thứ 30 đi từ London tới Hà Nội, Hải Phòng và Huế

Ca nhiễm Covid-19 thứ 30 đi từ London tới Hà Nội, Hải Phòng và Huế

VOV.VN - Bệnh nhân là nữ du khách người Anh, 66 tuổi, bay cùng chuyến bay VN0054 từ London về Hà Nội.

Bí thư Vương Đình Huệ: Phấn đấu để Hà Nội trở thành nơi đáng sống
Bí thư Vương Đình Huệ: Phấn đấu để Hà Nội trở thành nơi đáng sống

VOV.VN- Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nhấn mạnh điều này tại Hội nghị gặp mặt 90 năm ngày thành lập Đảng bộ TP Hà Nội.

Bí thư Vương Đình Huệ: Phấn đấu để Hà Nội trở thành nơi đáng sống

Bí thư Vương Đình Huệ: Phấn đấu để Hà Nội trở thành nơi đáng sống

VOV.VN- Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nhấn mạnh điều này tại Hội nghị gặp mặt 90 năm ngày thành lập Đảng bộ TP Hà Nội.

Thừa Thiên Huế: "Robot" phục vụ bệnh nhân phòng chống dịch Covid-19
Thừa Thiên Huế: "Robot" phục vụ bệnh nhân phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN -Robot này có chức năng nhiệm vụ đưa các vật tư tiêu hao vào trong khu vực cách ly, đưa suất ăn, dinh dưỡng vào cho bệnh nhân và các vật tư y tế khác.

Thừa Thiên Huế: "Robot" phục vụ bệnh nhân phòng chống dịch Covid-19

Thừa Thiên Huế: "Robot" phục vụ bệnh nhân phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN -Robot này có chức năng nhiệm vụ đưa các vật tư tiêu hao vào trong khu vực cách ly, đưa suất ăn, dinh dưỡng vào cho bệnh nhân và các vật tư y tế khác.

Chiến dịch giải phóng Huế “một ngày bằng 20 năm“
Chiến dịch giải phóng Huế “một ngày bằng 20 năm“

VOV.VN -Giải phóng Huế góp phần quyết định vào thắng lợi chiến dịch Huế- Đà Nẵng, tạo đà chiến thắng trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử,...

Chiến dịch giải phóng Huế “một ngày bằng 20 năm“

Chiến dịch giải phóng Huế “một ngày bằng 20 năm“

VOV.VN -Giải phóng Huế góp phần quyết định vào thắng lợi chiến dịch Huế- Đà Nẵng, tạo đà chiến thắng trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử,...

Thừa Thiên Huế tạm dừng đón khách tham quan các điểm di tích
Thừa Thiên Huế tạm dừng đón khách tham quan các điểm di tích

VOV.VN - Thừa Thiên Huế quyết định tạm dừng đón khách tham quan các điểm di tích và sẽ dọn vệ sinh môi trường, phun khử trùng phòng tránh Covid-19.

Thừa Thiên Huế tạm dừng đón khách tham quan các điểm di tích

Thừa Thiên Huế tạm dừng đón khách tham quan các điểm di tích

VOV.VN - Thừa Thiên Huế quyết định tạm dừng đón khách tham quan các điểm di tích và sẽ dọn vệ sinh môi trường, phun khử trùng phòng tránh Covid-19.

Du lịch Huế, khách nước ngoài vẫn vô tư không đeo khẩu trang
Du lịch Huế, khách nước ngoài vẫn vô tư không đeo khẩu trang

VOV.VN - Tại TP Huế trong ngày 16/3, các du khách nước ngoài hầu hết vẫn chưa đeo khẩu trang khi di chuyển trên các tuyến đường và ngay tại sân bay Phú Bài.

Du lịch Huế, khách nước ngoài vẫn vô tư không đeo khẩu trang

Du lịch Huế, khách nước ngoài vẫn vô tư không đeo khẩu trang

VOV.VN - Tại TP Huế trong ngày 16/3, các du khách nước ngoài hầu hết vẫn chưa đeo khẩu trang khi di chuyển trên các tuyến đường và ngay tại sân bay Phú Bài.