Cá chết hàng loạt, bốc mùi tại nhiều hồ điều hòa ở Hải Phòng
VOV.VN - Những ngày gần đây, cá chết hàng loạt tại nhiều hồ điều hòa trên địa bàn thành phố Hải Phòng gây mùi hôi và ảnh hưởng đến môi trường, sinh hoạt của người dân. Đơn vị quản lý đang thu gom cá chết, lấy mẫu nước phân tích, đồng thời triển khai các biện pháp cải thiện chất lượng nước tại các hồ.
Hồ Phương Lưu là một trong những hồ điều hòa lớn phía Đông thành phố Hải Phòng, với diện tích khoảng 24 ha. Những ngày gần đây, người dân xung quanh hồ phát hiện cá chết nổi trắng, trôi dạt vào một vùng trên mặt hồ, mùi hôi tanh nồng nặc.
Theo ông Lưu Văn Phúc (tổ dân phố Phương Lưu 6, phường Đông Hải, Hải Phòng), tình trạng cá chết nổi trên mặt hồ xuất hiện từ 4-5 ngày trước, số lượng ngày một nhiều, ảnh hưởng đến môi trường và sinh hoạt của người dân xung quanh.
"Nước bị ô nhiễm, thứ hai là nước ở các cống thoát nước chảy ra, khiến cá chết nhiều, bốc mùi hôi thối. Không thể chịu nổi, ảnh hưởng cuộc sống dân. Người dân đi thể dục xung quanh hồ kêu nhiều lắm", ông Phúc cho biết.
Không chỉ tại hồ Phương Lưu, tình trạng cá chết hàng loạt cũng xảy ra tại các hồ điều hòa khác trên địa bàn thành phố Hải Phòng, như: hồ An Biên, hồ Tiên Nga, hồ Mắm Tôm và hồ Đầm Huyện. Khối lượng cá chết ước tính khoảng 3-4 tấn, chủ yếu là cá rô phi.
Ngay khi phát hiện tình trạng cá chết, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng đã tiến hành lấy mẫu nước mặt hồ An Biên để phân tích và đánh giá tình trạng nước mặt. Kết quả phân tích các chỉ tiêu amoni (NH4), tổng nitơ, tổng phốt pho đều nằm trong giới hạn cho phép, riêng chỉ số COD đang vượt ngưỡng với giá trị từ 51-55 mg/l (giá trị tham chiếu là 30 mg/l).
Theo bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Trưởng phòng Kế hoạch – Vật tư, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng, công ty có đánh giá sơ bộ về nguyên nhân có thể dẫn đến cá chết hàng loạt tại các hồ điều hoà. Những ngày qua, nắng nóng kéo dài làm nhiệt độ tầng nước mặt tăng cao, khi gặp mưa giông đột ngột làm môi trường nước thay đổi khiến cho cá (chủ yếu là cá rô phi) không kịp thích nghi. Hệ thống thoát nước của Thành phố hầu hết là hệ thống thoát nước chung cho cả nước mưa và nước thải. Khi mưa lớn để chống ngập úng, các cửa xả, cánh phai ra mương hồ sẽ được mở; do đó một phần nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý sẽ chảy vào hồ, kích thích vi khuẩn phân hủy chất hữu cơ và tiêu thụ lượng lớn oxy trong nước.
Việc lấy nước từ các cửa sông lân cận thau rửa các mương hồ khi triều cường làm thay đổi nồng độ muối đột ngột cũng có thể gây nên hiện tượng sốc môi trường với cá. Mặt khác, lượng bùn đáy tại các mương hồ điều hòa dày, làm môi trường thích hợp để tảo và các vi khuẩn gây bệnh phát triển, làm giảm nồng độ oxy trong nước, gây ra tình trạng cá chết.
Cùng với việc lấy mẫu nước để xác định nguyên nhân cá chết, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng đã huy động nhân lực thu gom cá chết tại các hồ điều hòa, hạn chế tình trạng phân hủy gây ô nhiễm môi trường; đồng thời rắc vôi bột khử khuẩn tại khu vực bờ kè, điểm tập kết và dụng cụ chứa cá chết. Đơn vị cũng tăng cường vệ sinh môi trường, thau rửa nước tại các mương, hồ điều hòa nhằm cải thiện chất lượng nước và hạn chế tình trạng cá tiếp tục chết.